Những ngày sôi động đã trở lại thị trường chứng khoán, với mức thanh khoản trở lại mốc tỷ USD sau thời gian khá dài giao dịch ảm đạm.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục thu hút sự chú ý và dòng tiền. Trong số 10 cổ phiếu ủng hộ VN-Index mạnh nhất, có tới 9 mã thuộc nhóm ngân hàng...
Nhiều ngân hàng và doanh nghiệp lên kế hoạch chuyển sàn sang HOSE nhằm gia tăng tính minh bạch và thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.
Trái ngược với kỳ vọng, thị trường không sôi động hơn trong phiên chiều nay, mặt bằng giá cổ phiếu cũng không cao thêm, độ rộng kém hơn, nhưng cổ phiếu ngân hàng làm rất tốt nhiệm vụ giữ nhịp. VN-Index đóng cửa tăng 1,15% tương đương +14,39 điểm, chỉ nhỉnh hơn mức chốt phiên sáng một chút...
Thanh khoản của rổ VN30 sáng nay chiếm tới 48% tổng giá trị khớp sàn HoSE nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng thu hút dòng tiền ấn tượng. Sức mạnh của nhóm cổ phiếu này cũng giúp VN30-Index tăng vượt trội 1,34%, lên mức 1.307,21 điểm, vượt qua đỉnh cao cuối tháng 3 vừa qua và cũng là đỉnh cao nhất trong vòng 11 tháng...
Sau kỳ nghỉ lễ, tâm lý thị trường tỏ ra khá thận trọng khiến dòng tiền chảy vào các ngành yếu. Đóng cửa, VN-Index tăng 6,84 điểm (+0,57%) lên 1.1216,36 điểm.
Hôm nay (2/5) thị trường tăng điểm, nhưng nhà đầu tư vẫn còn e ngại rủi ro và đứng ngoài quan sát khiến thanh khoản ở mức thấp. Cùng đó, khối ngoại bán ròng hàng nghìn tỷ đồng phiên đầu tháng 5.
Một loạt ngân hàng trình đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE/HNX, thay vì giao dịch UPCoM như hiện nay.
Chủ tịch Saigonbank ông Vũ Quang Lãm cho rằng, hoạt động tngân hàng khó tránh được nợ xấu và phải trích lập dự phòng. Dự phòng được trích và tất nhiên là thành 'của để dành tại ngân hàng.
Ngày 25/4, Saigonbank (mã: SGB) tiến hành đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024, với chỉ tiêu lợi nhuận tăng 11% so với năm 2023.
Sáng 25/4/2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, UPCoM: SGB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận.
Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn không nên bán tháo ở các nhịp giảm, dừng bán và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp hoặc có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng thấp...
Trong tuần qua, thị trường chứng khoán chứng kiến lực bán trên thị trường gia tăng mạnh, đột biến hơn ở nhiều mã và nhóm ngành; nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị 2.248 tỷ đồng trên sàn HoSE.
Thị trường chứng khoán trong nước vừa trải qua một tuần biến động mạnh. Áp lực bán tăng đột ngột đã khiến chỉ số VN-Index giảm sâu và nhanh. Mặc dù thị trường tuần này nghỉ một phiên, nhưng chỉ trong 4 phiên, VN-Index đã để mất hơn 100 điểm và trở thành tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 10/2022. Thanh khoản tăng trở lại và ở mức cao với hơn 30 nghìn đồng/phiên trên cả 3 sàn.
Câu chuyện cổ tức luôn thu hút giới đầu tư mỗi mùa ĐHĐCĐ, song, nhóm cổ đông ngân hàng mang nhiều tâm trạng lẫn lộn: người vui mừng, người hụt hẫng chờ tín hiệu.
Trong mùa ĐHĐCĐ, loạt ngân hàng đã công bố tài liệu với thông tin đáng chú ý về cổ tức. Theo đó, loạt nhà băng đã chốt tỷ lệ chia cổ tức khá cao trong năm 2023. Bên cạnh đó, một số ngân hàng tiếp tục không chi trả cổ tức với nhiều nguyên nhân khác nhau.
Có tới hơn 105 triệu cổ phiếu STB của Sacombank được sang tay trong phiên hôm nay, tương đương giá trị giao dịch gần 3.200 tỷ đồng.
Đến nay, hầu hết các ngân hàng đã chốt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Phần lớn đại hội đồng cổ đông của các nhà băng diễn ra trong tháng 4/2024...
Sự suy yếu của dòng tiền là nguyên nhân khiến cho VN-Index mất động lực tăng điểm. Kết phiên 1/4, chỉ số này giảm nhẹ 2,57 điểm (tương đương 0,2%) xuống còn 1.281,5 điểm.
