Trên quê hương Bác Tôn

Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang - quê hương Bác Tôn kính yêu, luôn ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức mẫu mực của Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân, bằng những việc làm thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Nhằm từng bước xây dựng quê hương Bác Tôn ngày thêm giàu, đẹp, văn minh, những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên, sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, đến cuối năm 2015, xã Mỹ Hòa Hưng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); năm 2020, đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”.

Theo kế hoạch, cuối năm 2024, có 2 xã NTM của TP. Long Xuyên phấn đấu đạt chuẩn “Xã NTM kiểu mẫu”, trong đó xã Mỹ Khánh được chọn kiểu mẫu về lĩnh vực du lịch (DL) và Mỹ Hòa Hưng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Xác định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng tốc triển khai nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đã quyết liệt thực hiện giải pháp điều hành kinh tế - xã hội. Các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế được tập trung thực hiện toàn diện trên nhiều lĩnh vực, góp phần đem lại đời sống ổn định, thị trường phát triển cho người dân và doanh nghiệp.

Năm 2023, An Giang thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 41.320 tỷ đồng, tăng 23,8% so cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh đều tăng trưởng khá tốt. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,17 tỷ USD, tăng 1,4% so cùng kỳ… GRDP bình quân đầu người 60,55 triệu đồng/năm.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để bứt phá thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Cùng với thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ nhằm đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Quý I/2024, tình hình kinh tế của tỉnh có nhiều khởi sắc, GRDP tăng trưởng so cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 5,39% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước (5,31%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,11%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,79%; khu vực dịch vụ tăng 7,8%.

Sản xuất công nghiệp phục hồi và phát triển mạnh. Doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất đẩy mạnh hoạt động để đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu. Xuất khẩu đạt nhiều kết quả tích cực, mặt hàng chủ lực đều tăng khá so với cùng kỳ cả về sản lượng và kim ngạch. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 300 triệu USD, tăng 5,3% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 51,2 triệu USD, tăng 5,8% so cùng kỳ.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được đặc biệt chú trọng. Ngay từ đầu năm, tỉnh An Giang đã phân bổ 100% kế hoạch vốn Trung ương giao. Giá trị giải ngân các kế hoạch vốn năm 2024 (kể cả vốn kéo dài năm 2023 sang) đến hết quý I đạt 1.458 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch.

Hoạt động nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định và có nhiều bước tiến mới trong xuất khẩu nông sản, gia tăng sản lượng nông sản chất lượng cao, phát thải thấp, tiếp tục là bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế. Khu vực dịch vụ sôi động, nhộn nhịp với nhiều hoạt động kích cầu thương mại, DL, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Ngay từ đầu năm, tỉnh đã tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó, tạo động lực mới, khí thế mới để thúc đẩy xúc tiến đầu tư, mở ra cơ hội mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. An Giang cũng tập trung tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng cho các công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt là Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Phát triển DL có nhiều điểm sáng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Lượng du khách duy trì mức cao, dịch vụ ăn uống, lưu trú, hoạt động DL được mở rộng về quy mô và chất lượng, thu hút nhiều lượt khách lưu trú, chi tiêu. Quý I/2024, An Giang đón 4,1 triệu lượt khách tham quan, DL, tăng 2,5% so cùng kỳ và đạt 46% so với kế hoạch năm 2024. Tổng doanh thu từ hoạt động DL ước đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 80% so cùng kỳ và đạt 73% so kế hoạch cả năm.

Những bước tiến ấy cho thấy, quê hương Bác Tôn ngày càng khởi sắc, nhờ vào một lòng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn; tập trung phát triển đời sống xã hội, chăm lo Nhân dân.

HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tren-que-huong-bac-ton-a395615.html