Bản tin 28/10: Thực hư hơn 88% học sinh THPT phải đi học thêm

Thông tin hơn 88% học sinh THPT phải đi học thêm; Cấp cứu lấy thai cho sản phụ bị rối loạn dẫn truyền nhịp tim hiếm gặp... là các tin nổi bật.

Thông tin hơn 88% học sinh THPT phải đi học thêm

Ảnh minh họa.

Theo báo Người Lao Động, một khảo sát nghiên cứu vừa công bố mới đây đã chỉ ra rằng có đến 88,4% học sinh đi học thêm, trong đó tỉ lệ học thêm môn Toán là cao nhất với 80,3% và thấp nhất là môn Sinh với 1,4%.

Thông tin này được công bố tại hội nghị khoa học thường niên lần thứ 6 do Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM vừa tổ chức.

Nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Anh Vũ với đề tài "Áp lực học tập và mối liên quan với lo âu ở học sinh THPT" thực hiện từ tháng 4 đến tháng 5/2023 trên 421 học sinh (từ 16-18 tuổi, 51,5% nữ và 48,5% nam) ở Thành phố Thủ Đức theo 3 mức độ nhẹ - vừa - nặng khác nhau. Kết cho thấy tỉ lệ chịu áp lực học tập của học sinh lần lượt là 35,9%, 30,6%, 33,5% và tỉ lệ lo âu là 35,6%.

Áp lực học tập và lo âu có mối liên quan. Tỉ lệ chịu áp lực học tập mức độ vừa, nặng và lo âu cao ở học sinh THPT. Những học sinh chịu áp lực học tập mức độ vừa có tỉ lệ lo âu cao gấp 2 lần so với những học sinh chịp áp lực học tập mức độ nhẹ. Những học sinh chịu áp lực học tập mức độ nặng có tỉ lệ lo âu cao gấp 3,79 lần so với những học sinh chịu áp lực mức độ nhẹ.

Đặc biệt, nghiên cứu đã chỉ ra rằng có đến 88,4% học sinh đi học thêm, trong đó tỉ lệ học thêm môn Toán là cao nhất với 80,3% và thấp nhất là môn Sinh với 1,4%.

Từ công trình khảo sát này, các tác giả cũng đưa ra khuyến nghị nhà trường và gia đình nên có những biện pháp nhằm cải thiện tình trạng chịu áp lực học tập và nâng cao sức khỏe cho học sinh...

Cấp cứu lấy thai cho sản phụ bị rối loạn dẫn truyền nhịp tim hiếm gặp

Sức khỏe mẹ và bé đã ổn định.

Thông tin trên VOV, ngày 27/10, Bệnh viện phụ sản Tp.Cần Thơ thông tin vừa thực hiện phẫu thuật lấy thai kịp thời cho sản phụ bị hội chứng rối loạn dẫn truyền nhịp tim Wolff Parkinson White (WPW) được chẩn đoán trong thai kỳ.

Cụ thể, sản phụ tên H.T.C.A 23 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng, nhập viện trong tình trạng con so, thai 38 tuần 2 ngày, ngôi đầu, chuyển dạ. Trong quá trình khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết bản thân bị hội chứng rối loạn dẫn truyền nhịp tim Wolff Parkinson White (WPW) được chẩn đoán trong thai kỳ tại địa phương.

Qua khám lâm sàng, siêu âm, xét nghiệm,… các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp bệnh phức tạp, cần xử trí tích cực nên nhanh chóng thực hiện hội chẩn viện và hội chẩn liên viện với các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Tim mạch Tp.Cần Thơ. Để đảm bảo sức khỏe cho sản phụ, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật lấy thai chủ động để tránh kéo dài thời gian và phòng tránh những diễn biến bất ngờ.

