Tình trạng đuối nước ở miền Tây đang gia tăng

Chiều 5/9, gia đình phát hiện hai chị em ruột H.T.D.H. (SN 2015) và H.V.H. (SN 2017, ngụ xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) mất tích. Gia đình đã trình báo cơ quan Công an. Quá trình tìm kiếm, sáng 6/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể hai cháu bé đã tử vong dưới mương nước gần nhà.

Chiều 7/9, tại xã Thuận An (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cũng xảy ra vụ đuối nước, khiến hai đứa trẻ tử vong. Thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Cảnh (SN 1944, ngụ ấp Thuận Phú A, xã Thuận An) nằm võng trong nhà. Còn hai cháu là N.D.K. và N.H.Đ. (cùng SN 2017) nghịch cát trước sân. Bà Cảnh sau đó ra phía sau nhà để nấu cơm. Khoảng 10 phút sau, bà Cảnh không thấy hai cháu đâu nên tìm kiếm đã phát hiện đôi dép ở cầu bêtông ngay mé sông Rạch Múc gần nhà. Bà Cảnh liền tri hô và cùng hàng xóm tìm kiếm, sau đó phát hiện thi thể hai người cháu đã tử vong dưới sông.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nam sinh đuối nước ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long).

Cũng tại Vĩnh Long, chiều 8/9, tiếp tục xảy ra vụ đuối nước. Nạn nhân là học sinh lớp 6 ở xã Đông Thạnh (thị xã Bình Minh). Khoảng 14h cùng ngày, N.G.N. (SN 2011) cùng 3 người bạn đến sông Bô Kê thuộc thủy phận ấp Phú Long A (xã Phú Quới, huyện Long Hồ) để tắm. Khoảng 30 phút sau, nhóm bạn không thấy N. nổi lên mặt nước nên tri hô. Người dân xung quanh tìm kiếm và gọi điện báo lực lượng cứu nạn cứu hộ. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều 3 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Sau hơn 20 phút tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân dưới sông, cách hiện trường ban đầu khoảng 20m.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 10 trường hợp trẻ đuối nước, so với cả năm 2021 chỉ có 5 trường hợp. Đây là tình trạng đáng báo động cho việc quản lý của người lớn đối với trẻ em. Ở khu vực nông thôn nhiều sông rạch, kênh mương, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước đối với trẻ. Các bậc phụ huynh cần quản lý, giám sát chặt, không cho con em tụ tập tắm sông, tắm cồn mà không có người lớn trông coi.

Theo bà Phan Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân dẫn đến những vụ đuối nước thương tâm trước hết do các em không biết bơi và một phần do sự lơ là của người lớn khi thiếu sự quản lý, hỗ trợ trẻ phòng tránh đuối nước. Nhiều trường hợp trẻ tuy đã biết bơi nhưng thiếu kỹ năng phòng tránh đuối nước.Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long đề nghị phụ huynh, nhà trường và cộng đồng tăng cường giám sát và quản lý con trẻ để đảm bảo an toàn. “Cùng với việc phổ cập bơi, vấn đề trang bị kỹ năng mềm cũng rất cần thiết để trẻ có thể nhận biết những tình huống nguy hiểm để có thể tự bảo vệ chính bản thân mình, đồng thời hỗ trợ cứu người gặp nạn”, bà Phan Hồng Hạnh khuyến cáo.

Tại Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay đã có 8 trẻ tử vong do đuối nước. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã có công văn yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/tinh-trang-duoi-nuoc-o-mien-tay-dang-gia-tang-i667919/