Công đoàn góp phần xây dựng gia đình CNVCLĐ 'No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh'

Thay mặt cho gần 7 nghìn đoàn viên, người lao động huyện Thanh Oai, chiều 16/10, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo tham luận tại Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề 'Công tác gia đình và giải pháp xây dựng gia đình 'No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh'; 'Công tác chăm lo cho con công nhân, viên chức, lao động' (CNVCLĐ) gắn với thực hiện Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hảo, xác định tầm quan trọng, vai trò đặc biệt của công tác gia đình, nhất là trong giai đoạn hiện nay, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Huyện ủy Thanh Oai, LĐLĐ huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đặc biệt ký chương trình phối hợp công tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình.

Trong đó, các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu”, “Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú từng bước đi vào chiều sâu.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo tham luận tại Đại hội.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt nam 28/6, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3… được tổ chức với nhiều hình thức như hội nghị, tọa đàm, mít tinh kỷ niệm, hội thi, sinh hoạt câu lạc bộ nữ công được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Lao động nữ được vận động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, trọng tâm là phòng trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Qua đó, đã truyền tải được các thông điệp về gia đình Việt Nam, về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của gia đình trong xã hội, chăm lo xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

“Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn huyện có trên 200 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp huyện, 5 gia đình tiêu biểu cấp Thành phố, trên 11 nghìn lượt lao động nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng”, đồng chí Nguyễn Thị Hảo cho hay.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội.

Xuất phát từ nhận thức đúng đắn về vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo cho đời sống đoàn viên, người lao động, đặc biệt là con đoàn viên, người lao động luôn được các cấp Công đoàn đặc biệt quan tâm, không ngừng đẩy mạnh, qua đó giúp đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, lao động sản xuất, đồng thời góp phần thúc đẩy các phong trào, hoạt động công đoàn, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Công đoàn với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đặc biệt, các phong trào thi đua do LĐLĐ huyện phát động hàng năm luôn lồng ghép với phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, như tích cực vận động các Công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa", chủ động phối hợp với chính quyền thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe cho người lao động. Các đơn vị được hướng dẫn đăng ký cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tham gia đoàn kiểm tra liên ngành xét duyệt công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa góp phần vào các thiêu chí trong công cuộc xây dựng huyện nông thôn mới...

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn trong huyện đã ủng hộ được 283 triệu đồng mua bàn ghế tặng 14 nhà văn hóa các thôn 560 chiếc ghế, 50 bàn, tặng 10 máy lọc nước, 2 bàn chế biến thực phẩm cho 10 trường Mầm non trên địa bàn huyện, phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện trồng đường cây đặc trưng tại xã Cự Khê, Bình Minh. Đặc biệt, nhiều gia đình CNVCLĐ đã hiến đất mở đường, góp công, góp của trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào xây dựng gia đình no ấm tiến bộ, hạnh phúc, văn minh", công tác chăm lo cho trẻ em gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động có lúc, có nơi chưa đạt hiệu quả, chưa sát với thực tiễn, phong trào ở một số đơn vị còn chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục; việc sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến chưa thực sự kịp thời; công tác phối hợp hoạt động giữa tổ chức Công đoàn và chính quyền đồng cấp có nơi thiếu chặt chẽ...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tại diễn đàn chính trị quan trọng này, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo đã đề xuất một số giải pháp trong công tác gia đình, xây dựng gia đình "no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh", công tác chăm lo cho con CNVCLĐ gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của của công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc, văn minh gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động đặc biệt là lao động nữ và trẻ em, để người lao động yên tâm công tác, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Song song với đó là duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo, người tốt việc tốt, đặc biệt là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phấn đấu đạt “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”, phong trào "Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"...

Phương Bùi

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cong-doan-gop-phan-xay-dung-gia-dinh-cnvcld-no-am-binh-dang-tien-bo-hanh-phuc-van-minh-161591.html