Xây lắp Dầu khí Việt Nam lỗ lũy kế gần 4.000 tỷ đồng

Năm 2023, Xây lắp Dầu khí ghi nhận 1.190 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 33,2%; lỗ sau thuế 224 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi gần 3 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Petrocons - mã: PVX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 208 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước. Kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty lỗ gộp gần 8,4 tỷ đồng.

Chi phí tài chính của Petrocons giảm một nửa còn 12 tỷ đồng. Các chi phí tài chính và chi phí hoạt động không có nhiều thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Trừ các chi phí, Xây lắp Dầu khí báo lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 lỗ 55 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 31,4 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2023, công ty mang về 1.190 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 33,2% so với năm 2022. Lỗ sau thuế 224 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi gần 3 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của công ty đạt 6.259 tỷ đồng, giảm hơn 400 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, khoản mục hàng tồn kho chiếm 31% tổng tài sản, với 1.926 tỷ đồng.

Cuối năm 2023, công ty đang lỗ lũy kế 3.964 tỷ đồng. Vì vậy, dù vốn điều lệ ở mức 4.000 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này chỉ còn 568 tỷ đồng. Nguồn vốn của doanh nghiệp này được tài trợ chủ yếu bằng khoản phải trả cho người bán ngắn hạn là 3.339 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức 760 tỷ đồng.

Được thành lập từ năm 1983 với tên gọi là Xí nghiệp Liên hợp Xây lắp Dầu khí, đến năm 2005 được cổ phần hóa và chuyển thành Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí với vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Đến năm 2007, Xí nghiệp được đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí, đây cũng là giai đoạn đánh dấu sự hiện diện của

Trịnh Xuân Thanh

trong vai trò Tổng Giám đốc.

Năm 2010, PVC đã thành lập hàng chục công ty liên doanh, liên kết hoạt động trong các lĩnh vực như xây dựng, xây lắp, vật liệu, bất động sản, tài chính… Tuy vậy, phần lớn các doanh nghiệp này đều hoạt động kém hiệu quả, nhiều công ty con thua lỗ, phá sản

.

Nguyễn Thu Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xay-lap-dau-khi-viet-nam-lo-luy-ke-gan-4-000-ty-dong-a648070.html