Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn, văn minh, không khói thuốc lá

Cuộc vận động “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn, văn minh, không khói thuốc lá” do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phát động từ năm 2020 đã đạt được những kết quả tích cực, giúp học sinh có môi trường học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh.

Trường tiểu học và THCS Chiềng Ngần B, Thành phố, lớp học khang trang, sân trường sạch đẹp.

Với 4 tiêu chuẩn, 20 tiêu chí của cuộc vận động, trong đó, nội dung trọng tâm là xây dựng mỹ quan trường học; tạo không gian sư phạm thân thiện, gần gũi; đảm bảo an toàn học đường, phòng chống tai nạn thương thích; trang bị kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng trường học không khói thuốc lá... Đến nay, 100% các cơ sở giáo dục trong tỉnh tham gia thực hiện cuộc vận động và là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm.

Các trường học đã chủ động thiết kế phòng học chức năng, tường rào, khu vui chơi và trồng cây xanh, hoa, thảm cỏ trong sân trường khoa học, hợp lý, theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia; nâng cao ý thức của học sinh trong việc giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp thông qua các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép vào chương trình học tập. Đồng thời, triển khai mô hình thư viện xanh, thư viện thân thiện bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tạo thói quen đọc sách, xây dựng văn hóa đọc trong học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống; kỹ năng sống, tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực.

Đến nay, cơ sở vật chất trường học trong toàn tỉnh từng bước được chuẩn hóa, hiện đại hóa; tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố đạt trên 97%. Đối với bậc mầm non, toàn tỉnh có 1.353 trường có sân chơi, chiếm 86,5%; trong đó, 684 số sân có đủ đồ chơi ngoài trời, 695 sân có khu vui chơi phát triển vận động cho trẻ, 256 sân có khu vui chơi giao thông, 195 sân chơi có khu vui chơi, khám phá, 1.230 sân chơi có vườn cổ tích. 100% các trường mầm non thiết kế, bố trí vườn cây, rau, hoa, quả phù hợp với điều kiện của mỗi trường, đảm bảo môi trường sạch, đẹp, xanh mát và hiệu quả giáo dục cao. Ở bậc phổ thông, có 991 sân chơi, với tổng diện tích 577.367 m²; 529 bãi tập, với diện tích 269.855 m², cơ bản đủ sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an toàn. Đến nay, toàn tỉnh có 368/591 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Học sinh Trường tiểu học Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, chăm sóc hoa

Bà Điêu Thị Dân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Cuộc vận động được gắn với việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tạo động lực cho các thầy, cô giáo thi đua sáng tạo, tận tụy hơn với nghề, học sinh được hưởng thụ môi trường học tập tốt. Cuối mỗi năm học, Sở thành lập các đoàn kiểm tra thực tế đánh giá kết quả, họp xét, lựa chọn và khen thưởng. Năm học 2022-2023, có 13 trường thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn, văn minh, không khói thuốc lá”.

Huyện Thuận Châu có 83 trường học, Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo các trường huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất, khuôn viên cảnh quan trường học. Cán bộ, giáo viên tận dụng vật liệu tự nhiên sẵn có, hoặc tái sử dụng để trồng các bồn hoa, cây cảnh; trang trí lớp học gần gũi với thiên nhiên; phòng làm việc, lớp học có đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè, đảm bảo an toàn.

Giờ học trải nghiệm Trường mầm non 1/6 Nậm Lầu, huyện Thuận Châu

Ông Nguyễn Đức Tôn, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thuận châu, cho biết: Đây là một trong những nội dung quan trọng của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện. Đến nay, việc huy động trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 99,63%; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; trẻ hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 97,7%; học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào học lớp 6 đạt 99,3%; thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 90,03%...

Còn tại Trường tiểu học và THCS Chiềng Ngần B, Thành phố, từ sân vườn, bờ tường đến hành lang, lớp học được treo nhiều cây xanh. Tùy vào mỗi không gian, dưới bàn tay khéo léo của cán bộ, giáo viên và học sinh, các chậu cây, hoa được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt. Cô giáo Phạm Thị Hồng Lê, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A3, cho biết: Lớp có 32 học sinh, chia thành 3 tổ thay nhau chăm sóc cây xanh trong lớp học. Các bồn hoa, cây cảnh phát triển tốt; học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, sân trường, vệ sinh cá nhân.

Cuộc vận động xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn, văn minh, không khói thuốc lá” đã góp phần tích cực tạo môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn, hấp dẫn và thân thiện đối với học sinh; thu hút sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ vật chất của địa phương, phụ huynh và sự tâm huyết, nhiệt tình, sáng tạo của cán bộ quản lý, giáo viên các trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Bài, ảnh: Nguyễn Thư

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/khoa-giao/xay-dung-truong-hoc-xanh-sach-dep-an-toan-van-minh-khong-khoi-thuoc-la-X75oG54Ig.html