Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 20/5.
Không quân Hàn Quốc thông báo ngày 16/5, máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến của nước này và Mỹ đã cùng tập trận chung.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 15/5.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 13/5, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh nước này và Hàn Quốc đang đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng, do vậy hai bên cần tăng cường hợp tác hơn nữa.
Truyền thông Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm các nhà máy vũ khí quan trọng của nước này vào hai ngày cuối tuần vừa qua.
Ngày 10-5, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết, Chính phủ Hàn Quốc sẽ triển khai các biện pháp để tránh xảy ra tình trạng bác sĩ nước ngoài hành nghề tại nước này khi chưa có giấy tờ hợp lệ.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 6/5.
Dự luật thông qua với 256 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Dự luật quy định việc thành lập một ủy ban điều tra để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của thảm kịch xảy ra dịp lễ Halloween 2022.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định quan hệ giữa các nước Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên đang ngày càng khắng khít và có thể gây bất ổn cho an ninh khu vực và thế giới.
Ngày 25-4, Chính phủ Hàn Quốc chính thức thành lập Ủy ban đặc biệt về cải cách y tế nhằm mục đích tìm giải pháp cho cuộc đình công của các bác sĩ kéo dài hơn 2 tháng qua.
Thành phần của ủy ban đặc biệt về cải cách y tế gồm Chủ tịch ủy ban, 20 chuyên gia từ khu vực tư nhân và 6 đại diện chính phủ. Các bác sỹ cấp cao và các bác sỹ thực tập đã từ chối tham gia ủy ban này.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 25/4.
Cuộc đình công của các bác sĩ thực tập Hàn Quốc xuất hiện thêm nhiều diễn biến mới, liên quan hành động của chính phủ đối với vụ việc.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 19/4.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 17/4.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 16/4.
Đánh giá chung của Hàn Quốc và Mỹ cho thấy 'có thể vụ phóng sẽ diễn ra trong tuần này do cơ sở vật chất đang được bảo trì liên tục' tại địa điểm phóng mới ở Tongchang-ri, Tây Bắc Triều Tiên.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 12/4, Hàn Quốc và Mỹ đã tái khẳng định kế hoạch tổ chức cuộc Diễn tập bàn tròn, trong đó thảo luận ứng phó các tình huống khẩn cấp giả định, bao gồm các mối đe dọa hạt nhân.
Chuyên gia cho rằng thất bại của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử quốc hội ở Hàn Quốc có thể sẽ tác động lớn đến các chính sách của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng ngày 12/4.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 11-4, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã đệ đơn từ chức trong cuộc họp nội các để chịu trách nhiệm về thất bại đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử trước đó một ngày.
Thủ tướng và nhiều cố vấn tổng thống Hàn Quốc đồng loạt đệ đơn xin từ chức, trong khi lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc cũng từ chức sau diễn biến bầu cử quốc hội ở quốc gia Đông Bắc Á này.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 11/4.
Theo quy định hiện hành, sẽ có tổng số 300 ghế Quốc hội Hàn Quốc được bầu, bao gồm 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện chính đảng.
Theo TTXVN và hãng tin Yonhap, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo khẳng định chính phủ vẫn linh hoạt trong kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y năm 2025, trong bối cảnh các bác sĩ tập sự đồng loạt nghỉ việc để phản đối kế hoạch này. Thủ tướng Han Duck-soo nêu rõ, Chính phủ Hàn Quốc sẽ giữ lập trường linh hoạt trong mọi vấn đề, bao gồm cả chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 8/4.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gặp người đứng đầu nhóm đại diện cho các bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc để tìm cách giải quyết tình trạng bác sĩ đình công hiện nay.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 5/4.
Yonhap ngày 4-4 dẫn nguồn tin từ Cơ quan giám sát bầu cử Hàn Quốc cho biết, việc bỏ phiếu sớm cho cuộc tổng tuyển cử sẽ bắt đầu vào ngày mai (5-4) và kéo dài trong hai ngày.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu toàn dân liên quan vụ bác sĩ đình công, khẳng định rằng kế hoạch tăng chỉ tiêu ngành y thêm 2.000 là hợp lý nhưng cho biết chính phủ sẵn sàng đàm phán với những người phản đối.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 1/4.
Cuộc đình công của bác sĩ Hàn Quốc đã kéo dài hơn một tháng và hệ lụy ngày càng lớn.
Công ty SK ecoplant (thuộc SK Group) đã ký hợp tác với BCG Energy, thành viên Bamboo Capital Việt Nam để phát triển nhà máy sản xuất điện mặt trời và điện gió công suất 700 MW.
