Lượng thí sinh Hải Phòng, Quảng Ninh dự thi vào lớp 10 THPT năm nay đều tăng

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2024-2025 tại TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đều có sự tăng nhẹ so với năm học trước. Trong đó Hải Phòng có 25.670 thí sinh dự thi và Quảng Ninh có khoảng 16.000 thí sinh tham gia.

Chiều 16/5, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Bùi Văn Kiệm đã thông tin về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.

Theo thông tin, năm học 2024-2025 toàn thành phố có 25.670 thí sinh đăng ký tuyến sinh vào lớp 10 THPT công lập, tăng 932 thí sinh so với năm học trước.

Theo đó, Hải Phòng sẽ có 43 Hội đồng thi đại trà (1.100 phòng thi) và 3 hội đồng thi chuyên, trong đó 2 Hội đồng thi ngoại ngữ điều kiện (87 phòng thi) và 1 Hội đồng thi các môn chuyên tại trường THPT chuyên Trần Phú (91 phòng thi).

Để đảm bảo công tác thi được chu đáo, an toàn, đúng quy chế, Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng huy động khoảng 3.165 cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia coi thi và 961 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia chấm thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Bùi Văn Kiệm thông tin về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 tại Hải Phòng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Bùi Văn Kiệm thông tin về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 tại Hải Phòng.

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập diễn ra từ ngày 4/5 đến 7/5. Thời gian chấm thi dự kiến từ ngày 09/6/2024 đến ngày 16/6/2024.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 có một số điểm mới: Tuyển sinh 2 lớp Toán chuyên và 2 lớp Ngữ văn chuyên. Dừng tuyển sinh lớp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và lớp song ngữ (tiếng Pháp). Đây là những lớp không chuyên tại trường THPT chuyên Trần Phú tuyển sinh trong các năm học trước.

Bên cạnh đó, kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học này, Hải Phòng tuyển sinh 2 lớp chuyên Pháp, trong đó: 01 lớp (Pháp 1) thi tuyển sinh bằng Tiếng Pháp chuyên và môn thi điều kiện là Tiếng Pháp cùng với môn Toán, Ngữ văn đại trà; 1 lớp (Pháp 2) thi tuyển sinh bằng tiếng Anh chuyên và môn điều kiện là tiếng Anh cùng với môn Toán, Ngữ văn đại trà. Vì vậy, tiếng Pháp, tiếng Anh đều là môn điều kiện cho các lớp chuyên Pháp.

Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, công tác xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 được tổ chức 2 đợt, thời gian nộp hồ sơ: Đợt 1 từ ngày 15/5/2024 đến hết ngày 18/5/2024; Đợt 2: Đối với học sinh đoạt giải Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024 nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 1/6/2024.

So với mọi năm, lượng thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hải Phòng tăng hơn trước.

So với mọi năm, lượng thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hải Phòng tăng hơn trước.

Tại Quảng Ninh, năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Quảng Ninh có 22.925 học sinh tốt nghiệp THCS (tăng 898 học sinh so với năm học trước). Điểm mới kỳ thi vào lớp 10 của tỉnh này năm nay là sẽ có thêm lớp chuyên tiếng Pháp và bỏ lớp không chuyên tại Trường THPT chuyên Hạ Long.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết, học sinh học tiếng Pháp sẽ có 2 lựa chọn là dự thi vào chuyên THPT Hạ Long và xét tuyển vào THPT Hòn Gai. Học sinh học tiếng Pháp tại 2 trường này được hưởng chế độ như nhau. Giáo viên cũng được hưởng chế độ cao hơn vì đây là chương trình chuyên biệt.

Năm học 2024-2025, tỉnh Quảng Ninh có khoảng 16.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 (tăng 12% thí sinh so với kỳ thi năm trước). Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3/6. Kỳ thi tổ chức thi 3 môn chung: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp); 11 môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp.

Cũng tại năm học 2024-2025, toàn tỉnh Quảng Ninh có 32 trường THPT tổ chức thi tuyển sinh (tăng 2 trường so với năm học trước (THCS&THPT Quảng La, THCS&THPT Hoành Mô).

Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi, Sở GD&ĐT đã tổ chức công tác tập huấn thi. Các trường chủ động tăng cường công tác ôn tập, rèn kỹ năng làm bài, củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt tâm lý cho học sinh.

Đến nay, các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo tổ chức thi theo đúng quy định. Sở GD&ĐT cũng tiến hành rà soát, xây dựng phương án chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ kỳ thi, đặc biệt là khâu in sao đề thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo. Đồng thời, trao đổi với các cơ quan hữu quan, phối hợp chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức thi theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và an toàn cho công tác tổ chức thi.

Minh Lý - Thế Nam

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/luong-thi-sinh-hai-phong-quang-ninh-du-thi-vao-lop-10-thpt-nam-nay-deu-tang-169240516224606482.htm