Thị trường sách và đồ dùng học tập vào mùa cao điểm

Năm học mới 2023-2024 còn gần 2 tháng nữa mới khai giảng nhưng thị trường sách giáo khoa (SGK) và đồ dùng học tập đã bắt đầu “nóng”.

Phụ huynh mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập tại Công ty CP Sách và thiết bị trường học Đồng Nai, chuẩn bị cho học sinh bước vào năm học mới 2023-2024. Ảnh: C.Nghĩa

So với năm học trước, năm học sắp tới sẽ có thêm lớp 4, 8, 11 sẽ học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, do đó học sinh các lớp này sẽ phải thay sách mới. Bên cạnh đó, giá sách tăng cao cũng khiến phụ huynh thêm phần lo lắng.

* Lại lo vì giá sách mới tăng

Tính đến năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông mới đã triển khai đến lớp 1, 2, 3 của bậc tiểu học, lớp 6, 7 bậc THCS và lớp 10 của bậc THPT. Còn năm học mới 2023-2024 sắp tới, sẽ có thêm học sinh lớp 4, 8 và 11 sẽ tiếp cận với Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Điều đó đồng nghĩa với việc sách theo chương trình cũ sẽ phải bỏ để dùng SGK theo chương trình mới. Phụ huynh cảm thấy phiền vì có quá nhiều bộ sách, giá sách theo chương trình mới cũng tăng cao.

Trước khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, thị trường SGK chỉ nằm trọn trong tay NXB Giáo dục Việt Nam. Kể từ khi triển khai chương trình mới, thị trường SGK có sự tham gia của Công ty CP Đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC). 2 đơn vị này đang có tất cả 3 bộ sách áp dụng được Bộ GD-ĐT phê duyệt áp dụng. Trong đó, NXB Giáo dục Việt Nam có 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo; còn VEPIC có bộ sách Cánh diều.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT VÕ NGỌC THẠCH cho biết, Sở GD-ĐT đã chủ động phối hợp với các NXB và Công ty CP Sách và thiết bị trường học Đồng Nai tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình bình ổn giá năm thứ 11 đối với mặt hàng SGK và đồ dùng học tập. Phụ huynh cần đến điểm bán bình ổn giá để mua sách đúng giá, đảm bảo chất lượng.

Nếu như giá một bộ SGK lớp 4, 8, 11 theo chương trình cũ chỉ từ 90-120 ngàn đồng thì SGK theo chương trình mới của 2 NXB nói trên từ 250-390 ngàn đồng (cao hơn 2-3 lần sách cũ). Điều này khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Chị Nguyễn Thị Trúc Anh (ngụ P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa) cho hay: “Tôi cảm thấy bối rối với sách mới, bởi ở trường không giúp phụ huynh đăng ký mua tập trung mà phụ huynh phải tự đi mua theo “đơn” của nhà trường yêu cầu. Đối với bộ SGK lớp 8 sẽ học một số cuốn của bộ sách Cánh diều và một số cuốn của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Nếu không mua đúng như nhà trường yêu cầu thì rất phiền phức, sẽ phải mua lại với những cuốn chẳng may mua nhầm. Hơn nữa, so với bộ sách cũ thì giá cao hơn nhiều và cũng nhiều cuốn hơn”.

* “Nóng” với sách

Những ngày gần đây, thị trường SGK và thiết bị trường học đã “nóng” lên đáng kể. Dự kiến cuối tháng 7 và đầu tháng 8 sẽ là cao điểm của mùa mua sắm chuẩn bị cho năm học mới. Trong khi nhà sách tại các huyện khá trầm lắng thì tại TP.Biên Hòa, các nhà sách lại sôi động, nhất là vào chiều tối, phụ huynh tranh thủ trên đường đi làm về ghé các nhà sách để mua sắm. Một số nhà sách bán SGK bình ổn giá ở TP.Biên Hòa khi có số lượng người mua đông đã tăng cường nhân viên phục vụ phụ huynh chọn sách.

Chủ một doanh nghiệp cung cấp sách cho hay, ở các huyện chủ yếu là trường công nên các trường giúp phụ huynh đăng ký mua theo danh sách. Doanh nghiệp sẽ trực tiếp chuyển sách về trường, phụ huynh chỉ cần đến trường nhận sách và trả tiền. Còn ở TP.Biên Hòa, số trường tư thục rất lớn, các trường không triển khai đăng ký mua tập trung mà yêu cầu phụ huynh phải tự đi mua theo danh mục sách được nhà trường áp dụng cho năm học tới. Đây cũng là lý do vì sao các nhà sách ở TP.Biên Hòa lại nhộn nhịp sớm đến vậy.

Anh Lê Văn Thịnh, nhân viên bán hàng của Công ty CP Sách và thiết bị trường học Đồng Nai cho hay, với những bộ SGK lớp 1, 2, 3 thì khá đơn giản, vì hầu hết các trường chỉ chọn 1 bộ sách cố định. Còn với những bộ sách mới lớp 4, 8 và 11, có thể việc chọn mua sách sẽ phức tạp hơn. Lý do là vì nhiều trường chọn mỗi bộ sách một vài cuốn, sau đó đưa cho phụ huynh tự đi mua theo yêu cầu của trường. Việc mua được một bộ sách mới theo chương trình lớp 4, 8, 11 có thể lâu hơn một chút vì nhân viên sẽ phải xem “đơn sách” mà nhà trường yêu cầu, sau đó chọn mỗi bộ sách vài cuốn để tạo thành một bộ sách đủ cuốn.

Giám đốc Công ty CP Sách và thiết bị trường học Đồng Nai Võ An Ninh cho hay, hiện công ty là nguồn cung cấp SGK và thiết bị trường học chủ yếu tại Đồng Nai. Nguồn cung hàng hóa cơ bản đủ đáp ứng cho cao điểm mua sắm chuẩn bị cho năm học mới 2023-2034 của phụ huynh. Công ty sẽ phân phối trực tiếp đối với các trường theo yêu cầu, đồng thời bán lẻ tại các nhà sách và đại lý của công ty. Năm nay, Bộ Tài chính đã yêu cầu các NXB giảm 5% giá sách, đồng thời tỉnh có chương trình bình ổn giá với mặt hàng SGK, do đó giá mỗi bộ sách sẽ được giảm tổng cộng 10%.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202307/thi-truong-sach-va-do-dung-hoc-tap-vao-mua-cao-diem-3171429/