Nam Trung Bộ: Lao động hồ hởi trở lại làm việc

Hàng loạt lao động trong các doanh nghiệp lẫn ngư dân, lao động tự do ở nhiều tỉnh Nam Trung Bộ sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần trở lại làm việc, thích ứng an toàn với COVID-19.

Lao động phấn khởi làm việc

Tại các tỉnh như: Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa… hàng trăm ngàn lao động trở lại các doanh nghiệp trong sự phấn khởi, hy vọng giai đoạn mới khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt. Hầu hết công nhân, lao động đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19. Trước đó, thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, người lao động đã được hỗ trợ đầy đủ.

Tại các Khu công nghiệp ở Bình Thuận có khoảng gần 10 ngàn công nhân, khoảng 90% trong số này đã trở lại làm việc. Bên cạnh đó, hàng ngàn ngư dân, lao động tự do cũng bắt nhịp lại với công việc trước đây của mình.

Lao động hăng say làm việc

Chị Lê Thị Mây và nhiều lao động nghề may mặc ở Khu công nghiệp Hàm Kiệm II (Bình Thuận) tin tưởng: Dịch được kiểm soát, công nhân quay lại hăng say làm việc. Đời sống rồi sẽ ổn định, thu nhập tăng cao do các đơn hàng của công ty ngay từ đầu năm đã có nhiều. Lao động ở xa cũng đã kịp thời quay lại các doanh nghiệp.

Tại Ninh Thuận, hàng loạt lao động trong công ty và lao động tự do nô nức quay trở lại với công việc sản xuất. Làm nghề thợ mộc, công nhân Nguyễn Văn Bảy (Ninh Sơn, Ninh Thuận) chia sẻ: Hy vọng dịch bệnh rồi sẽ đi qua nhanh, đời sống trở lại trạng thái hoàn toàn bình thường. Hiện không chỉ doanh nghiệp gỗ mà các đơn vị làm đồ may mặc, hải sản…cũng đã khôi phục trở lại. Công nhân tiếp tục được làm việc với mức thu nhập như cũ hoặc cao hơn.

Trong đợt trước Tết Nhâm Dần, lượng lớn lao động ở Ninh Thuận bị ảnh hưởng bởi COVID-19 cũng đã được hỗ trợ đầy đủ, kip thời. Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Ninh Thuận, các chính sách hỗ trợ lao động gặp khó trong thời kỳ dịch COVID-19 căng thẳng được địa phương triển khai đồng bộ, nhanh chóng. Từ đó đã động viên tinh thần cho công nhân, lao động yên tâm đón Tết.

Lao động luôn được hỗ trợ, sẻ chia kịp thời

Là địa phương có nền kinh tế đang phát triển sôi động, những ngày này khoảng 90% lao động ở Khánh Hòa đã đến các công ty, doanh nghiệp làm việc bình thường. Hàng ngàn lao động tự do và ngư dân ở các cảng cá cũng tất bật bắt nhịp với công việc cũ của mình. Hàng trăm tấn hải sản các loại đưa về cảng đã được vận chuyển đến các nhà máy, các chợ, siêu thị… để sản xuất và tiêu thụ.

Ở các đơn vị có đông đảo lao động như: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa-Ninh Hòa; Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam… không khí lao động khẩn trương ngay từ ngày đầu năm mới. Gần 100% lao động đã quay về với công việc, thích ứng an toàn với COVID-19.

Tại Khu Công nghiệp Suối Dầu với trên 10.000 công nhân, lao động cũng đã được các doanh nghiệp sắp xếp để trở lại làm việc. Nhiều công nhân tại khu công nghiệp này cho biết: Thời kỳ giãn cách, dịch bệnh COVID-19 căng thẳng đã qua đi. Mỗi công nhân đều vui mừng và kỳ vọng vào thời kỳ phát triển mới.

Lao động tự do và ngư dân cũng hăng hái làm việc

Là đơn vị phát triển nghề nước mắm lâu đời ở Khánh Hòa, cán bộ, lao động Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang cũng phấn khởi bước vào một năm làm việc với nhiều kỳ vọng. Ông Huỳnh Ngọc Diệp-Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty nhấn mạnh, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, song với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động đã tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao. Năm 2021, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đều đạt kết quả tốt. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến thăm công ty sau kỳ nghỉ Tết đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị, vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và kỳ vọng đơn vị đạt được thành công hơn nữa trong năm 2022.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Khánh Hòa, từ 23/6/2021 đến hết ngày 14/2, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh là 64.253 ca. Đã điều trị khỏi, ra viện 62.870 ca.

Địa phương đã tiêm vaccine COVID-19 với số lượng 2.671.274 liều. Trong đó mũi 1 là 1.089.386 người, mũi 2 là 1.078.306 người, mũi 3 là 700.903 người. Đến ngày 14/02/2022, đã ban hành quyết định hỗ trợ cho 13.023 người là lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền lên đến gần 46 tỷ đồng. Các nhóm lao động khác bị ảnh hưởng bởi COVID-19 cũng đã được hỗ trợ, đồng thời tặng quà, sẻ chia khó khăn với người lao động.

Đông Hưng-Thanh Lê

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//nam-trung-bo-lao-dong-ho-hoi-tro-lai-lam-viec-169220214182355871.htm