Đắk Nông không có 'vùng cấm' trong xử lý vi phạm đảng viên

Những năm qua, công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên ở Đắk Nông được triển khai đồng bộ, quyết liệt với tinh thần không có 'vùng cấm'. Quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân.Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm cán bộ, đảng viên ở Đắk Nông được triển khai đồng bộ, quyết liệt với tinh thần không có 'vùng cấm'. Quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đã và đang góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân.Những năm qua, công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên ở Đắk Nông được triển khai đồng bộ, quyết liệt với tinh thần không có 'vùng cấm'. Quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân.

Kỳ 1: Trả giá đắt cho vi phạm

Với quyết tâm chính trị lớn, nhiều cán bộ, đảng viên ở Đắk Nông vi phạm kỷ luật, kỷ cương đều đã bị cơ quan chức năng xử lý thích đáng. Việc xử lý vi phạm đều được tỉnh thực hiện với tinh thần không có "vùng cấm", "không có ngoại lệ".

Nhiều quan "dính chàm"

Cuối năm 2019, ông N.H.H (nguyên Phó Chủ tịch UBND của một huyện ở Đắk Nông) bị TAND tỉnh tuyên phạt 1 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Một khu đất ở xã Quảng Trực có liên quan đến sai phạm của nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức N.H.H

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, khi còn công tác tại một công ty lâm nghiệp, ông N.H.H đã lấn chiếm gần 18 ha rừng. Sau khi Nhà nước có kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với diện tích đất lâm nghiệp giao về địa phương quản lý, ông H đã nhờ người khác đứng tên để được cấp sổ đỏ cho diện tích đã lấn chiếm trước đó. Hành vi của ông H được xác định vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Không chỉ ông N.H.H, nhiều cán bộ, đảng viên khác có chức vụ cao ở Đắk Nông cũng bị cơ quan chức năng khởi tố vì vi phạm pháp luật. Có thể nhắc tới 2 trường hợp là nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song L.V.S và nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong P.Đ.Q.

Được giao phụ trách quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai và quản lý bảo vệ rừng, ông S và ông Q được xác định đã ký nhiều quyết định cấp sổ đỏ không đúng quy định, không đúng đối tượng. Đây là hành vi buông lỏng quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng…

Đắk Glong (trong ảnh) là một trong những địa phương có nhiều sai phạm của cán bộ, đảng viên liên quan đến lĩnh vực đất đai

Liên quan đến các vụ việc trên, nhiều cán bộ, đảng viên ở Tuy Đức, Đắk Song và Đắk Glong cũng phải trả giá đắt cho vi phạm của mình. Một loạt cán bộ nguyên là lãnh đạo phòng TN-MT cấp huyện, lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính cấp xã bị kỷ luật, buộc thôi việc, bị xử lý trách nhiệm hình sự...

“Nóng” ở nhiều lĩnh vực

Vấn đề vi phạm trong bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng phát sinh nhiều vấn đề vi phạm, tiêu cực. Điển hình là vụ việc khá tai tiếng xảy ra tại huyện Đắk R’lấp. Năm 2021, cơ quan chức năng đã khởi tố 1 loạt cán bộ lãnh đạo và một số nguyên lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo các xã của huyện Đắk R’lấp.

Cũng tại Đắk R’lấp, việc xây dựng Dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào KCN Nhân Cơ cũng được xác định có nhiều vi phạm.

Dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào KCN Nhân Cơ (Đắk R'lấp) để xảy ra nhiều sai phạm và nhiều cán bộ, đảng viên đã bị truy tố

Liên quan đến vụ việc này, ông H.S.Đ (nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh), ông T.Q.Đ (nguyên Trưởng phòng Dự án 1, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh) và ông Đ.T.S (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil) đã bị khai trừ ra khỏi Đảng, xử lý hình sự.

Cơ quan chức năng còn khởi tố ông Đ.G.D (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông) và 2 lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đường Việt (đơn vị tư vấn).

Theo Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông Nguyễn Trường Giang, thời gian qua, công tác xử lý các bộ, đảng viên được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, các cấp tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội như: đất đai, xây dựng, khoáng sản…

Từ quá trình kiểm tra, giám sát Đảng và của các cơ quan liên quan, nhiều sai phạm đã được phát hiện. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phải chịu các hình thức kỷ luật về mặt Đảng, về chính quyền và cả về hình sự.

Tại Đắk Nông, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập tháng 6/2022. Tới nay, Ban Chỉ đạo đã tham gia lãnh đạo, chỉ đạo đối với 19 vụ án, vụ việc phức tạp trên địa bàn. Đây đều là những vụ án, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm.

Đồ họa: NT

Bài, ảnh: Lê Phước

Lê Phước

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dak-nong-khong-co-vung-cam-trong-xu-ly-vi-pham-dang-vien-166440.html