Giữ bình yên cửa ngõ hàng không Đà Nẵng

Sau một năm thành lập và đi vào hoạt động, Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng, củng cố vững chắc hơn công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại cửa ngõ hàng không, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của TP Đà Nẵng.

Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng trao trả tài sản cho du khách đánh rơi.

Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng trao trả tài sản cho du khách đánh rơi.

Ngày 10-5-2023, Công an TP Đà Nẵng công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng. Đây là đơn vị trực thuộc Công an quận Hải Châu, được Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý triển khai thành lập kể từ ngày 3-3-2023.

Ngay từ khi thành lập, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đồn đã nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, con người và triển khai các nhiệm vụ công tác được giao. Trong một năm qua, Đồn đã tích cực phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng, Bộ Công an, lực lượng an ninh sân bay triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa bàn. Cùng với đó là phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Đà Nẵng qua Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Đơn vị cũng xây dựng, thực hiện các phương án khẩn nguy hàng không; phòng, chống khủng bố; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, công tác truy nã tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng kiểm tra, tuyên truyền, chấn chỉnh hoạt động của xe công nghệ trong khu vực sân bay.

Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng kiểm tra, tuyên truyền, chấn chỉnh hoạt động của xe công nghệ trong khu vực sân bay.

Thiếu tá Thân Thành Trung - Trưởng đồn cho biết, Cảng HKQT Đà Nẵng là HKQT lớn thứ ba cả nước, có vị trí và tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành hàng không và tốc độ đô thị hóa khu vực xung quanh, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trong khu vực công cộng của sân bay là hết sức quan trọng. Theo Thiếu tá Trung, trước đây, tình trạng xe dù, taxi trá hình tại Sân bay Đà Nẵng từng có thời điểm rất phức tạp, gây mất ANTT và ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh vận tải cũng như ngành du lịch. Một số vụ việc tài xế "chặt chém", lấy giá cước cao hơn nhiều lần so với quãng đường được du khách phản ánh đã ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến Đà Nẵng thân thiện, an toàn mà TP đang xây dựng. Cùng với đó, tình trạng đậu đỗ sai quy định tại các tuyến đường dẫn vào sân bay cũng diễn ra rất phức tạp. Các phương tiện ngang nhiên dừng, đỗ khu vực trước khi qua trạm thu phí để tránh phải nộp phí dừng, đỗ trong khu vực gây ách tắc giao thông, tạo hình ảnh nhếch nhác, lộn xộn...

Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng phối hợp Trung tâm An ninh hàng không thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vận chuyển trái phép qua Cảng.

Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng phối hợp Trung tâm An ninh hàng không thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vận chuyển trái phép qua Cảng.

Kể từ khi đi vào hoạt động, Đồn đã quyết liệt trong công tác tuần tra, xử lý, lập lại tình hình ANTT. Cho đến nay, các "điểm nóng", gây bức xúc cho du khách, ảnh hưởng đến tình hình ANTT nói chung đã được đơn vị phối hợp các cơ quan chức năng xử lý triệt để, tạo bộ mặt mới cho khu vực Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Qua 1 năm đi vào hoạt động, đơn vị đã xử lý, lập biên bản 202 trường hợp vi phạm giao thông, tham mưu các cấp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 190 trường hợp với tổng số tiền hơn 125 triệu đồng. Cùng với đó là thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT đối với các tài xế và các công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, yêu cầu ký cam kết chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải, tuân thủ nghiêm túc quy trình đón, trả khách, không chèo kéo, chặt chém, gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch TP.

Cũng trong một năm qua, Đồn đã lập hồ sơ chuyển Công an quận Hải Châu xử lý theo thẩm quyền 11 vụ 15 đối tượng liên quan đến các hành vi trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép vũ khí...; xác minh, làm rõ 15 vụ/ 28 đối tượng gây mất trật tự công cộng, đánh bạc, cố ý gây thương tích... Qua công tác nghiệp vụ, Đồn cũng đã phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng HKQT Đà Nẵng bắt giữ 2 đối tượng truy nã nhập cảnh từ Malaysia về Việt Nam qua sân bay Đà Nẵng. "Tình hình ANTT được đảm bảo và có những chuyển biến rõ rệt, công tác xử lý các tài xế có hành vi chèo kéo, "chặt chém" du khách đã mang lại hiệu quả cao. Các đơn vị phối hợp đánh giá cao sự quyết liệt, nghiêm minh trong tuần tra, kiểm soát, xử lý của Đồn. Mới đây Cục Hàng không và Bộ GTVT đánh giá tình hình ANTT tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng là điểm sáng trong 21 cảng hàng không của cả nước", Thiếu tá Trung cho hay.

Ông Lê Trí Sơn - Trưởng phòng Điều hành Nhà ga, Cty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng đánh giá, Đồn Công an Cảng HKQT Đà Nẵng thành lập và đi vào hoạt động đã góp phần mang lại những chuyển biến tích cực trong việc quản lý, kiểm soát, đảm bảo tình hình giao thông, ANTT, phòng chống tội phạm tại Sân bay Đà Nẵng. Đặc biệt, việc xử lý tình trạng xe dù, xe công nghệ trá hình đã được Đồn, Trung tâm An ninh hàng không và Thanh tra giao thông phối hợp triển khai quyết liệt. "Công tác tuần tra, kiểm soát, phối hợp các đơn vị đảm bảo ANTT hiệu quả đã mang lại sự an tâm cho du khách. Qua đó cũng góp phần vào việc xây dựng hình ảnh và phát triển du lịch của thành phố, tạo nên một điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt du khách", ông Sơn cho biết.

Công Khanh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giu-binh-yen-cua-ngo-hang-khong-da-nang-post295088.html