Thị trường chứng khoán sáng 11/4: Dao động trong biên độ hẹp

Thị trường chứng khoán sáng 11/4 mở cửa trong sắc đỏ với tâm điểm là nhóm cổ phiếu bất động sản dẫn đầu đà giảm.

Thị trường chứng khoán sáng 11/4: Dao động trong biên độ hẹp. Ảnh minh họa.

Hôm qua (10/4), thị trường Mỹ đã có một phiên xanh đỏ nhẹ đan xen, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0.03% còn 12,084.36 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0.1% lên 4,109.11 điểm và Dow Jones tăng 0. 3% lên 32,586.52 điểm.

Sáng nay (11/4), thị trường châu Á cũng trong tình trạng xanh đỏ đan xen cụ thể Nikkei 225 tăng 1.38%, ShangHai giảm 0.1%, SZSE Component tăng 0.2%, Hang Seng tăng 1.02%, KOSPI tăng 1.18%, S&P/ASX 200 tăng 1.37%, IDX Composite giảm 0.16%.

Chỉ số phái sinh VN30F2304 mở phiên ATO giảm 2.8 điểm từ mức 1072.8 điểm giảm còn 1,070 điểm. Vào 9h39 VN30F2304 khớp ở mức 1,070.1 điểm.

Thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay là sắc đỏ với tâm điểm là nhóm cổ phiếu bất động sản dẫn đầu đà giảm. Sau phiên ATC, VN-Index đang giảm 2.22 điểm (0.21%) còn 1,063.13 điểm. VN30 giảm 3.23 điểm (0.3%) còn 1,074.18 điểm. HNX-Index giảm 0.85 điểm (0.4%) còn 211.15 điểm, UPCoM đang tăng nhẹ 0.38 điểm (0.42%) còn 78.32 điểm. Trên sàn HOSE tỷ lệ số cổ phiếu tăng giá/số cổ phiếu giảm giá là 117/160.

Rổ VN30 đang có 4 cổ phiếu tăng giá, 21 cổ phiếu giảm giá. Cổ phiếu dầu khí trong nhóm đang có dấu hiệu tốt trong khi cổ phiếu bất động sản đang hoạt động xấu hơn. 3 cổ phiếu tăng giá tốt nhất trong nhóm VN30 là GAS (0.7%); PLX (2.4%); HPG (0.5%) và 3 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất trong rổ đều thuộc nhóm bất động sản PDR (-1.5%); VIC (-1.5%); NVL (-2.3%).

Thị trường đang hoạt động trong biên độ hẹp với khoảng hơn 3.000 tỷ đồng rót vào VN-Index, một con số cũng trung bình.

Tính đến hôm nay, sắp vào mùa báo cáo tài chính quý 1/2023, có thể tốt hoặc không tốt, đặc biệt nợ xấu ngân hàng là một ẩn số. Tuy nhiên trong tháng cuối quý, kinh tế vĩ mô Việt Nam đã xuất hiện những bước chuyển biến có lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là lãi suất giảm khá. Có thể kết quả kinh doanh quý 1/2023, nếu không tốt cũng không có tác động quá nhiều đến giá cổ phiếu theo hướng xấu, vì thị trường chứng khoán vốn là thị trường của ngày mai.

Bất động sản đang là nhóm ngành có mức giảm mạnh nhất với 1.2%. Các cổ phiếu đóng góp vào đà giảm mạnh nhất có VIC (- 1.3%); SCR (-2.21%); PDR (-1.89%); NVL (-2.63%); KBC (-1.89%), DXG (-2.25%); DIG (-4.89%); CEO (-2.8%); API (-6.57%).

Ở đầu bên này, chế biến thủy sản vươn lên dẫn đầu đà tăng của thị trường, không có cổ phiếu nào trong nhóm giảm giá, VHC (2.53%); IDI (3.83%); CMX (2.47%); là những cổ phiếu tác động tốt nhất đến ngành.

Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index giảm gần 8 điểm, xuống mức 1,057.42 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 337.713 triệu đơn vị, tương ứng hơn 5,642.185 tỷ đồng. Toàn sàn có 82 mã tăng giá, 58 mã đứng giá và 270 mã giảm giá.

Rổ VN30 giảm gần 10 điểm xuống 1,067.71 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 81.420 triệu đơn vị, tương ứng 1,839.200 tỷ đồng. Toàn sàn có 2 mã tăng, 1 mã tham chiếu và 27 mã giảm giá. Giảm mạnh nhất trong rổ VN30 là cổ phiếu NVL (-3,8%) với số lượng giao dịch hơn 19 triệu đơn vị.

HNX-Index giảm hơn 2 điểm ở 209.55 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 57.417 triệu đơn vị, tương đương 906.966 tỷ đồng. Toàn sàn có 49 mã tăng, 42 mã tham chiếu và 101 mã giảm giá.

UPCOM-Index tăng nhẹ, đang ở mức 78.06 điểm. Toàn sàn có 98 mã tăng, 60 mã tham chiếu, 118 mã giảm giá. Giao dịch đạt 25.226 triệu đơn vị, tương ứng 378.976 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Tổng Giám đốc CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) đăng ký bán hơn 1 triệu cổ phiếu SFI trong thời gian từ 13/4 - 12/5/2023 nhằm cân đối tài chính cá nhân. Nếu giao dịch thành công, Tổng Giám đốc SFI sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 9.31% (hơn 2 triệu cổ phiếu) xuống còn 4.53% (1 triệu cổ phiếu) và không còn là cổ đông lớn của Công ty.

Với mức giá 35,600 đồng/cổ phiếu (phiên sáng 11/4), ước tính ông Hoàng Anh có thể thu về gần 38 tỷ đồng sau thương vụ.

Ở chiều ngược lại, CTCP Đầu tư NMVT đăng ký mua hơn 1.8 triệu cổ phiếu SFI trong thời gian từ 10/4 - 9/5/2023. Nếu giao dịch thành công, cổ đông lớn này sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 45.97% (hơn 10 triệu cổ phiếu) lên 54.33% (12 triệu cổ phiếu). Ước tính, Công ty NMVT cần chi xấp xỉ 66 tỷ đồng để nâng sở hữu.

Trên sàn HOSE, giá cổ phiếu SFI đã tăng hơn 12% so với đầu năm, đang được giao dịch quanh 35,600 đồng/cổ phiếu (phiên sáng 11/4). Thanh khoản bình quân 7,800 cổ phiếu/ngày.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/thi-truong-chung-khoan-sang-114-dao-dong-trong-bien-do-hep-331542.html