Hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở vùng cao Bắc Yên

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của huyện Bắc Yên luôn được chú trọng, thực hiện bằng nhiều hình thức, phù hợp với các địa bàn, lĩnh vực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Bắc Yên làm việc với xã Tà Xùa về xây dựng tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bắc Yên, cho biết: Hàng năm, Phòng chủ động tham mưu cho UBND huyện và Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện xây dựng, ban hành các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật một cách sâu rộng; nội dung phù hợp với từng địa bàn, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt chú trọng tại những xã, bản vùng cao giao thông còn nhiều khó khăn, trình độ hiểu biết về pháp luật của người dân còn hạn chế, hướng tới thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp thường xuyên phối hợp các cơ quan, đơn vị rà soát, quan tâm việc xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật theo quy định. Đến nay, 100% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học đã xây dựng tủ sách pháp luật, mỗi tủ có khoảng 300 đầu sách pháp luật trở lên; 14 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn mạng lưới tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên cơ sở thường xuyên được rà soát, củng cố, kiện toàn. Hiện, toàn huyện có 103 tổ hòa giải với 716 thành viên.

Năm 2021, các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 259 vụ mâu thuẫn, tranh chấp, đã tổ chức hòa giải thành công 225 vụ. Thông qua hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở, nhóm liên gia tự quản đã giải quyết kịp thời những mâu thuẫn nhỏ, không để xảy ra những mâu thuẫn lớn trong cộng đồng dân cư, góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng và làm giảm tình trạng khiếu kiện ở cơ sở, khiếu kiện vượt cấp, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương, tạo môi trường lành mạnh cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Anh Hờ A Dê, Tổ trưởng tổ hòa giải bản Pa Cư Sáng, xã Hang Chú, cho biết: Tổ hòa giải có 5 thành viên, gồm công an viên, trưởng bản và các tổ chức đoàn thể ở bản. Hàng tháng, tổ sinh hoạt một lần để triển khai và phổ biến các văn bản, quy định, nghị định mới; đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ các nội dung hòa giải trong tháng. Trường hợp trong bản xảy ra mâu thuẫn gây mất đoàn kết anh em, họ hàng, hay tranh chấp đất đai, hoặc mâu thuẫn giữa các bản giáp ranh thì chúng tôi tuyên truyền, vận động để họ hiểu rõ vấn đề, phải chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của xã và quy ước, hương ước của bản. Qua đó, người dân không gây mất đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong cuộc sống, Năm 2021, tổ đã hòa giải thành công một vụ mâu thuẫn cá nhân, một vụ tranh chấp đất đai.

Ông Mùa A Dia, ở bản Pa Cư Sáng, xã Hang Chú, cho hay: Được tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nên tôi và mọi người trong gia đình đã hiểu, luôn chấp hành đúng pháp luật, nội quy, quy định của xã và hương ước, quy ước bản, cùng người dân trong bản đoàn kết, giúp đỡ, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phấn đấu năm 2022, huyện Bắc Yên xây dựng 16/16 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, để thực hiện được mục tiêu này, huyện Bắc Yên tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu biết pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Minh Tuấn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/hieu-qua-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-o-vung-cao-bac-yen-48340