Vĩnh Long nỗ lực phục hồi sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh

Theo đánh giá của UBND tỉnh Vĩnh Long, từ tháng 2/2022, tình hình kinh tế có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Đến nay, có thể nói, khi thực hiện quyết liệt, hiệu quả về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, sản xuất ở nhiều doanh nghiệp đã có bước tăng trưởng, phát triển ổn định.

Nhiều ngành công nghiệp phục hồi nhanh

Được sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan, Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam tại KCN Bình Minh (Vĩnh Long) đã bổ sung được hơn 1.200 công nhân còn thiếu để đảm bảo sản xuất theo đúng kế hoạch năm 2022

Nằm ở trung tâm châu thổ đồng bằng Sông cửu Long, tỉnh Vĩnh Long có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, là tỉnh ít bị thiên tai so với các vùng khác trên cả nước. Vĩnh Long là tỉnh được đánh giá có nguồn nhân lực dồi dào, đây cũng là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, những năm qua, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện tốt các khâu cải cách thủ tục hành chính. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cam kết luôn đồng hành và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với các nhà đầu tư, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án và đưa vào hoạt động. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lý theo quy định của Trung ương và địa phương để doanh nghiệp an tâm phát triển sản xuất, kinh doanh.

Qua tìm hiểu thực tế tại nhiều doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Phú và Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đại diện chủ doanh nghiệp cho biết, mặc dù năm 2021 các doanh nghiệp đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Khu Công nghiệp, sự đồng hành của tỉnh các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn năm 2021. Những tháng đầu năm 2022, doanh nghiệp đã và đang tăng tốc phát triển, đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trao đổi với chúng tôi, bà Deng Mei Ying - Tổng xưởng trưởng Công ty TNHH May Mặc Leader Việt Nam cho biết: Được thành lập từ năm 2015, Công ty Leader Việt Nam hiện đang hoạt động ở hai xưởng với 2.700 lao động. Đây là công ty chuyên sản xuất, gia công quần áo xuất khẩu cho một số nhãn hàng lớn trên thế giới. Nhìn lại khoảng thời gian dịch bệnh diễn ra, mặc dù Công ty Leader Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là trong thời điểm thực hiện Chỉ thị 16, người lao động phải thực hiện “3 tại chỗ” để đảm bảo vấn đề sản xuất kinh doanh, nhưng hơn hết, Công ty luôn rất chú trọng đến vấn đề chăm sóc, bảo đảm sức khỏe cho người lao động.

Những tháng đầu năm, các doanh nghiệp tại các KCN tỉnh Vĩnh Long đã bắt đầu phục hồi sản xuất (Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH May Mặc Leader Việt Nam (KCN Hòa Phú- Vĩnh Long) trong một ca làm việc)

“Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Khu công nghiệp Hòa Phú đã có cách sắp xếp rất phù hợp, khiến người lao động cảm thấy thoải mái, an toàn. Bên cạnh đó, tỉnh đã có những hỗ trợ về vấn đề tiêm vaccine cho người lao động, để người lao động yên tâm đồng hành cùng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh”. Bà Deng Mei Ying thông tin.

Là một trong những đơn vị mới thực hiện đầu tư tại tỉnh Vĩnh Long từ năm 2019 và cuối tháng 3/2022 Nhà máy Thăng Long – Vĩnh Long chính thức khánh thành và đi vào hoạt động, theo đánh giá của đại diện Tập đoàn Thăng Long tại Việt Nam thì thời gian qua Nhà máy đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, cũng như Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nhà máy đã thuận lợi đi vào vận hành chính thức.

Ông Wu Chih Fan, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sinh vật Thăng Long- Vĩnh Long cho biết: Với sản lượng dự kiến 150 nghìn tấn/năm, Nhà máy đầu tư sản xuất chủ yếu là thức ăn thủy sản, thức ăn gia súc, con giống và sinh chế phẩm thủy sản… Nhà máy mong muốn sẽ phục vụ nhu cầu thị trường thức ăn thủy sản trên toàn miền Nam.

