Ban Chỉ đạo quốc gia 515: Bảo đảm chế độ, chính sách cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 15.5, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh.

Thượng tướng Võ Minh Lương – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh có Đại tá Đỗ Thành Việt – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; Chính trị viên Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Những năm qua, các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách đúng mục đích; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, trang bị.

Từ năm 2013 đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được trên 21.200 hài cốt liệt sĩ ở trong nước và tại Lào, Campuchia, đáp ứng phần nào mong mỏi của Nhân dân và thân nhân các liệt sĩ, góp phần ổn định tình hình chính trị – xã hội ở địa phương.

Từ năm 2014 đến nay, Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời bảo đảm kinh phí hơn 4.200 tỷ đồng để triển khai thực hiện các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí mua lương khô cho mỗi Đội quy tập làm nhiệm vụ ở Lào, Campuchia 200kg/năm, đồng thời bổ sung một số loại thuốc thông dụng để làm công tác dân vận, ngoại giao Nhân dân. Bộ Tư lệnh các Quân khu, UBND các tỉnh, thành phố bố trí nguồn ngân sách địa phương, đơn vị và vận động để hỗ trợ xây dựng, tu sửa doanh trại cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác này.

Tại hội nghị, các đại biểu, đơn vị, địa phương trao đổi, phân tích làm rõ một số vấn đề liên quan đến cách tiến hành rà soát bom mìn, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; công tác xây dựng pháp luật về lĩnh vực này; cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực…

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương– Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, lãnh đạo chỉ huy cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; huy động các nguồn lực của địa phương hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Dịp này, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 khen thưởng 26 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Huy Thường – Thiên Di

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/ban-chi-dao-quoc-gia-515-bao-dam-che-do-chinh-sach-cho-cong-tac-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-a172795.html