Thị trường tiếp tục hứng chịu áp lực bán mạnh trong phiên sáng đầu tuần bất chấp các thông tin vĩ mô tích cực được 'thẩm thấu' hết sau 2 ngày nghỉ. VN-Index lao dốc trọn phiên và đang dừng sát mức thấp nhất ngày, giảm 7,29 điểm tương đương -0,57%. Độ rộng co hẹp trên nền thanh khoản tăng cao và nhóm dẫn dắt đồng loạt giảm mạnh cho thấy áp lực bán vượt trội...
Novaland, Hòa Phát, Vietcombank, VietinBank, Ngân hàng Quốc Dân, SaigonBank, Chứng khoán Vietcap, Chứng khoán FPT, Chứng khoán SSI, VNDirect… sẽ phát hành thêm hàng tỷ cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ.
Sau sóng tăng dài, nhà đầu tư có động thái chốt lời ở nhóm ngân hàng khiến cổ phiếu ngành này trở thành gánh nặng trong phiên hôm nay.
Với nhu cầu tăng vốn cao trước áp lực tiến tới các chuẩn mực của Basel III, không ít ngân hàng đã lên kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu và sẽ trình cổ đông thông qua trong kỳ đại hội thường niên năm nay.
Trong tuần giao dịch vừa qua (22/1 - 26/1), thị trường chứng khoán ghi nhận 9 mã cổ phiếu ngân hàng tăng, 16 mã giảm và 2 mã đứng giá…
Từ năm 2012 đến nay, chỉ có 3 lần SaigonBank báo lãi quý cuối năm là năm 2014, 2022 và 2023.
Một loạt doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023. Trong đó, Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long báo lãi gần 3.000 tỷ đồng. Cả năm, Tập đoàn này lãi 6.800 tỷ đồng.
Tính đến ngày ngày 22/1, đã có hơn 450 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý IV/2023. Nhiều doanh nghiệp và ngân hàng công bố lợi nhuận kỷ lục, dù kinh tế khó khăn.
Thị trường chứng khoán trong nước tuần (15 - 19/1) diễn biến khá tích cực, đặc biệt là về mặt điểm số. Chỉ số VN-Index liên tục vượt ngưỡng cản 1.160, 1.170 và 1.180 điểm tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, thanh khoản lại suy giảm và dòng tiền vẫn chưa chuyển trụ rõ ràng, khiến đà tăng của chỉ số vẫn chưa để lại sự an tâm đối với nhà đầu tư. Xu hướng của thị trường vẫn phải chờ dòng tiền quyết định, nhất là áp lực chốt lời cận Tết.
Trong tuần giao dịch vừa qua (2/1 - 5/1), thị trường chứng khoán ghi nhận 25 mã cổ phiếu ngân hàng tăng, 1 mã giảm và 1 mã đứng giá…
Tăng trưởng tín dụng phục hồi và biên lãi thuần cải thiện,... là những yếu tố được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng trong năm 2024.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ trong năm 2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank, mã SGB) thêm 308 tỷ đồng, lên 3.388 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.
Lần gần đây nhất Saigonbank thực hiện tăng vốn điều lệ là từ năm 2012 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
BNP Global cho biết đã đạt thỏa thuận với trái chủ về việc thanh toán một phần nợ gốc và lãi của lô trái phiếu trị giá 2.100 tỉ đồng bằng bất động sản.
Sự hốt hoảng của phiên sáng có vẻ đã nguội đi sau giờ nghỉ trưa, thị trường không tạo đáy sâu thêm mà từ từ phục hồi. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiên phong xanh sớm nhất, tạo sức lan tỏa khá tốt giúp độ rộng trở lại thế cân bằng. VN-Index từ chỗ giảm gần 17 điểm quay đầu đi lên chỉ còn giảm 4,94 điểm cuối phiên. VN30-Index thậm chí đóng cửa còn trên tham chiếu 2,08 điểm...
Với diễn biến dòng tiền sôi động, phiên giao dịch hôm nay dự kiến tiếp tục là phiên giao dịch tỷ USD, sau phiên 4/12 vừa qua thanh khoản toàn thị trường vượt 28.000 tỷ đồng.
HĐQT Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank UPCoM: PGB) ngày 27/11 ban hành nghị quyết thông qua việc triển khai các phương án tăng vốn điều lệ.
Chỉ số VN-Index được dự báo có thể điều chỉnh trở lại trong những phiên giao dịch đầu tuần 27/11 - 1/12, với biên độ dao động dự kiến 1.085 - 1.095 điểm.