Nhà máy Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam tại KCN Bình Minh (xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), có tổng vốn đầu tư hơn 1.151 tỷ đồng (tương đương 48,8 triệu USD), diện tích đất sử dụng hơn 10ha và sản xuất bộ dây điện dùng trong ô tô với quy mô là 5.727 tấn sản phẩm/năm. Hiện nay Công ty đang có gần 1.800 người lao động, thời gian qua Công ty đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Theo ông Trần Đắc Anh Thái, Trưởng phòng Tổng vụ - nhân sự Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long Việt Nam: “trong khoảng thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng người lao động của Công ty thực hiện “3 tại chỗ”, quá trình thực hiện sản xuất đảm bảo diễn ra an toàn, trong 3 tháng thực hiện nhiệm vụ không phát sinh ca dương tính COVID-19; nhiều đơn hàng tại Công ty tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre phải chuyển sang Nhà máy tại Vĩnh Long để đảm bảo tiến độ.

Đặc biệt, những tháng đầu năm 2022, nhờ sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh, của Ban Quản lý các KCN tỉnh nên Công ty đã đảm bảo lượng người lao động cần cho quá trình sản xuất”.

Sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Trung cho biết: Thời gian dịch bệnh diễn ra cũng như nhiều tỉnh, thành trong khu vực, Vĩnh Long cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tỉnh Vĩnh Long đã chủ động, quán triệt tinh thần của Chính Phủ vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, nhờ vậy trong suốt quá thời gian dịch bệnh diễn ra chúng tôi không để xảy ra bị động; lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, ngay trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội.

Lãnh đạo tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn

Tỉnh Vĩnh Long tiếp tục duy trì hoạt động xúc tiến đầu tư qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Năm 2021, tỉnh đã tiếp xúc 27 nhà đầu tư, trong đó có 6 nhà đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài và tỉnh đã cấp phép, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án, với tổng số vốn trên 3.500 tỷ đồng. Công tác xúc tiến đầu tư tháng 3 đã gởi thông tin về các KCN cho 5 nhà đầu tư tiềm năng, tiếp và làm việc với 7 nhà đầu tư (5 nhà đầu tư nước ngoài) và các DN Đài Loan tìm hiểu đầu tư vào KCN Bình Minh, Đông Bình; đầu tư hạ tầng các KCN mới, cung cấp thông tin cho Công ty CP Acecook Việt Nam tìm hiểu đầu tư vào KCN Bình Minh; đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các nội dung để phục vụ tham gia khu gian hàng đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Việt Nam Expo 2022 tại Hà Nội.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tỉnh Vĩnh Long tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện tốt công tác phối hợp trong tham mưu, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Một trong những điểm đặc biệt mà Vĩnh Long đã thực hiện tốt đó là huy động được nhiều nguồn lực thực hiện an sinh xã hội trong thời điểm dịch bệnh khó khăn nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Trung nhấn mạnh: Để đạt mục tiêu tăng trưởng 6% trong năm 2022, tỉnh Vĩnh Long đã xác định ngay từ đầu năm, kiên định với “mục tiêu kép”, trong đó gắn thực hiện kế hoạch của Chính phủ với kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy nhằm thực hiện Chương trình Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Tỉnh tập thu vào thu hút vốn đầu tư; phát triển đô thị và nhà ở; phát triển khu dân trí công nghiệp và đặc biệt quan tâm đến hạ tầng để kêu gọi đầu tư... từ đó chủ động giao sở, ngành triển khai.

Cùng với đó, tỉnh cũng triển khai giải pháp nâng cao năng lực, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, đây là cơ sở quan trọng để mời gọi đầu tư; chuẩn bị và thẩm định, ban hành Đề án hỗ trợ phát triển, nâng cao cạnh tranh của kinh tế tư nhân, tạo cơ sở để người dân, doanh nghiệp tạo tiền đề triển khai.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long, từ bài học của năm 2021, tỉnh xác định tiếp tục việc quán triệt các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, điều hành của tỉnh đến cấp ủy các cấp, từ đó triển khai xuống địa phương; phát huy vai trò sáng tạo của các đơn vị, sở, ngành, các ban chỉ đạo, chính quyền địa phương các cấp, nhất là người đứng đầu; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành địa phương trong tham mưu, đề xuất cũng như trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình, dự án, kế hoạch tỉnh triển khai để tạo hiệu quả tối đa trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội./.

Bài, ảnh: Hoàng Mẫn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/vinh-long-no-luc-phuc-hoi-san-xuat-trong-boi-canh-dich-benh-607164.html