Một tỉnh xuất hiện ca ho gà đầu tiên sau 4 năm

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế TP Biên Hòa (Đồng Nai), trên địa bàn phường Trảng Dài vừa ghi nhận một ca bệnh ho gà.

 Trẻ được tiêm vaccine phòng bệnh ho gà. Ảnh: CDC Đồng Nai.

Trẻ được tiêm vaccine phòng bệnh ho gà. Ảnh: CDC Đồng Nai.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đồng Nai, qua điều tra dịch tễ, bé T.M.T.N., gần 2 tháng tuổi, ngụ TP Biên Hòa, có kết quả dương tính vi khuẩn ho gà qua xét nghiệm bằng phương pháp PCR.

Bé N. được sinh ở Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), sau sinh, bệnh nhi được tiêm vaccine viêm gan B và lao tại bệnh viện. Sau sinh, mẹ và bé nằm lại bệnh viện 5 ngày, ở chung 1 phòng có 3 gia đình. Người mẹ không tiếp xúc với những gia đình còn lại và không có biểu hiện sốt, ho.

Trong thời gian nằm viện chỉ có bà ngoại chăm, rồi trẻ về nhà và không tiếp xúc với ai ngoài người nhà.

Ngày 20/4, bé N. có dấu hiệu ho nhẹ, sốt 38 độ C. Ngày hôm sau, trẻ ho nhiều hơn, ho đỏ mặt, không nôn ngay sau ho, hay khóc và khó ngủ, người nhà có đưa đi khám ở phòng khám tư nhân nhưng không đỡ.

Ngày 2/5, gia đình đưa bé lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để khám và được lấy mẫu PCR vào ngày 7/5. Đến sáng ngày 8/5, trẻ có kết quả dương tính với vi khuẩn ho gà. Hiện, bé đỡ ho và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Trong gia đình của trẻ cũng không ghi nhận trường hợp nào có sốt ho gần đây, kể cả những người có tiếp xúc gồm bố, mẹ, bà nội, chị gái và 2 người chị họ. Nguồn lây bệnh cho bé chưa xác định được.

Ngành y tế địa phương đã giải thích cho gia đình về bệnh ho gà, để họ không quá lo lắng, hoang mang và cũng không chủ quan. Đồng thời yêu cầu gia đình phối hợp với nhân viên y tế trong hoạt động phòng chống dịch, hướng dẫn gia đình xử lý môi trường xung quanh.

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 127 ca mắc ho gà, số mắc tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu ở một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Tại Đồng Nai, đây là ca bệnh được ghi nhận sau 4 năm.

Ho gà là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp, thường xảy ra ở trẻ nhỏ. Khởi phát, trẻ có thể không sốt hoặc sốt nhẹ, có viêm long đường hô hấp trên, mệt mỏi, chán ăn và ho. Cơn ho ngày càng nặng và trở thành cơn ho kịch phát trong 1-2 tuần, kéo dài 1-2 tháng hoặc lâu hơn.

Cơn ho gà rất đặc trưng, thể hiện trẻ ho rũ rượi không thể kìm hãm được, sau đó là giai đoạn thở rít như tiếng gà gáy. Cuối cơn ho thường chảy nhiều đờm dãi trong suốt và sau đó là nôn.

Nguyễn Thuận

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/mot-tinh-xuat-hien-ca-ho-ga-dau-tien-sau-4-nam-post1475685.html