Chung kết cuộc thi tài năng nghệ thuật múa Thái Ly năm 2024

Tối 7/4/2024, tại Trường Trung cấp Múa TP.HCM đã diễn ra đêm chung kết Cuộc thi tài năng nghệ thuật múa Thái Ly lần 1 - năm 2024. Hai tiết mục múa Ballet Đương đại 'Chroma' của thí sinh Trần Diệu Mai và tiết mục múa Đương đại 'Về' thí sinh Nguyễn Hữu Đức xuất sắc được Ban tổ chức trao giải A.

Cuộc thi do Đoàn trường Trung cấp Múa tổ chức là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ chương trình hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Trung cấp Múa TP.HCM (9/6/1986-9/6/2026)".

Ban tổ chức trao tặng kỷ niệm chương và giấy chứng nhận cho các thí sinh đã đóng góp tích cực vào thành công của Cuộc thi tài năng nghệ thuật múa Thái Ly năm 2024.

Tại đêm chung kết, ông Trần Văn Hiệp - Bí thư Đoàn Trường, Trưởng BTC chia sẻ, Cuộc thi mang tên Cố GS. NSND Thái Ly có ý nghĩa rất lớn lao nhằm tri ân, tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Cố GS. NSND Thái Ly với nền nghệ thuật múa nước nhà nói chung và sự nghiệp đào tạo của nhà trường nói riêng. Cuộc thi định hướng trở thành giải thưởng học thuật cao quý thường niên dành cho đoàn viên, thanh niên đang học tập tại Trường.

Ông Trần Văn Hiệp - Bí thư Đoàn Trường, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại đêm chung kết

Cuộc thi đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên nhà trường tham gia với gần 60 thí sinh, 34 tác phẩm dự thi mang tính nghệ thuật cao. Sau vòng sơ khảo diễn ra vào ngày 31/3, Ban tổ chức đã chọn Top 9 thí sinh xuất sắc bảng A và Top 9 thí sinh xuất sắc bảng B bước vào tranh tài tại đêm chung kết.

"Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn thí sinh có mặt tại vòng chung kết đã giành chiến thắng với chính bản thân mình, trong hành trình nỗ lực từng ngày với niềm đam mê nghệ thuật múa của chính mình" ông Hiệp nhấn mạnh.

Ban tổ chức tặng hoa và thư cảm ơn đến Hội đồng Ban giám khảo cuộc thi.

NSND Hà Thế Dũng - Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo nhìn nhận, Cuộc thi đã hội tụ được nhiều thể loại tác phẩm phong phú, đa dạng màu sắc. Đa phần các thí sinh đã thể hiện được sự phát triển tích cực về mặt kỹ thuật, phong cách biểu diễn múa, cũng như truyền đạt được tư tưởng, nội dung tác phẩm đến với khán giả.

Đặc biệt, nhiều thí sinh đã biểu lộ được tố chất tài năng, sự sáng tạo qua mỗi tác phẩm, biết lồng ghép những kịch bản, câu chuyện có nội dung ý nghĩa sâu sắc từ đó đem đến cho cuộc thi những dấu ấn riêng biệt.

Ban tổ chức trao Giải A cho 2 tác phẩm xuất sắc tại cuộc thi.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 02 giải A cho tác phẩm Múa Ballet Đương đại "Chroma" của thí sinh Trần Diệu Mai (Bảng A) và tác phẩm Múa Đương đại "Về" của thí sinh Nguyễn Hữu Đức (Bảng B).

Hai (02) giải B thuộc về tác phẩm Múa Dân gian dân tộc "Ngày vui trên bản" của thí sinh Nguyễn Nhật Phương, Trần Ngọc Hà Phương, Trần Bích Trâm và tác phẩm Múa Đương đại "Không tên" của thí sinh Gaveau Sofia Ba, Gaveau Alizee Trần Morgane.

Hai (02) giải C được Ban tổ chức trao cho thí sinh Phạm Vũ Phi Long với tác phẩm Múa dân tộc "Khát" và thí sinh Cao Vũ Quyên, Nguyễn Thanh Triều Nhi với tác phẩm Múa dân gian dân tộc "Tham".

02 tác phẩm vinh dự đạt Giải B tại cuộc thi.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao Giải thí sinh Tài năng Ấn tượng và Giải thí sinh Tài năng triển vọng cho 04 tác phẩm đặc biệt tại cuộc thi.

Tại đêm chung kết, đông đảo khách mời và khán giả được thưởng thức những tiết mục múa đặc sắc tham dự cuộc thi:

Tác phẩm Múa Dân gian dân tộc "Ngày vui trên bản"

Các tác phẩm đều thể hiện sự sáng tạo và có chiều sâu.

Hội đồng Ban giám khảo đánh giá cao về chất lượng các tiết mục biểu diễn tại đêm chung kết.

Thí sinh Nguyễn Hữu Đức với tác phẩm Múa Đương đại "Về" xuất sắc đạt Giải A tại cuộc thi.

Các thí sinh đều thể hiện được sự phát triển tích cực về mặt kỹ thuật, phong cách biểu diễn múa.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và thí sinh tham dự Cuộc thi.

GS.NSND Thái Ly tên thật là Nguyễn Đình Thái (1930-1992), là cây đại thụ của ngành múa Việt Nam, là một trong những người đã đặt nền móng cho kịch múa và nghệ thuật múa cách mạng; đồng thời cũng là người đặt nền móng thành lập Trường Múa TP.HCM với cương vị Hiệu trưởng

Sự nghiệp của ông gắn với những tác phẩm múa và kịch múa đã trở thành kinh điển như: Đôi bờ (âm nhạc Nguyễn Đình Tích), Cánh chim và ánh mặt trời (âm nhạc Xuân Hòa), Katu (âm nhạc Nguyễn Đình Tích, đồng tác giả cùng NSƯT Ngân Quý); thơ múa Hái hoa dâng Bác (âm nhạc Vĩnh Cát), kịch múa Bà mẹ miền Nam (âm nhạc Xuân Hòa, Nguyễn Đình Tích), Xuống đường (âm nhạc Lưu Hữu Phước), Bài ca hy vọng (âm nhạc Văn Ký, Trường Nam)…

Nhật Nam

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/chung-ket-cuoc-thi-tai-nang-nghe-thuat-mua-thai-ly-nam-2024-20240408010834359.htm