NSND Quốc Hưng bất ngờ trước các tài năng nghệ thuật trẻ của Thái Bình

Đêm chung kết cuộc thi 'Tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình lần thứ IV - năm 2024' ghi nhận sự tranh tài thú vị và ngoạn mục của 13 tiết mục xuất sắc nhất ở nhiều loại hình: hát nhạc đương đại, chèo, dân ca, múa, biểu diễn nhạc cụ...NSND Quốc Hưng - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đảm nhận vai trò chủ khảo.

Sân chơi "Tài năng nghệ thuật trẻ Thái Bình" được tổ chức định kỳ 2 năm/lần dành cho các bạn trẻ trong độ tuổi từ 4 đến 22 tuổi, mong muốn khẳng định niềm đam mê cũng như tài năng của mình trên con đường nghệ thuật. Cuộc thi năm nay diễn ra từ đầu tháng 3-2024, thu hút hơn 150 thí sinh ghi danh dự thi ở nhiều loại hình nghệ thuật phong phú như: hát mới, hát chèo, hát dân ca, múa hiện đại, múa dân gian, biểu diễn nhạc cụ, khiêu vũ thể thao...

Bà Vũ Thị Nga - Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, đây là sân chơi đầu tiên của tỉnh dành cho những tài năng nghệ thuật trẻ, được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản, qua đó góp phần phát hiện, ươm mầm những "hạt giống" tài năng nghệ thuật trẻ cho ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Năm nay, cuộc thi còn mang ý nghĩa là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, 138 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ và hướng tới 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

13 thí sinh các lứa tuổi đã có màn tranh tài sôi nổi tại đêm chung kết "Tài năng nghệ thuật trẻ Thái Bình lần thứ IV - năm 2024"

Trải qua nhiều vòng thi từ sơ khảo đến bán kết, cuộc thi "Tài năng nghệ thuật trẻ Thái Bình lần thứ IV - năm 2024" đã khép lại với đêm chung kết diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thái Bình. Đêm thi ghi nhận sự tranh tài của 13 tiết mục xuất sắc nhất và đảm nhận vai trò "cầm cân nảy mực" các phần thi này là dàn giám khảo tên tuổi gồm: NSND Quốc Hưng, NSND Thanh Ngoan, nhạc sĩ Giáng Son, nhà phê bình lý luận âm nhạc Nguyễn Quang Long...Tiêu chí chấm chọn của ban giám khảo là dựa trên sự đánh giá chung về chất lượng, ý tưởng nghệ thuật, khả năng sáng tạo cùng phong cách biểu diễn.

"Chúng tôi rất vui mừng khi chứng kiến sự trưởng thành của các thí sinh qua mỗi vòng thi. Các em không chỉ được thể hiện bản thân, cháy hết mình với đam mê nghệ thuật mà còn trau dồi cho mình những kỹ năng sống cần thiết như: kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, bài bản là cơ sở góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và là nhân tố góp phần tạo ra một sân chơi lành mạnh, trí tuệ, hiệu quả cho thanh thiếu nhi." - đại diện Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ.

NSND Quốc Hưng cùng bà Vũ Thị Nga - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi trao tặng các món quà đặc biệt để cổ vũ tài năng và niềm đam mê của thí sinh có nghị lực phi thường Phạm Thanh Bình.

Đặc biệt, cũng theo đơn vị tổ chức, cuộc thi lần này có những thí sinh “rất đặc biệt”. Đó là những hoàn cảnh khó khăn nhưng bằng nghị lực phi thường đã vượt lên số phận, tạo nên những màu sắc vô cùng nhân văn trên sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp. Trong số này có em Phạm Thanh Bình hiện đang là học sinh lớp 5 trường Tiểu học cơ sở Lô Giang, huyện Đông Hưng, cô bé lớn lên với đôi chân bị bại liệt, gia cảnh khó khăn nhưng học rất giỏi, đặc biệt là có khả năng ca hát và chơi đàn.

