Khu đô thị tại Vân Đồn lấy nước trái phép trên rừng: Tháo dỡ hệ thống đường ống

Sau khi kiểm tra, nhà chức trách yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn tạm dừng hoạt động khai thác nước suối trái phép tại dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City. Doanh nghiệp đã tháo dỡ đường ống dẫn nước

UBND huyện Vân Đồn mới đây đã có báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Quảng Ninh về kết quả kiểm tra hoạt động khai thác nước của dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Theo đó, thực hiện yêu cầu tại văn bản ngày 3/5 của Sở TN-MT Quảng Ninh, UBND huyện Vân Đồn đã giao các cơ quan chuyên môn của huyện chủ trì, phối hợp thực hiện kiểm tra, xác minh hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của dự án khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng trên.

Theo báo cáo của Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn (chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng), để phục vụ nhu cầu sử dụng nước của dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City, doanh nghiệp đã ký hợp đồng với Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh về việc cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, thương mại dịch vụ tại dự án.

Điểm tụ nước trên đồi rồi theo đường ống dẫn về dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City thời điểm mới phát hiện. Ảnh: Phạm Công

Điểm tụ nước trên đồi rồi theo đường ống dẫn về dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City thời điểm mới phát hiện. Ảnh: Phạm Công

Tuy nhiên, do dự án chưa có dân cư sinh sống lâu dài, chủ yếu là khách du lịch lưu trú ngắn ngày, nhu cầu nước sử dụng cho sinh hoạt là rất thấp nên nguồn nước cấp từ Công ty CP nước sạch Quảng Ninh còn được dùng phục vụ việc duy trì hệ thống cây xanh.

Lượng nước tiêu thụ hàng tháng theo hợp đồng với Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh trung bình từ 3.000-4.000 m3/tháng. Đến tháng 4 bắt đầu mùa cao điểm du lịch, lượng nước tiêu thụ tăng gần 7.000 m3/tháng. Để duy trì hệ thống cây xanh trong dự án, công ty có sử dụng nguồn nước mặt là nước mưa được tích tụ tự nhiên trên khu đồi phía trên đường 334, dẫn về dự án theo đường ống.

Doanh nghiệp cho rằng họ chỉ dẫn nước về sử dụng thêm cho việc chăm sóc hệ thống cây xanh trong dự án hoặc rửa đường, không sử dụng vào mục đích sinh hoạt hay phục vụ hoạt động dịch vụ du lịch.

Lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống lấy nước trái phép.

Lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống lấy nước trái phép.

Để theo dõi lưu lượng nước sử dụng, ngày 3/5, công ty có lắp đặt một đồng hồ đo lưu lượng để kiểm tra nhanh. Kết quả đo lưu lượng khai thác thực tế phục vụ dự án từ 11 đến 16h40 hàng ngày trung bình khoảng 56m3/ngày đêm.

Kết quả kiểm tra của lực lượng liên ngành cho thấy, Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn có hoạt động sử dụng đường ống HDPE 110 dẫn nước mặt (nước thô) tự chảy phía trên đồi rồi dẫn bằng đường ống D110 dài khoảng trên 60m từ đồi xuống đến đường 334, thu về ống HDPE D90 rồi phân nhiều nhánh.

Nhánh 1 có lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng. Nhánh 2 có chiều dài còn lại khoảng 900m đang lắp đặt (chạy sát khu nhà xử lý nước thải của công ty) có lắp đầu bịt.

Về hiện trạng rừng, quan sát trực quan có hiện tượng phát quang một số cây tre dóc, cây bụi xung quanh hố tụ nước và đường ống dẫn nước.

Sau khi kiểm tra, lực lượng liên ngành đã yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn tạm dừng hoạt động khai thác nguồn nước này.

Hiện, doanh nghiệp đã thực hiện tháo dỡ, cắt bỏ đường ống dẫn nước và dừng hoàn toàn việc khai thác nước từ trên đồi dẫn về dự án.

Trước đó, VietNamNet có bài viết “Khu đô thị hiện đại tại Vân Đồn lấy nước trái phép trên rừng về sử dụng?”, phản ánh về việc dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City tự ý lấy nước ngoài tự nhiên để phục vụ. Chính quyền địa phương sau khi nhận thông tin đã lập đoàn liên ngành để kiểm tra, xử lý.

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thao-do-he-thong-lay-nuoc-trai-phep-cua-khu-do-thi-tai-van-don-2282597.html