Yên Bái tưng bừng ngày khai trường

Ngày 5/9, trên 230 nghìn học sinh và trẻ mầm non của tỉnh Yên Bái cùng học trò trên khắp cả nước tưng bừng, phấn khởi tới trường trong Lễ khai giảng năm học 2023-2024. Và đã có những lễ khai giảng thật đặc biệt ở nơi mới chỉ tròn một tháng trước tan hoang vì cơn lũ dữ đi qua.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Sở Giáo dục- Đào tạo chung vui ngày khai trường với thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc BT TH &THCS Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải.

Lễ khai giảng năm nay đối với thầy và trò tỉnh Yên Bái mang một ý nghĩa bởi đây là năm học thứ tư triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Khai trường trong tiết trời thu thật đẹp, các em ấp ủ nhiều mong muốn và ước vọng trong năm học mới.

Chuẩn bị cho ngày khai giảng, em Hảng Thị Mỷ, lớp 8B, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải đã dậy từ sớm, chuẩn bị bộ trang phục truyền thống đẹp nhất, chải tóc gọn gàng, trên vai mang theo chiếc khăn quàng đỏ. Dù mấy ngày hôm nay em cùng các bạn đã đên trường tập các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho buổi lễ, song em vẫn rất phấn chấn.

Mỷ chia sẻ: "Năm nay được khai giảng trong không khí vui tươi, phấn khởi như thế này, chúng em sẽ nỗ lực cố gắng học tập tốt để thực hiện được những dự định cho tương lai và có thêm nhiều kỉ niệm với các bạn”.

Cũng giống như Mỷ, em Vàng Ngọc Diệp, lớp 10 A1, Trường Trung học phổ thông Cảm Ân, huyện Yên Bình cũng cảm thấy hân hoan và tràn ngập niềm vui trong ngày chính thức bắt đầu năm học mới. Diệp chia sẻ: "Hôm nay chúng em rất vui khi được các bác lãnh đạo tỉnh tới dự và động viên. Chúng em cảm thấy tự hào được học tập dưới mái trường này, bản thân em tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, góp phần vào thành tích của nhà trường”.

Các em học sinh Trường Trung học phổ thông Cảm Ân, huyện Yên Bình trong niềm vui ngày khai trường.

Năm học 2023 - 2024 được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới 2018; trong đó triển khai năm đầu chương trình GDPT mới đối với lớp 4, 8, 11.

Em Đặng Minh Phương - học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết: "Năm học trước chúng em đã được học chương trình mới (lớp 10-PV), ban đầu chúng em cũng khó bắt nhịp, song với sự dìu dắt của thầy, cô em đã đạt thành tích tốt năm học trước. Năm học này em sẽ tiếp tục cố gắng để có một khởi đầu vững chắc cho tương lai”.

Không chỉ học sinh mà bắt đầu một năm học mới cũng mang lại thật nhiều cảm xúc cho các thầy, cô. Cô Lò Thị Ngọc Loan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, cho biết: "Thời tiết hôm nay khá thuận lợi để nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới. Năm học này, nhà trường đón 362 học sinh, với 11 nhóm lớp. Nhà trường cũng xác định mục tiêu năm học mới là tập trung nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; thực hiện tốt các chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo môi trường cho trẻ hoạt động tốt nhất”.

>> Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long dự Lễ khai giảng và đón trường chuẩn quốc gia mức độ 2 tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liễu Đô

Trong Lễ khai giảng năm học mới, được đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2, cô giáo Thạch Thị Yến - giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, Trường TH&THCS Liễu Đô, Lục Yên phấn khởi: "Hơn 20 năm công tác tại các trường vùng khó của tỉnh, 13 năm giảng dạy tại Trường TH&THCS Liễu Đô, hôm nay Trường được đón chuẩn quốc gia mức độ 2, với đóng góp công sức nhỏ bé của mình trong thành tựu ấy, tôi rất vui mừng. Trường đón chuẩn quốc gia mức độ 2 cho chúng tôi thêm nhiệt huyết tiếp tục sự nghiệp "trồng người".

