Nhiều góp ý hữu ích cho dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Sáng 27-3, tại Hà Nội, Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Lưu trữ Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý cho dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Tham dự hội thảo có đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng; ông Hoàng Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam; ông Đinh Thế Vinh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Lưu trữ Việt Nam và đông đảo hội viên là các chuyên gia, các nhà chuyên môn, các nhà quản lý đã và đang làm việc trong lĩnh vực lưu trữ.

Quang cảnh Hội thảo góp ý cho dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Sau khi nghe đại diện Ban soạn thảo trình bày quá trình xây dựng dự thảo, các tham luận và ý kiến của nhiều đại biểu đã tập trung đánh giá những ưu điểm và một số vấn đề cần xem xét thêm trong dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) để điều chỉnh cho phù hợp. Hầu hết các ý kiến cho rằng, về cơ bản Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) đã thể hiện rõ các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực lưu trữ; đồng thời có nhiều quy định mới để tiếp tục lưu giữ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ - một nguồn lực thông tin cơ bản và quan trọng của quốc gia; góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lưu trữ…

PGS, TS Vũ Thị Phụng, Phó chủ tịch Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, PGS, TS Vũ Thị Phụng, Phó chủ tịch Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam cho biết, tổng hợp các ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) đều cho rằng: Dự thảo đã được biên soạn nghiêm túc, thể hiện đầy đủ những quan điểm, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo vệ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; Dự thảo đã tôn trọng và kế thừa tối đa những nội dung còn giá trị hiện hành và phù hợp với tình hình mới; Dự thảo đã bổ sung nhiều quy định mới về: Quản lý cơ sở dữ liệu; lưu trữ tài liệu điện tử, tài liệu số; phát huy giá trị tài liệu; lưu trữ tư, hoạt động dịch vụ lưu trữ và có sự đồng bộ với nhiều Luật liên quan.

Để dự thảo Luật được hoàn thiện hơn, các tham luận và nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến, tập trung vào một số vấn đề như: Cần tiếp tục ghi nhận nguyên tắc quản lý tập trung thống nhất công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ của Nhà nước; ghi nhận giá trị đặc biệt của tài liệu lưu trữ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; điều chỉnh một số quy định về nghiệp vụ lưu trữ; xem xét việc có nên đưa tất cả các hoạt động dịch vụ lưu trữ vào nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đồng thời bổ sung một số quy định nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, cộng đồng, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu để góp phần xây dựng một xã hội lưu trữ, một quốc gia lưu trữ.

Tin, ảnh: ANH VIỆT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/tin-tuc/nhieu-gop-y-huu-ich-cho-du-thao-luat-luu-tru-sua-doi-770180