Nóng Nga-Ukraine 30-8: Ukraine đạt bước tiến ở Bakhmut; Nga trả đũa vụ một tỉnh biên giới bị tấn công

Ukraine đạt bước tiến ở Bakhmut; Nga trả đũa vụ một tỉnh biên giới bị tấn công; Mỹ công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 250 triệu USD cho Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng ở miền đông, khi hai bên liên tục giao tranh. Phía Ukraine cho biết đã đạt tiến bộ ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine), trong khi đó Nga cho biết đã loại hàng trăm lính Kiev trong ngày.

Ukraine đạt bước tiến ở Bakhmut

Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 29-8 quân Nga đã 5 lần dội tên lửa, 47 lần không kích và 48 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Kiev và các khu định cư ở Ukraine. Các cuộc tấn công này đã gây một số thương vong cho dân thường, và phá hủy các tòa nhà dân cư và các cơ sở hạ tầng dân sự khác.

Theo Bộ Tổng tham mưu, quân Nga tiếp tục tăng cường tấn công Ukraine ở các hướng TP Lyman và Bakhmut (đều thuộc tỉnh Donetsk), song đều không thành công. Tổng cộng, hơn 30 trận giao tranh đã diễn ra trên mặt trận này trong ngày qua. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Kiev cũng đạt bước tiến ở Bakhmut.

Binh sĩ Ukraine bắn pháo tự hành ở Bakhmut ngày 28-8. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Các TP khác như Avdiivka, Shakhtarske, Maryinka (đều ở Donetsk), Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia) và Kherson (tỉnh Kherson) cũng liên tục hứng đòn oanh tạc từ các lực lượng Moscow trong ngày 29-8.

Theo Ukrinform, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục phản công theo hướng TP Melitopol (Zaporizhia) và cũng cố các vị trí đã giành lại được từ tay Nga trên mặt trận này.

Trong ngày 29-8, lực lượng không quân Ukraine đã 11 lần tấn công vào các vị trí quân Nga, trong đó 7 lần tập kích các cụm nhân lực và 4 lần oanh tạc các hệ thống tên lửa phòng không.

Bên cạnh đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh của Ukraine đã tấn công vào nhiều cụm quân, vũ khí và thiết bị quân sự, phá hủy hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok của đối phương.

Chỉ huy nhóm quân tác chiến-chiến lược tiểu vùng Tavria - Tướng Oleksandr Tarnavskyi cho biết trong ngày 29-8 các đơn vị pháo binh Ukraine đã có tới 1.200 đợt bắn tại khu vực này. Tavria là một tiểu vùng ở miền nam Ukraine nằm giữa sông Dnieper (Kherson), sông Molocha (Zaporizhia) và bán đảo Crimea.

Theo ông Tarnavskyi , tổn thất của quân Nga trên hướng Tavria trong ngày qua lên tới 327 binh sĩ, gồm 91 người bị tiêu diệt, 235 người bị thương và 1 người bị bắt làm tù binh. Ngoài ra, quân phòng vệ Ukraine đã phá hủy 34 đơn vị thiết bị quân sự (gồm 4 xe tăng, 8 xe chiến đấu bọc thép, 3 hệ thống pháo và súng cối, 1 hệ thống MLRS, 16 phương tiện cơ giới quân sự và 2 đơn vị thiết bị đặc biệt), 2 kho đạn dược và 3 sở chỉ huy của đối phương tại mặt trận Tavria.

Nga trả đũa vụ bị Ukraine tấn công tỉnh biên giới

Theo hãng thông tấn TASS, ngày 29-8, chính quyền TP Novaya Kakhovka (tỉnh Kherson) thân Nga cho biết một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công văn phòng tiếp tân công cộng của Nga tọa lạc tại TP này. Vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn.

Đến ngày 30-8, lãnh đạo thân Nga ở Nova Kakhovka - ông Vladimir Leontiev đã chỉ trích "cuộc tấn công khủng bố" này là một nỗ lực nhằm phá hoại các cuộc bầu cử trong tương lai của Nga tại TP.

Tỉnh trưởng tỉnh Bryansk (tỉnh của Nga nằm sát biên giới với Ukraine) - ông Alexander Bogomaz cho biết rằng lực lượng Nga đã tấn công trả đũa vào các vị trí của Ukraine sau vụ 1 ngôi làng ở Bryansk bị pháo kích khiến 2 dân thường thiệt mạng. Nga quy là do Ukraine làm.

Tỉnh trưởng tỉnh Pskov (tây bắc nước Nga, giáp biên giới với Estonia) - ông Mikhail Vedernikov cho biết một sân bay ở TP Pskov tỉnh này đã bị UAV tấn công vào tối 29-8. Theo thông tin sơ bộ, vụ tấn công không gây thiệt hại về nhân mạng, song đã phá hủy nhiều máy bay tại khu vực nói trên. Chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công.

Đám cháy tại sân bay ở TP Pskov (tỉnh cùng tên) sau vụ tấn công UAV tối 29-8. Ảnh: TELEGRAM

Ngày 29-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã nã tên lửa vào một đoàn tàu quân sự chở đầy đạn dược của Ukraine khi ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

"Đợt nã tên lửa vào trạm dỡ hàng gần khu định cư Dorozhnoye ở DPR đã phá hủy 1 đoàn tàu quân sự chở đạn pháo của Ukraine. Ngoài ra, một kho đạn của lữ đoàn cơ giới số 93 của quân đội Ukraine đóng tại khu định cư Druzhkovka của DPR cũng bị san bằng” - theo Bộ này.

Ở phía nam Donetsk, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến miền đông của Nga (phối hợp với các đơn vị máy bay và pháo binh) đã tiêu diệt tới 100 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 1 khẩu pháo tự hành Akatsiya và 1 khẩu pháo kéo Giatsint-B trong ngày qua.

Tại Zaporizhia, lực lượng Nga cũng đã tiêu diệt tới 90 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 3 hệ thống pháo M777, 2 pháo phản lực M119 (do Mỹ sản xuất) và 1 khẩu pháo dã chiến FH70 (do Anh sản xuất), Bộ này cho biết.

Mỹ công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 250 triệu USD cho Ukraine

Ngày 29-8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết rằng Washington sẽ cung cấp gói hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 250 triệu USD cho Ukraine, đài CNN đưa tin.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo ông Blinken, gói hỗ trợ này bao gồm tên lửa phòng không, đạn pháo, hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, thiết bị rà phá bom mìn, xe cứu thương,...

“Nga đã bắt đầu cuộc chiến này và có thể kết thúc nó bất cứ lúc nào bằng cách rút lực lượng khỏi Ukraine và ngừng các cuộc tấn công. Cho đến khi điều đó xảy ra, Mỹ cùng các đồng minh và đối tác của Washington sẽ đoàn kết với Ukraine cho đến chừng nào cần thiết” - ông Blinken nói.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-30-8-ukraine-dat-buoc-tien-o-bakhmut-nga-tra-dua-vu-mot-tinh-bien-gioi-bi-tan-cong-post749147.html