Bãi tập kết vật liệu trái phép trên đất rừng sản xuất

Gần một năm nay, trên địa bàn xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) xuất hiện bãi tập kết các cấu kiện bê-tông và vật liệu xây dựng mà không được chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng cấp phép. Đáng nói hơn, bãi tập kết không phép này không những nằm trên đất rừng sản xuất, mà còn lấn chiếm hành lang ATGT đường mòn Hồ Chí Minh, đấu nối sai quy định và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện 220kv phía trên.

Bãi tập kết trái phép trên đất rừng sản xuất.

Theo phản ánh của người dân, phóng viên đã có mặt tại hiện trường sự việc. Theo quan sát, bãi tập kết này hiện có hàng trăm ống cống bằng bê-tông cỡ lớn, đá dăm và một lượng cấu kiện bê tông khác được chất cao như núi. Một người dân sống gần đó cho biết: "Tôi cũng không rõ bãi tập kết này của ai nhưng có từ năm ngoái rồi, họ dùng máy móc đến đúc trụ bê-tông và tấm lát kè sông rồi chất đống ở đây".

Trao đổi sự việc với chính quyền địa phương, ông Đỗ Mười- Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh xác nhận, bãi tập kết này là trái phép, đặt trên đất rừng sản xuất thuộc các thửa đất số 59, 76, 592, 593, 594, tờ bản đồ số 29 của ông Nguyễn Đại Hạnh và bà Lê Thị Hương (trú thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh). Bãi tập kết trái phép nói trên không phải do chủ đất mở ra, mà cho một công ty xây dựng thuê lại để đúc cấu kiện bê-tông, phục vụ cho công tác xây dựng các công trình. Khu vực này là đất rừng sản xuất có diện tích khoảng 3ha. Hiện nay, thửa đất này chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, do đó làm bãi tập kết là không đúng. Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Vĩnh Ninh đã tiến hành kiểm tra, làm việc và lập biên bản chủ đất đang có bãi tập kết cấu kiện bê-tông trái phép.

Được biết, tháng 10- 2021, UBND xã Vĩnh Ninh đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu hộ gia đình sử dụng đúng mục đích đã ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Là đất rừng sản xuất, việc bà Lê Thị Hương cho các công ty xây dựng thuê mặt bằng để đúc bê tông là sử dụng đất không đúng nên UBND xã Vĩnh Ninh yêu cầu bà Hương hoàn trả mặt bằng, trồng cây trên diện tích này trước ngày 30- 5. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chủ đất vẫn chưa chấp hành.

Theo bà Lê Thị Hương (chủ lô đất), bà đang cho một công ty xây dựng thuê mặt bằng để đúc tấm bê-tông và ống bi. Đến nay, thời hạn hợp đồng đã hết, chủ đất cũng đã nhiều lần yêu cầu đơn vị thu dọn các tấm đúc, ống bi để hoàn trả mặt bằng nhưng phía công ty chưa thực hiện.

Về phía đơn vị truyền tải điện Quảng Bình, sau khi nắm bắt được thông tin cũng đã khẩn trương yêu cầu bên tập kết nhanh chóng di dời toàn bộ ống bê-tông ra khỏi khu vực có thể gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện và cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Theo tìm hiểu được biết, phía đơn vị thuê mặt bằng để đúc cấu kiện và tập kết vật liệu là Công ty CP đầu tư và xây dựng Tiến Đạt (có trụ sở tại TP Đồng Hới). Theo ông Đỗ Quang Tiến- Giám đốc Công ty CP đầu tư và Xây dụng Tiến Đạt, đây không phải là việc làm gian dối hay sai trái gì cả, vì việc thuê đất doanh nghiệp cũng đã thông qua chủ đất.

Được biết, diện tích đất rừng sản xuất sử dụng sai mục đích nói trên nằm trong khu vực đang được quy hoạch để mở rộng thành phố Đồng Hới, nếu không được xử lý kịp thời sẽ tạo tiền lệ xấu, cũng như các bất cập có thể xảy ra liên quan đến công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

H.S- XS

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bai-tap-ket-vat-lieu-trai-phep-tren-dat-rung-san-xuat-post261474.html