Thị trường chứng khoán trong nước trải qua một tuần (20 -24/11) biến động mạnh. Chỉ số VN-Index có 4 phiên tăng, chỉ 1 phiên giảm, nhưng kéo theo cả tuần giảm điểm. Thanh khoản thị trường giảm không đáng kể và duy trì ở mức khá, cho thấy dòng tiền vẫn sẵn sàng bắt đáy khi giá điều chỉnh sâu. Nhiều khả năng biên độ tích lũy vẫn được giữ và khả năng giảm sâu là không lớn trong tuần tới.
Theo đánh giá chung, Vn-Index đóng cửa dưới ngưỡng 1.100 điểm nhưng vận động tích cực trong phiên cuối tuần, mang lại kỳ vọng phục hồi, song trung hạn cần nhiều thời gian để tìm đến khu vực cân bằng.
Thị trường ghi nhận tuần biến động khá mạnh khi chứng kiến các phiên liên tục tăng giảm trong biên độ lớn, đặc biệt trong phiên ATC. Dù vậy, tâm lý nhà đầu tư không quá bi quan khi thanh khoản thị trường vẫn giữ ở mức tốt và vẫn có những điểm sáng hút dòng tiền tích cực như công ty chứng khoán, bất động sản, xây dựng.
Kết phiên 17/11, áp lực xả hàng khiến cho VN-Index lao dốc mạnh, giảm 24,34 điểm, tương đương 2,16%, xuống 1.101,19 điểm.
Cổ phiếu trên sàn HOSE chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán tăng mạnh trong nửa cuối phiên giao dịch ngày 17/11. VN-Index chốt phiên giảm hơn 24 điểm, về sát 1.100 điểm.
Áp lực bán hạ giá đã tăng lên đáng kể trong phiên cuối tuần, nhất là từ sau 2h khi lượng hàng ngắn hạn mới về. Cổ phiếu VN30 giảm rất sâu, trong 10 mã vốn hóa lớn nhất của VN-Index có tới 7 mã giảm trên 1%. Chỉ số đóng cửa giảm 1,1% với số mã giảm giá nhiều gấp gần 3 lần số tăng...
Quý 3/2023 là một mùa báo cáo không mấy khả quan của ngành ngân hàng khi đa số đều ghi nhận sụt giảm lợi nhuận. Mặc dù vậy vẫn có những cái tên 'lội ngược dòng' thành công với kết quả kinh doanh tăng trưởng dương.
Dù dành phần lớn thời gian giao dịch dưới tham chiếu, thậm chí có lúc giảm gần 18 điểm, VN-Index vẫn tăng hơn 5 điểm khi đóng cửa phiên 27/10.
Thanh khoản phiên chiều nay tiếp tục duy trì mức rất thấp tương đương chiều hôm qua, nhưng diễn biến giá thì đảo ngược hoàn toàn. Lực bán quá nhẹ đã tạo điều kiện cho bên mua 'phản công' rất thuận lợi, cổ phiếu đảo chiều tăng trên diện rộng. Hose có tới xấp xỉ 50% số mã có giao dịch hôm nay chốt phiên ở mức cao nhất ngày. VN-Index cũng tăng 1,13% tương đương +12,37 điểm so với tham chiếu...
Trong tuần giao dịch vừa qua (25/9 - 29/9), thị trường chứng khoán ghi nhận 25 mã cổ phiếu ngân hàng tăng, 2 mã giảm và không có mã nào đứng giá…
Lực cầu quay lại và đẩy mạnh vào phiên chiều ngày 12/9 giúp thị trường chứng khoán lấy lại toàn bộ mức giảm đánh mất ở phiên trước, tiếp cận lại khu vực đỉnh cũ.
Trong tuần giao dịch trước, sau hai phiên tăng mạnh đầu tuần, thị trường chứng khoán (TTCK) có phần hụt hơi khi tiếp cận lại vùng 1.250 điểm. Dù vậy, lực cầu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn giúp chỉ số VN-Index lấy lại được sắc xanh và đóng cửa tại mốc 1.232 điểm, tăng 6,23 điểm, tương đương 0,51% so với tuần trước đó.
Dragon Capital đã bán ra gần 121 triệu cổ phiếu ACB, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 3,8%, qua đó không còn là cổ đông lớn. Con trai Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ đã bán hết gần 125 triệu cổ phiếu VIB.
Nhà đầu tư ngoại tiếp tục có tuần giao dịch bất ngờ bởi yếu tố đến từ UPCoM và trong tuần này là cổ phiếu SGB được mua ròng tới hơn 870 tỷ đồng chỉ trong 1 phiên giao dịch.
Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay 09/8/2023; nhận định thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Mỹ và Việt Nam.
Trong phiên 8/8, cổ phiếu SGB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) được các nhà đầu tư nước ngoài chi hơn 1.000 tỷ đồng để sở hữu 14% vốn cổ phần.