Xây dựng hành trang cho tương lai

Những ngày đầu năm, chúng tôi có dịp về thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Yên Châu, nơi đào tạo nguồn cán bộ là con em dân tộc thiểu số của 14 xã trên địa bàn huyện Yên Châu.

Một tiết học của cô và trò Trường PTDT nội trú THCS & THPT huyện Yên Châu.

Đưa chúng tôi thăm trường, thầy giáo Lưu Văn Khải, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin: Năm học 2023 - 2024, trường có 4 lớp bậc THCS và 6 lớp bậc THPT, tổng số 336 học sinh, thuộc các dân tộc Thái, Mông, Xinh Mun, Dao, Kinh, Mường, nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Toàn trường có 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trong đó có 75% trên chuẩn. Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, hiện nay, trường có 12 phòng học kiên cố, 1 nhà đa năng, 1 phòng máy vi tính, 1 phòng tiếng Anh và các phòng chức năng khác. Các phòng học, phòng làm việc được trang bị máy chiếu, máy tính, kết nối internet.

Nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, phát huy năng lực học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, giúp học sinh nắm kiến thức sâu và chắc. Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh để có kế hoạch phụ đạo, bổ sung kiến thức cho học sinh yếu. Nhờ đó, thành tích học tập của trường luôn đạt kết quả cao. Hằng năm, tỷ lệ học sinh lên lớp bậc THCS và bậc THPT đạt 100%; đỗ tốt nghiệp đạt 100%; đỗ các trường đại học, cao đẳng đạt từ 75%. Kết thúc năm học 2022 - 2023, nhà trường có 17 học sinh giỏi cấp tỉnh; 18 học sinh giỏi cấp huyện; nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Riêng học kỳ I, năm học 2023 - 2024, tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 53%.

Việc chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh được nhà trường quan tâm, thực hiện tốt. Khu ký túc xá của trường gồm 35 phòng, trong đó, có 2 khu riêng cho học sinh nữ và nam, phân công giáo viên quản lý, trực nội trú tại trường 24/24 giờ để quản lý việc học tập và sinh hoạt của các em. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, các món ăn thường xuyên được thay đổi, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, giúp các em có sức khỏe tốt học tập.

Sinh ra trong gia đình thuộc diện hộ nghèo ở bản Trạm Hốc, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, em Vì Thị Thúy, dân tộc Xinh Mun, lớp 9A đã không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên để có nhiều thành tích cao trong học tập. Năm học 2022-2023, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh em đạt giải ba môn Địa lý. Em Thúy chia sẻ: Các thầy, cô là những người cha, người mẹ dạy dỗ, chỉ bảo chúng em không chỉ học kiến thức mà còn cả nếp ăn, nếp ở trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày. Em sẽ cố gắng học tập, ôn thi hiệu quả, đạt kết quả cao để không phụ công sức thầy cô đã dạy bảo.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai, cho biết: Để giúp các em vơi đi nỗi nhớ nhà, gắn bó với trường lớp và rèn luyện thêm kỹ năng sống, bên cạnh việc dạy và học, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu thể thao, văn nghệ để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em. Cùng với đó, thành lập 6 câu lạc bộ thể thao, văn nghệ, văn hóa dân tộc, em yêu tiếng Anh, phát thanh... để các em sinh hoạt, trao đổi, truyền dạy cho học sinh các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc, tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, trò chơi dân gian... Thứ 2 hằng tuần, duy trì cho học sinh mặc trang phục truyền thống của dân tộc đến lớp, góp phần giữ gìn, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Từ tình yêu thương và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Yên Châu đã trở thành ngôi nhà chung cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Yên Châu, giúp các em phát triển toàn diện, góp phần thực hiện tốt phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Bài, ảnh: Thu Trà (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/khoa-giao/xay-dung-hanh-trang-cho-tuong-lai-MkXfGqpSg.html