Hàn-Mỹ tập trận vượt sông gần biên giới với Triều Tiên

Khoảng 470 quân từ Lữ đoàn thiết giáp số 5 của Lục quân Hàn Quốc và một tiểu đoàn công binh thuộc Sư đoàn bộ binh số 2 của Mỹ/Sư đoàn hỗn hợp Mỹ-Hàn đã tham gia cuộc tập trận kéo dài hai tuần.

Xe tăng Stryker và K1A2 tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật ở thành phố Pocheon, gần biên giới với Triều Tiên ngày 4/1/2024. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Yonhap đưa tin Lục quân Hàn Quốc ngày 20/3 thông báo nước này và Mỹ đang tiến hành các cuộc diễn tập vượt sông gần biên giới với Triều Tiên để tăng cường khả năng tương tác giữa binh sỹ hai bên.

Cuộc tập trận đã được tiến hành trên sông Imjin ở thành phố biên giới Paju, cách Seoul 37km về phía Bắc, kể từ ngày 11/3.

Khoảng 470 quân từ Lữ đoàn thiết giáp số 5 của Lục quân Hàn Quốc và một tiểu đoàn công binh thuộc Sư đoàn bộ binh số 2 của Mỹ/Sư đoàn hỗn hợp Mỹ-Hàn đã tham gia cuộc tập trận kéo dài hai tuần.

Các loại trực thăng CH-47D Chinook, trực thăng tấn công AH-64E Apache, xe tăng K1E1 và tên lửa đất đối không tầm ngắn đã được huy động cho cuộc tập trận.

Quân đội cho biết cuộc tập trận tập trung đảm bảo khả năng tương tác giữa các phương tiện vượt sông của đồng minh và thiết lập phương thức hoạt động tận dụng các thiết bị quân sự kết hợp của họ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/han-my-tap-tran-vuot-song-gan-bien-gioi-voi-trieu-tien-post935505.vnp