Nỗ lực, quyết tâm cao trong đấu tranh với tội phạm của BĐBP Quảng Trị

Nhiều loại hình tội phạm, tính chất, quy mô ngày càng tăng và phương thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp là những khó khăn, thách thức đối với lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị. Việc liên tục phát hiện, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, pháo nổ, tổ chức người xuất, nhập cảnh trái phép cũng như buôn lậu, gian lận thương mại thể hiện tinh thần tấn công tội phạm của các đơn vị thuộc BĐBP Quảng Trị.

Ngày 13/4/2023, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị bắt giữ đối tượng người Lào đang vận chuyển trái phép 200.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam. Ảnh: Trúc Hà

Tỉnh Quảng Trị có đường biên giới tiếp giáp với 2 tỉnh Salavan và Savanakhet (Lào). Thời gian qua, lực lượng chức năng Lào, Việt Nam liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn, tuy nhiên, vì lợi nhuận khủng nên đối tượng cầm đầu vẫn hoạt động ráo riết với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Các địa bàn được xác định là trọng điểm gồm: thị trấn Lao Bảo, xã Tân Thành, Tân Long và các xã tuyến Lìa của huyện Hướng Hóa (thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Thuận, Đồn Biên phòng Thanh, Đồn Biên phòng Ba Tầng quản lý).

Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị, phòng nghiệp vụ đẩy mạnh hoạt động bám, nắm địa bàn, xác minh, điều tra, xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, xác lập các chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Năm 2023, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP), Công an, Hải quan tỉnh Quảng Trị đấu tranh 25 vụ/42 đối tượng (trong đó, có 4 chuyên án gồm: QT1122, QT1222, QT123p, QT623), tang vật thu giữ gồm: 5,1 kg ketamine, 347.002 viên ma túy tổng hợp và tiến hành khởi tố 18 vụ/22 đối tượng; bàn giao các cơ quan chức năng khởi tố, điều tra, xử lý 2 vụ/10 đối tượng.

Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị cũng diễn biến rất phức tạp không chỉ xảy ra ở thời điểm trước Tết mà thường xuyên (nhằm thu gom, chuẩn bị tiêu thụ dịp Tết), tập trung tại địa bàn đoạn biên giới dọc sông Sê Pôn thuộc xã Tân Long, Tân Thành và thị trấn Lao Bảo. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, manh động, với việc triệt để lợi dụng địa hình của sông biên giới, thời tiết mưa, bão, đêm tối..., dùng đò ngang vận chuyển nhỏ lẻ từ bờ sông bên kia biên giới về tập kết, phân tán trong vườn, trong nhà hoang dọc bờ sông phía Việt Nam. Sau đó, các đối tượng ngụy trang kín đáo và dùng xe máy phân khối lớn vận chuyển về khu vực xã Tân Tập, Tân Liên (huyện Hướng Hóa), tập kết để đưa về thành phố Đông Hà, hoặc tiếp tục vận chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Năm 2023, các đơn vị thuộc BĐBP Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ 9 vụ/10 đối tượng; thu giữ 496,5kg pháo các loại. Việc xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép pháo nổ thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của BĐBP Quảng Trị. Tháng 7/2023, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị và Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP) đã đấu tranh thành công Chuyên án QT223, qua 2 giai đoạn, đã bắt được 2 đối tượng vận chuyển trái phép 375kg pháo nổ. Lời khai của các đối tượng cho thấy, mặc dù biết là vi phạm pháp luật, thế nhưng, vì tiền công được trả (dù rất rẻ mạt) nên vẫn chấp nhận làm.

BĐBP Quảng Trị bắt giữ người phụ nữ dùng xe máy để vận chuyển pháo hoa nổ. Ảnh: Trúc Hà

Giao thông thuận lợi, đường biên giới bên sông, đường biên giới bộ có nhiều đường mòn qua lại là một trong những nguyên nhân khiến các đối tượng lựa chọn Quảng Trị để tổ chức hoạt động cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Việc vượt biên trái phép không chỉ nhằm mục đích tìm kiếm việc làm, mà để tham gia vào các hoạt động đánh bạc dưới hình thức “chọi gà” ở khu vực Bản Phường (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Năm 2023, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh Quảng Trị vẫn diễn ra, tuy số vụ, đối tượng giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại tăng tính chất phức tạp. BĐBP Quảng Trị đã phát hiện, xử phạt 10 vụ/16 đối tượng vì hành vi môi giới, tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Đáng nói, trong các vụ việc này, đối tượng chủ yếu là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, không có công ăn việc làm tham gia đưa dẫn người qua biên giới.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị cho biết, thông qua những vụ việc do lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, có thể thấy, tình hình vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị diễn biến ngày càng phức tạp. Đã hình thành các đường dây khép kín, có sự liên kết chặt chẽ, hoạt động theo dạng đa cấp nhiều tầng, nhiều lớp, chia thành nhiều cung đoạn từ khâu vận chuyển, mua bán, tiêu thụ và liên lạc thông qua các ứng dụng mạng xã hội tiên tiến, bảo mật cao. Hiện nay, các đối tượng triệt để lợi dụng, lôi kéo người bản địa, thông thạo địa bàn; người trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ còn hạn chế, điều kiện kinh tế khó khăn hoặc các đối tượng hình sự, nghiện hút, manh động để làm trung gian trong quá trình vận chuyển ma túy, pháo nổ, đưa dẫn người qua biên giới. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu thường không xuất hiện, mà đứng sau chỉ đạo, điều hành quá trình hoạt động.

Cũng theo Đại tá Lê Văn Phương, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại ở khu vực biên giới Quảng Trị chủ yếu diễn ra ở khu vực cửa khẩu và “hai bên cánh gà” với các mặt hàng thuốc lá, đường kính, rượu ngoại, bia Heneiken, sữa các loại. Các đơn vị thuộc BĐBP Quảng Trị đã bắt giữ gần 50 vụ, với tổng trị giá hàng hóa khoảng 6 tỷ đồng. Dự báo, những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, các đối tượng sẽ đẩy mạnh hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ và đặc biệt là buôn lậu, gian lận thương mại. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, phòng nghiệp vụ đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện sớm các vụ việc. Đặc biệt, BĐBP tỉnh vừa tổ chức đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, thể hiện tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia khu vực được giao phụ trách.

“Năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ đã gửi Thư khen; Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 12 tập thể, cá nhân thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị. Đây là sự ghi nhận của cấp trên đối với nỗ lực trong công tác đấu tranh tội phạm của BĐBP Quảng Trị. Điều đó càng động viên, khích lệ chúng tôi phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng, kì vọng của cấp trên và nhân dân” - Thượng tá Nguyễn Văn Hồng, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị cho biết.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/no-luc-quyet-tam-cao-trong-dau-tranh-voi-toi-pham-cua-bdbp-quang-tri-post471286.html