Lãnh đạo Tổng LĐLD Việt Nam xuống lò sâu 250m thăm công nhân mỏ

Ngày 16/5, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã xuống hầm lò sâu 250m để thăm, tặng quà công nhân Công ty CP Than Mông Dương.

Đến thăm, tặng quà công nhân Công ty CP Than Mông Dương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cùng lãnh đạo Tập đoàn TKV đánh giá cao tinh thần, nỗ lực của những người thợ mỏ, đang ngày đêm tích cực sản xuất than, đáp ứng than cho nền kinh tế, nhất là cho các nhà máy nhiệt điện.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy tặng quà công nhân mỏ làm việc dưới hầm lò sâu 250m. Ảnh: Đỗ Phương.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy tặng quà công nhân mỏ làm việc dưới hầm lò sâu 250m. Ảnh: Đỗ Phương.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLD Việt Nam yêu cầu Công ty CP Than Mông Dương tiếp tục kiên trì thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa để chăm lo cho người lao động, giúp người lao động có môi trường làm việc thuận lợi, an toàn, có cuộc sống ngày một tốt hơn.

Công đoàn TKV và Công đoàn các cấp của tỉnh Quảng Ninh quan tâm phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt việc bảo về quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Qua đó, phát huy tốt hơn nữa truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của giai cấp công nhân mỏ và cũng là truyền thống của tỉnh Quảng Ninh.

Khẳng định sự gắn kết mật thiết giữa Quảng Ninh và ngành Than “tuy hai mà một, tuy một mà hai”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh Quảng Ninh và ngành Than luôn đồng hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ngành Than giữ vị trí, vai trò trụ cột đối với sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh và góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đến nay, ngành Than đóng góp khoảng 1/4 trong GRDP và gần 40% tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh; tạo ra việc làm thường xuyên, ổn định cho khoảng 100.000 lao động và gắn bó sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy trò chuyện động viên cán bộ, công nhân Công ty CP Than Mông Dương. Ảnh: Đỗ Phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy trò chuyện động viên cán bộ, công nhân Công ty CP Than Mông Dương. Ảnh: Đỗ Phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh mong muốn Công ty CP Than Mông Dương nói riêng và ngành Than nói chung tiếp tục áp dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện làm việc an toàn, tăng năng suất lao động. Đồng thời, giảm tổn thất tài nguyên, nâng cao hiệu quả khai thác, tiếp tục xây dựng mỏ xanh, sạch, góp phần tích cực chuyển đổi từ "nâu" sang "xanh". Cùng với đó, luôn lấy người lao động làm trung tâm, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, nhất là vấn đề nhà ở cho công nhân mỗi người thợ mỏ luôn an tâm gắn bó với Quảng Ninh...

Ngọc Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/lanh-dao-tong-ldld-viet-nam-xuong-lo-sau-250m-tham-cong-nhan-mo-10280039.html