Giá heo hơi tăng, người nuôi có lãi

Sau thời gian chạm đáy, hiện giá heo hơi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tăng trở lại, giúp người chăn nuôi có lãi.

Giá heo hơi tăng trở lại giúp người nuôi có thêm động lực để tái đàn.

Giá heo hơi tăng trở lại giúp người nuôi có thêm động lực để tái đàn.

Theo ghi nhận, thời điểm trước Tết Nguyên đán 2024, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xuống mức rất thấp, dao động ở mức từ 4,5 - 5 triệu đồng/tạ.

Hiện giá heo hơi đã tăng khoảng 2 triệu đồng/tạ so với trước Tết Nguyên đán 2024. Cụ thể, hiện giá heo hơi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang dao động ở mức từ 6,4 - 6,8 triệu đồng/tạ.

Theo một số hộ chăn nuôi, giá heo hơi bắt đầu tăng trở lại cách nay khoảng 1 tháng. Chủ tịch UBND xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo Nguyễn Văn Mười cho biết, sau khi xã công bố hết dịch tả heo châu Phi vào đầu tháng 3-2024, theo thống kê, đàn heo toàn xã còn khoảng 7.500 con. Thời gian qua, người chăn nuôi trên địa bàn xã Xuân Đông đã tái đàn trở lại. Hiện đàn heo trên địa bàn xã có khoảng 9.000 con.

“Giá heo hơi trên địa bàn xã Xuân Đông hiện dao động từ 6,4 - 6,6 triệu đồng/tạ. Với mức giá này, người chăn nuôi có lãi gần 2 triệu đồng/tạ. Tuy nhiên, hiện nguồn cung heo hơi cũng không nhiều” - đồng chí Nguyễn Văn Mười thông tin thêm.

Còn tại xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, trại heo của gia đình ông Dương Tấn Sĩ hiện có khoảng hơn 400 con heo các loại. Theo ông Sĩ, heo hơi tại địa phương đang được các thương lái thu mua với giá khoảng 6,8 triệu đồng/tạ.

“Do có nguồn heo giống nhà, nên hiện mỗi con heo xuất chuồng với trọng lượng khoảng 110 kg, tôi lời khoảng 3 triệu đồng. Đối với những hộ phải mua heo giống thì thu lợi nhuận khoảng 2 triệu đồng/tạ. Giá heo hơi nằm ở mức này người nuôi heo sống được. Do ảnh hưởng của đợt dịch tả heo châu Phi và rớt giá vừa qua, hiện nguồn cung thịt heo đang thiếu cục bộ. Từ tháng 10 âm lịch trở đi, nguồn cung thịt heo mới nhiều” - ông Sĩ nhận định.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, hiện đàn heo trên địa bàn tỉnh có khoảng 286 ngàn con, đạt 95,3% kế hoạch, bằng 97,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo các ngành chuyên môn, dù hiện giá heo hơi đang ở mức cao, nhưng tình hình tái đàn không nhiều. Thị trường vẫn còn biến động lớn nên người nuôi heo có tâm lý ngại tái đàn. Việc tái đàn chủ yếu chỉ ở các trang trại chăn nuôi quy mô lớn.

Thực tế cho thấy, giá cả bấp bênh, chi phí đầu vào cao và tình hình dịch tả heo châu Phi vẫn còn diễn ra là yếu tố khiến người chăn nuôi, đặc biệt là những nông hộ, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ngại tái đàn.

T. ĐẠT

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202405/gia-heo-hoi-tang-nguoi-nuoi-co-lai-1010735/