Chiêm Hóa bứt phá từ chương trình giảm nghèo bền vững

Những năm qua, huyện Chiêm Hóa đã và đang tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Qua đó, giúp cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, từng bước nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Nguồn vốn các chương trình mục tiêu đã tạo động lực cho huyện Chiêm Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Về xã Tân Mỹ hôm nay mới thấy cuộc sống của người dân nơi đây đang có nhiều đổi thay tích cực. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng, các công trình như trường học, giao thông nông thôn được xây dựng kiên cố, tạo điều kiện cho việc học tập, phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa của người dân. Từ một xã miền núi còn khó khăn, song với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, công tác giảm nghèo ở địa phương đã đạt được những kết quả tích cực.

Đồng chí Đồng Văn Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho biết, xã đã có nhiều giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đặc biệt xã đã vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của trung ương, của tỉnh và triển khai kịp thời, sâu rộng thông qua các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể, các mô hình sản xuất có hiệu quả như dự án khoai tây giống, đậu tương giống vụ hè thu, nuôi trâu sinh sản… đã góp phần nâng cao mức sống và thu nhập cho người dân.

Đến nay, toàn xã có 1.489 hộ được tiếp cận các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ đạt trên 55,6 tỷ đồng. Trong đó, hộ nghèo có 568 hộ vay với dự nợ trên 25,4 tỷ đồng. Với những giải pháp đồng bộ, triển khai có hiệu quả, ước thực hiện đến hết năm 2023, xã giảm trên 460 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 56,2% xuống còn trên 35%.

Những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo và chính sách giảm nghèo đã tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và đạt được mục tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đã giảm qua các năm, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho người dân huyện Chiêm Hóa vay vốn, phát triển kinh tế, giảm nghèo tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thì huyện Chiêm Hóa vẫn còn gặp phải những khó khăn như: địa bàn rộng, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng còn chưa thật đồng bộ.

Nguồn lực trong nhân dân hạn chế; tiếp cận với nền kinh tế thị trường sản xuất hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số cao; khả năng tự vươn lên thoát nghèo của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số rất khó khăn đã ảnh hưởng trong quá trình thực hiện các nội dung của chương trình. Công tác giảm nghèo trong thời gian qua có nhiều cố gắng nhưng chưa thật sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm đạt kế hoạch nhưng vẫn còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh...

Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa cho biết, nhằm đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, huyện Chiêm Hóa đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện lồng ghép có hiệu quả các dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Từ các nguồn lực này, huyện tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm đạt kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình trên 4%/năm. Trong năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm được 4,85%, từ 26,04% (đầu năm) giảm xuống còn 21,19% (cuối năm).

Những nỗ lực của Chiêm Hóa trong thực hiện công cuộc giảm nghèo đã đạt kết quả thiết thực, là động lực để cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn huyện tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Qua đó, góp phần từng bước thay đổi bộ mặt huyện nghèo, tạo ra những bứt phá mới trong công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Quốc Việt

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/chiem-hoa-but-pha-tu-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-185025.html