Nông dân Sơn La chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do giá rét

Các địa phương miền Bắc vừa trải qua đợt rét đậm nhất trong mùa đông năm nay. Tại Sơn La, mặc dù nhiệt độ giảm sâu, có nơi gần ngưỡng 0 độ, nhưng nhờ người dân và chính quyền các địa phương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, nên thiệt hại do giá rét gây ra là không đáng kể.

Có hơn 20 ha diện tích trồng rau, củ các loại, như súp lơ, su hào, cải bắp, cải thảo, khoai tây, cà chua… mỗi ngày cung cấp ra thị trường hàng tấn sản phẩm, những ngày nhiệt độ giảm thấp, các thành viên HTX rau an toàn tự nhiên, huyện Mộc Châu (Sơn La) đã dành thời gian chăm vườn của mình nhiều hơn.

Mỗi ngày, HTX do bà Luyến làm chủ cung cấp ra thị trường từ 3-5 tấn rau củ các loại

Bà Nguyễn Thị Luyến, Chủ nhiệm HTX cho biết, nhờ chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó nên dù rét đậm kéo dài, song toàn bộ diện tích rau, củ của HTX vẫn sinh trưởng, phát triển ổn định, đến nay chưa ghi nhận thiệt hại.

Những ngày trời rét đậm, các thành viên HTX dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc vườn rau

"Những ngày rét, thời tiết ẩm rồi thì chúng tôi tưới ít. Một số loại củ, quả chống chọi yếu với sương muối thì phải có nhà màng, nhà lưới. Như cải bắp, su hào có thể chống chọi được với giá rét, nhưng ứng phó chậm; vì thế, mình phải bón đủ lượng phân sao cho cây luôn đủ chất và giữ được sức khỏe tốt nhất, qua đó sẽ chống chọi được với diễn biến phức tạp của thời tiết", bà Luyến nói.

Những ngày nhiệt độ xuống thấp, rau được bón đủ lượng phân để có được sức khỏe tốt nhất

Tại xã Mường Sang, ông Hoàng Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, suốt 10 ngày qua, nhiệt độ trên địa bàn giảm sâu, thường xuyên ở mức dưới 10 độ C. Tuy nhiên, ngay khi tiếp nhận dự báo của cơ quan chức năng về đợt rét, xã đã thông báo về các bản; tuyên truyền, hướng dẫn bà con chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, cho nên đến thời điểm này, trên địa bàn cũng chưa ghi nhận các thiệt hại do giá rét gây ra.

"Xã đã hướng dẫn người dân là các loại rau thì không nên tưới vào buổi sáng, vì nếu lá đã dính băng giá thì khi tưới nước vào buổi sáng sẽ bị nát lá. Hai là phải ủ gốc cho cây bằng rơm rạ, hoặc là phải bón phân đầy đủ để sức đề kháng của cây trồng được nâng lên", ông Hiệp cho biết.

Điều cần chú ý là khi nhiệt độ xuống thấp, không khí ẩm nên không cần tưới nhiều

Toàn huyện Mộc Châu hiện có gần 20.000 ha diện tích cây trồng hàng năm; trong đó, diện tích trồng rau các loại là hơn 2.600 ha. Thực hiện chủ trương của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và phát triển hữu cơ, Mộc Châu đến nay đã phát triển được 2 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và có gần 80 ha diện tích nhà kính, nhà lưới…

Đầu tư làm nhà màng, nhà kính trong sản xuất nông nghiệp sẽ hạn chế được các thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ông Trần Xuân Thành, Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho biết, khi người nông dân áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; nhất là ứng phó với diễn biên phức tạp của thời tiết một cách chủ động, tích cực thì các thiệt hại do thiên tai gây ra, như mưa đá, gió lốc, hay giá rét… sẽ hạn chế được rất nhiều.

"Trong chỉ đạo thì huyện luôn quán triệt phương châm 4 tại chỗ và phải chủ động. Đối với những cây hàng năm thì nên đầu tư xây dựng nhà kính, nhà lưới để che chắn, làm giảm sương muối gây thiệt hại. Đối với vật nuôi thì cần che chắn chuồng trại, tăng cường thức ăn để tăng cường sức khỏe cho vật nuôi trong thời gian rét đậm, rét hại", ông Thành nói.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nong-dan-son-la-chu-dong-ung-pho-giam-thieu-thiet-hai-do-gia-ret-post1074759.vov