Ekip phẫu thuật ngoài các bác sĩ Bệnh viện phụ sản Tp.Cần Thơ, còn có sự hỗ trợ trực tiếp của Bệnh viện Tim mạch Tp.Cần Thơ. Trong suốt quá trình phẫu thuật lấy thai, sản phụ được theo dõi chặt chẽ với đầy đủ các thiết bị sốc điện, thuốc vận mạch. Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ của các bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức, bác sĩ sản phụ khoa, các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Tim mạch Tp.Cần Thơ.

Sau nỗ lực của các y bác sĩ, chị C.A. đã “vượt cạn” an toàn và chào đón sự ra đời của bé trai cân nặng 2.780 gram. Sau sanh bé hồng hào, khóc to và phản xạ tốt. Hiện tại tình trạng tim mạch của bệnh nhân ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BS.CKII Huỳnh Thanh Liêm, Trưởng khoa Sanh, bệnh viện phụ sản Tp.Cần Thơ, hội chứng Wolff Parkinson White (WPW) là một dạng rối loạn nhịp tim với những nhịp tim nhanh bất thường xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, có thể đe dọa tính mạng. Khoảng 80-90% hội chứng WPW gặp ở tim bình thường. Tuy nhiên, tình trạng này có thể được phát hiện và điều trị sớm. Để phòng ngừa rối loạn dẫn truyền nhịp tim, các sản phụ cần tuân thủ lịch thăm khám thai định kỳ một cách chặt chẽ. Đặc biệt ở giai đoạn đầu thai kỳ, các sản phụ cần thực hiện đo điện tim (ECG) nhằm tầm soát các bệnh lý về tim mạch trong thai kỳ.

Đặc biệt, với những phụ nữ mắc bệnh tim, thời gian thai kỳ cần được bác sĩ tim mạch và sản khoa theo dõi, quản lý chặt chẽ sức khỏe trong suốt quá trình mang thai nhằm đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé.

Tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi gia đình 3 nạn nhân tử nạn

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin trên báo Công Lý, ông Trần Hòa Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ban An toàn Giao thông tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát người thân vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người đi đường tử vong ở Tp.Cam Ranh.

Theo đó, đoàn công tác UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa trực tiếp hỗ trợ 2 gia đình có 3 nạn nhân tử vong, mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

Đồng thời, Ban An toàn giao thông Tp.Cam Ranh, UBND xã Cam Thịnh Đông và Ủy Ban MTTQVN xã Cam Thịnh Đông hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 7 triệu đồng. Đối với cháu Nguyễn Q. SN 2011, đơn vị Quỹ Bảo trợ trẻ em Tp.Cam Ranh hỗ trợ 2 triệu đồng.

Như Báo Công lý thông tin, khoảng 7h00 ngày 27/10, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, Tp.Cam Ranh, Khánh Hòa, xe tải BKS 77H-018.85 do Võ Ngọc Tùng SN 1993, trú xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên điều khiển theo hướng Bắc - Nam tông vào đuôi xe tải BKS 71H-006.16 do Nguyễn Văn Phúc (SN 1991, trú tại thị trấn Thạch Phú, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre) điều khiển cùng chiều phía trước.

Bị tông bất ngờ từ phía sau, khiến xe tải BKS 71H-006.16 mất lái, tông xe máy BKS 79C1-184.01 do ông Nguyễn Q. SN 1958, trú Hiệp Thanh, Cam Thịnh Đông, Tp.Cam Ranh đi cùng chiều và xe đạp điện do bà Hồ Thị M. SN 1957, trú thôn Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Tp.Cam Ranh điều khiển chở theo cháu Đặng Thái H. SN 2011, trú Mỹ Thanh đang chờ chuyển hướng qua đường.

Vụ tai nạn khiến ông Q., bà M. và cháu H. tử vong tại chỗ; tài xế Võ Ngọc Tùng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Tp.Cam Ranh.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-tin-28-10-thuc-hu-hon-88-hoc-sinh-thpt-phai-di-hoc-them-a633092.html