Dù không lọt vào Top 13 tiết mục xuất sắc tranh giải tại đêm chung kết song Phạm Thanh Bình đã được ban tổ chức dành phần đầu của đêm thi để vinh danh nghị lực phi thường, niềm đam mê và tài năng nghệ thuật. Để chắp cánh cho ước mơ của cô bé, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình đã trao tặng em một suất học bổng thanh nhạc, ban tổ chức cuộc thi cũng tặng cô bé giàu nghị lực này phần quà 5 triệu đồng. Ngay trước đêm thi, khi nghe kể về Thanh Bình, dù chưa gặp mặt nhưng NSND Quốc Hưng đã lập tức ngỏ ý muốn trao tặng em món quà 5 triệu đồng tiền mặt và nghĩa cử cao đẹp này đã được anh thực hiện ngay trên sân khấu.

Một tiết mục trình diễn ấn tượng của nhóm nhảy Anna Street Dance

Với sự đầu tư, dàn dựng kỹ lưỡng, trong đêm chung kết, các thí sinh đã mang đến cho khán giả những tiết mục biểu diễn hấp dẫn, từ biểu diễn cá nhân đến trình diễn đồng đội. Các tiết mục được đầu tư công phu, mang đến cho khán giả không gian nghệ thuật đặc sắc. Trong đó, nhiều thí sinh nhỏ tuổi có phần biểu diễn xuất sắc, được ban giám khảo đánh giá cao và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo khán giả. Các thí sinh, nhóm thí sinh cũng được nhận bằng khen, giấy khen của Sở VH-TT&DL tỉnh, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc Việt Nam.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất đã được trao cho thí sinh Lưu Thùy Dương, lớp Trung cấp nhạc cụ K22, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình với bản độc tấu sáo trúc "Lý hoài Nam". Ngoài ra, cuộc thi cũng đã trao 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 5 giải tiềm năng cho những thí sinh có phần biểu diễn xuất sắc khác.

Thí sinh Lưu Thùy Dương, lớp Trung cấp nhạc cụ K22, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình giành giải Nhất với màn trình diễn độc tấu sáo trúc

Trong vai trò trưởng Ban giám khảo, Tiến sĩ NSND Quốc Hưng - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhận định,cuộc thi là sân chơi nghệ thuật lớn cho các em thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình. Có thể nói việc tổ chức được một cuộc thi công phu, bài bản và chuyên nghiệp từ khâu tổ chức, thiết kế sân khấu đến chất lượng nghệ thuật như thế khiến anh cảm thấy rất bất ngờ, điều đó cũng đã góp phần tạo cho các em thí sinh một tinh thần, quyết tâm thể hiện hết sức mình khi được đứng trên sân khấu lớn.

"Ở Thái Bình có truyền thống về nghệ thuật dân tộc nên các em hát chèo, các em nhạc cụ truyền thống luôn là một thế mạnh, nhưng Thái Bình còn có những giọng hát tốt, những nhóm nhảy hiện đại không kém gì các địa phương có phong trào mạnh khác nên về thể loại nghệ thuật của các thí sinh đăng ký trong cuộc thi cũng rất phong phú, điều này góp phần làm cho đêm chung kết một sắc thái đa màu sắc." - NSND Quốc Hưng bày tỏ, đồng thời cho biết, anh rất bất ngờ khi chứng kiến có những em thí sinh rất nhỏ, mới chỉ lớp 3 nhưng trình diễn rất tự tin và bản lĩnh. Nam nghệ sĩ tin rằng, với tố chất nghệ sĩ mà các em nhỏ thể hiện tại cuộc thi thì chắc chắn trong tương lai các em hoàn toàn có thể theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Đánh giá phần thi của thí sinh giành giải Nhất - Lưu Thùy Dương, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng, độc tấu sáo trúc "Lý hoài Nam" là phần biểu diễn rất khó với nhạc cụ sáo trúc. Tuy nhiên trong tiếng sáo của mình, Thùy Dương đã dẫn dắt được cảm xúc của người nghe theo thế giới tình cảm, nội tâm của mình vào. Đó là điều rất đáng trân trọng với một tài năng nghệ thuật còn rất trẻ.

Những hình ảnh ấn tượng của đêm chung kết "Tài năng nghệ thuật trẻ Thái Bình lần thứ IV - năm 2024":

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nsnd-quoc-hung-bat-ngo-truoc-cac-tai-nang-nghe-thuat-tre-cua-thai-binh-post574830.antd