Trong thời gian qua, thầy và trò nhà trường đã rất nỗ lực, cố gắng và đạt được những kết quả đáng khích lệ, chất lượng dạy và học ở cả 2 cấp không ngừng được nâng lên; nhiều thầy, cô giáo tham gia thi và đạt danh hiệu giáo viên dậy giỏi, chiến sỹ thi đua cơ sở và có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy học; nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh… Nhà trường vinh dự được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng cấp độ 3 giai đoạn 2017 - 2022, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua. Đây là những thành tích rất đáng trân trọng, thể hiện trách nhiệm và sự nỗ lực quyết tâm vươn lên của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cùng toàn thể học sinh trong toàn trường.

Xúc động nhất có lẽ là ngày khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (DTBT TH &THCS) Hồ Bốn và Trường Mầm non Hoa Huệ, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải khi được đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và đánh trống khai giảng năm học mới.

Bởi, mới chỉ cách đây đúng 1 tháng, trận lũ quét đêm 5/8 xảy ra trên địa bàn Mù Cang Chải đã khiến toàn bộ khuôn viên Trường phổ thông DTBT TH&THCS Hồ Bốn chìm trong trong tan hoang, vùi lấp trong bùn đất, đá; nhiều hạng mục công trình, bàn ghế, sách vở, máy tính, trang thiết bị học tập, thiết bị nhà bếp, chăn màn… hư hỏng nặng ; nhiều thầy, cô giáo và gia đình các em học sinh có nhà ở bị sập, lũ cuốn trôi hoặc thiệt hại nặng… Khắc phục hậu quả trận lũ, cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân, doanh nghiệp, các nhà tài trợ đã rất nỗ lực vượt qua khó khăn, dốc lòng, dốc sức chạy đua với thời gian, kịp thời khắc phục thiệt hại đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thầy và trò nhà trường kịp đón năm học mới.

Là người đứng đầu tỉnh lần thứ 3 trực tiếp đến xã Hồ Bốn chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai chỉ trong vòng 1 tháng kể từ khi cơn lũ dữ đi qua, trong đó có nhiều chỉ đạo cụ thể, quyết liệt với các ngành, các cấp giúp nhà trường kịp đón học sinh trong ngày khai giảng hôm nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định sự nỗ lực trên chính là minh chứng sinh động về sự kết tinh, hòa quyện giữa ý Đảng với lòng dân; về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị; về tình quân dân, nghĩa đồng bào; đặc biệt là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Những chia sẻ dặn dò thầy và trò nhà trường trong ngày khai giảng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy như tiếp thêm động lực cho thầy và trò nhà trường. Dẫu vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, song thầy và trò trường học vùng lũ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học; đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc…

"Xúc động trước sự quan tâm của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, thầy và trò nhà trường phấn đấu sẽ đạt thành tích cao trong năm học này. Mỗi thầy, cô sẽ là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo. Thông qua những hành động thật thiết thực, cụ thể trong từng ngày, từng giờ lên lớp, qua từng trang giáo án và từng bài giảng trước các em học sinh thân yêu....để mỗi giờ học trong nhà trường thực sự là một giờ vui, thân thiện và bổ ích với học sinh. Nhà trường cũng tiếp tục nỗ lực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhất là đối với lớp 4, lớp 8”, thầy giáo Nguyễn Xuân Trường - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT TH & THCS xã Hồ Bốn chia sẻ.

Theo chỉ đạo chung của Bộ Giáo dục- Đào tạo, Lễ khai giảng năm nay tại các trường học trên toàn tỉnh được tổ chức ngắn gọn mà vẫn đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn háo hức đón ngày đầu năm học mới.

Tiếng trống khai trường đã điểm. Cùng với cả nước, với khí thế mới, niềm vui mới, toàn ngành giao dục Yên Bái tiếp tục bắt tay triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học mà tỉnh đã đề ra, cũng như thực hiện chủ đề của năm học 2023 - 2024 là"Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ". Trong đó, toàn ngành sẽ tập trung tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, đề án, chính sách của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tập trung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phấn đấu đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới với niềm tin thành tựu mới.

Minh Huyền

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/45/300099/yen-bai-tung-bung-ngay-khai-truong.aspx