Dự án hồ chứa nước 4,4 nghìn tỷ ở Đắk Lắk: Lên kế hoạch cưỡng chế nhiều hộ dân khỏi lòng hồ

Hồ Krông Pách Thượng là 1 trong 3 công trình thủy lợi lớn nhất Đắk Lắk, hiện đang thi công giai đoạn 'nước rút'. Theo UBND huyện M'đrắk, đến ngày 15/4, hộ nào không chịu di dời sẽ bị cưỡng chế.

Ngày 1/4, ông Nguyễn Đức Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện M'đrắk (Đắk Lắk) cho biết, địa phương đang lên kế hoạch cưỡng chế di dân đợt 1 của giai đoạn 2 với 230 hộ dân nằm trong lòng hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Theo ông Thảo, dự án hồ chứa nước này đi qua nhiều huyện. Riêng M'đrắk có 2 xã gồm Cư San và Krông Á bị ảnh hưởng.Tổng số hộ dân thuộc diện phải di dời đến khu tái định cư là 729 hộ, chủ yếu thuộc xã Cư San.

Huyện M'đắk huy động phương tiện, nhân lực, hỗ trợ người dân di dời về nơi ở mới

“Trong số 230 hộ thuộc diện phải cưỡng chế, di dời đợt 1 giai đoạn 2, còn khoảng 47 hộ chưa đồng ý di dời. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động từ nay đến 15/4, nếu các hộ này vẫn không chấp hành, sẽ cưỡng chế theo quy định”, ông Thảo thông tin.

Phó Chủ tịch UBND huyện M'đrắk cho biết thêm, những ngày qua, địa phương đã hỗ trợ phương tiện, nhân lực (gồm cán bộ công nhân viên chức, dân quân, đoàn thanh niên…), di dời tài sản cho người dân đến khu tái định cư. Cụ thể, bình quân 1 nhà, chính quyền huy động 20 người hỗ trợ. Đơn cử ngày 31/3, chính quyền huy động hơn 100 nhân lực để di dời 33 căn nhà giúp người dân.

Tại huyện M'đrắk, có 729 hộ dân thuộc diện phải di dời

Hồ chứa nước Krông Pách thượng là 1 trong 3 công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Đắk Lắk. Dự án này được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2009, nhưng do nguồn vốn khó khăn phải giãn, hoãn tiến độ đến năm 2013 mới tái khởi động.

Quá trình triển khai, dự án phải điều chỉnh do thay đổi chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư làm thay đổi tổng mức đầu tư lên 4,4 nghìn tỷ đồng.

Đến ngày 15/4, nếu các hộ không đồng ý di dời, chính quyền sẽ tổ chức cưỡng chế

Nhằm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng, Đắk Lắk đã bố trí 2 khu tái định cư tại xã Cư Elang và Cư Bông (huyện Ea Kar). Đây là những khu vực đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định về nơi ở tái định cư tốt hơn so với nơi ở cũ của người dân. Mỗi hộ được cấp đất ở, đất sản xuất để ổn định cuộc sống.

Hơn 10 năm triển khai, ngày 22/3, Bộ NN&PTNT phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ chặn dòng tích nước dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, để hoàn thiện toàn bộ hạng mục của giai đoạn 1 trong năm 2023. Ngoài ra, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2 của dự án, với tổng kinh phí 1.120 tỷ đồng để hoàn thiện toàn bộ hệ thống kênh trong năm 2025.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/du-an-ho-chua-nuoc-44-nghin-ty-o-dak-lak-len-ke-hoach-cuong-che-nhieu-ho-dan-khoi-long-ho-post1522471.tpo