Long An có gần 20.200 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Thời gian qua, cùng với sự phát triển, số lượng các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh cũng tăng theo.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy của lực lượng tại chỗ ở doanh nghiệp

Cùng với phát triển KT-XH, số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh càng nhiều. Việc sử dụng các loại thiết bị điện, điện tử, đồ gia dụng tăng và tác động của biến đổi khí hậu, nắng nóng làm cho các vụ cháy có chiều hướng gia tăng. Từ những yếu tố trên đã tác động trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn tỉnh.

Hiện tại, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về lĩnh vực PCCC trên toàn tỉnh là 20.195 cơ sở, tăng 41 cơ sở so cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh quản lý 2.847 cơ sở, còn lại do Công an cấp huyện và UBND cấp xã quản lý.

Thượng tá Trương Văn Vũ - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết, trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ cháy, làm chết 1 người, bị thương 3 người, thiệt hại tài sản trên 6 tỉ đồng.

Cụ thể, ngày 25/01, xảy ra cháy tại hộ nhà ở riêng lẻ ở nông thôn tại ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa làm 1 người chết. Nguyên nhân gây cháy do bất cẩn trong đun nấu.

Rạng sáng ngày 16/4 xảy ra vụ cháy tại nhà xưởng của một công ty trong một cụm công nghiệp ở ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, gây thiệt hại tài sản gần 1 tỉ đồng. Nguyên nhân gây cháy do chập điện.

Tối ngày 04/6 xảy ra vụ cháy lan tại nhà xưởng của 3 công ty trong cụm công nghiệp đóng ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Thiệt hại về tài sản 4 tỉ đồng. Nguyên nhân gây cháy do chập điện.

Tiếp đó, rạng sáng ngày 08/6 xảy ra cháy tại hộ kinh doanh ở ấp Long Khánh, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc làm bị thương 3 người; thiệt hại tài sản 60 triệu đồng. Nguyên nhân gây cháy do sử dụng bếp củi đun nấu bên ngoài nhà bất cẩn xảy ra cháy lan vào nhà.

Gần đây nhất là rạng sáng ngày 07/8, xảy ra cháy tại một công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc, chuyên sản xuất dụng cụ gia đình (thảm, gối, khăn lông,…) trong khu công nghiệp đóng tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa làm thiệt hại tài sản 1 tỉ đồng. Nguyên nhân xảy ra cháy là do chập điện.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, so cùng kỳ năm 2022, số vụ cháy tăng 1 vụ, thiệt hại về người tăng 1 người chết, tăng 3 người bị thương; thiệt hại về tài sản tăng 810 triệu đồng.

Vụ cháy nhà xưởng công ty đóng trong một cụm công nghiệp ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa vào tối ngày 04/6/2023 gây thiệt hại tài sản 4 tỉ đồng

Theo đánh giá, tình hình cháy xảy ra và nguy cơ cháy vẫn luôn tiềm ẩn từ nhà nhà xưởng, nhà kho của doanh nghiệp đến nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh, karaoke,…

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp về PCCC và CNCH. Đặc biệt là thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm về lĩnh vực PCCC đối với các cơ sở vi phạm.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường và đổi mới về hình thức tuyên truyền, huấn luyện về PCCC để giúp người dân, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao cảnh giác, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác PCCC và CNCH…/.

Lê Đức

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/long-an-co-gan-20-200-co-so-thuoc-dien-quan-ly-nha-nuoc-ve-linh-vuc-phong-chay-chua-chay-a164285.html