Khoảng 470 quân từ Lữ đoàn thiết giáp số 5 của Lục quân Hàn Quốc và một tiểu đoàn công binh thuộc Sư đoàn bộ binh số 2 của Mỹ/Sư đoàn hỗn hợp Mỹ-Hàn đã tham gia cuộc tập trận kéo dài hai tuần.
Một nhóm bác sĩ có tên 'Bác sĩ vì tương lai' đã nộp đơn khiếu nại Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo-hong và Thứ trưởng Park Min-soo lên Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) hôm 19-3, với cáo buộc 2 quan chức này lạm quyền.
Đã một tháng nhưng chính phủ Hàn Quốc và các bác sĩ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung để chấm dứt cuộc đình công dài ngày gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống y tế và quyền lợi của bệnh nhân.
Liên quan vụ bác sĩ Hàn Quốc đình công, Bộ Y tế nước này đã đình chỉ giấy phép hành nghề y đối với 2 bác sĩ là lãnh đạo Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc.
Ngày 18-3, theo hãng tin Yonhap, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ hai mà Bình Nhưỡng thực hiện kể từ đầu năm đến nay.
Thông báo của quân đội Hàn Quốc nêu rõ cuộc tập trận kéo dài 5 ngày kể từ 11/3, diễn ra ở tỉnh Gyeonggi, xung quanh thủ đô Seoul và quận miền núi Inje, cách thủ đô 126km về phía Đông.
Các chuyên gia pháp lý vẫn chưa thống nhất quan điểm liệu chính phủ Hàn Quốc có vi phạm quy định cấm cưỡng bức lao động hay không, khi yêu cầu các bác sĩ đình công quay lại làm việc.
Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết đã gửi thông báo đình chỉ giấy phép hành nghề tới khoảng 5.000 bác sĩ thực tập không chịu quay lại làm việc.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cảnh báo sẽ phản ứng nghiêm khắc vụ bác sĩ Hàn Quốc đình công, trong khi đó cảnh sát Seoul bắt đầu thẩm vấn bác sĩ.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 7/3.
Ngày 4/3, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận không quân thường kỳ nâng cao năng lực tác chiến trên không sử dụng các máy bay chiến đấu. Cuộc tập trận không quân diễn ra cùng thời điểm với cuộc tập trận 'Lá chắn tự do' mùa Xuân của hai nước đồng minh.
Ngày 4-3, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết, đã bắt đầu thực hiện các thủ tục để đình chỉ hợp đồng lao động của khoảng 7.000 bác sĩ tập sự không quay trở lại làm việc theo lệnh của Chính phủ.
Ngày 4/3, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên gọi 'Lá chắn Tự do'. Đây cũng là lần tập trận chung thứ hai giữa 2 nước kể từ đầu năm nay. Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày này sẽ làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cảnh báo khả năng sẽ đình chỉ giấy phép hành nghề y đối với các bác sĩ thực tập tham gia đình công mà không chịu quay lại làm việc.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 1/3.
Kết quả khảo sát của nền tảng trực tuyến Statista (Đức) cho thấy trong năm 2023, có 41% số người Hàn Quốc sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi lại hàng ngày.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 23/2.
Nhà chức trách nỗ lực kêu gọi các bác sĩ quay lại làm việc trong bối cảnh hơn 700 bác sĩ Hàn Quốc đòi nghỉ việc.
Yonhap ngày 14-2 dẫn lời các quan chức Hàn Quốc cho biết, lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia quy mô lớn thường niên ở Thái Lan, với mục đích tăng cường khả năng đổ bộ và diễn tập cứu trợ nhân đạo.
Yonhap dẫn nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho hay, ngày 14-2, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình ngoài khơi bờ biển phía Đông.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận tàu đổ bộ No Jeok Bong 4.900 tấn, chở theo 330 binh sĩ, dự kiến sẽ rời căn cứ hải quân Busan vào cuối ngày 14/2 để tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng 2024, diễn ra từ 26/2-8/3.
Khi thăm đơn vị Thủy quân Lục chiến, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói cho phép quân đội 'tiền trảm hậu tấu' khi bị đối phương khiêu khích.
Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 10/2, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, ông Kim Yung Ho cho biết chính phủ nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán do Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).
Triều Tiên phóng một số tên lửa hành trình từ bờ biển phía đông, vài ngày sau khi nước này bắn thử tên lửa hành trình chiến lược mang tên Pulhwasal-3-31 về phía Hoàng Hải.
Việc liên tiếp các nghị sĩ bị tấn công ở Hàn Quốc đã làm dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng phạm tội do bắt chước và tâm lý cực đoan trong chính trị tại quốc gia này.
Nữ nghị sĩ đảng cầm quyền Hàn Quốc Bae Hyun-jin bị đối tượng lạ mặt tiếp cận và dùng đá đập vào đầu giữa phố khiến phải nhập viện trong tình trạng đầu chảy nhiều máu.