Chưa có 'thuốc đặc trị' cho việc ép học sinh không thi vào lớp 10 công lập

Mặc dù các Sở GD&ĐT đều nhấn mạnh nhà trường không được ép học sinh có kết quả học tập chưa cao không thi vào lớp 10 công lập, song vẫn có không ít phản hồi từ phụ huynh cho rằng giáo viên đang gây sức ép để con mình không được đăng ký kỳ thi này.

 Kỳ thi vào lớp 10 công lập được đánh giá là căng thẳng hơn cả thi vào đại học. Ảnh minh họa

Kỳ thi vào lớp 10 công lập được đánh giá là căng thẳng hơn cả thi vào đại học. Ảnh minh họa

Phụ huynh, học sinh bức xúc vì bị vận động không thi vào lớp 10 công lập

Để chọn trường cho con vào lớp 10, chị Nguyễn Mỹ Hạnh (Q.Ba Đình, Hà Nội) đã phải cân nhắc kỹ từng trường, dựa vào điểm chuẩn các năm trước và tư vấn của giáo viên. Sức học của con chỉ ở mức trung bình khá nhưng với kết quả khảo sát của trường xung quanh mức 37 điểm, gia đình chị vẫn mong muốn con nỗ lực để được học trường công lập. Tuy nhiên, gia đình chị lại được giáo viên chủ nhiệm tư vấn cần tìm cho con một chỗ trong trường tư thục thay vì dự thi vào lớp 10 công lập.

"Mặc dù cô không đưa ra yêu cầu bắt buộc nhưng gia đình và con đều hiểu là con không nên đăng ký dự thi vào lớp 10 diễn ra vào tháng 6 tới. Đáng nói là với mức điểm trên, con vẫn có cơ hội vào một trường công tốp dưới, tuy nhiên khi bàn với con thì con tỏ ra lo lắng và thiếu tin tưởng vào bản thân nên nhất định không chịu đăng ký dự thi lớp 10" - chị Mỹ Hạnh chia sẻ. Với tình trạng này, gia đình chị Hạnh bắt buộc phải tìm và đăng ký một suất vào trường ngoài công lập và chấp nhận con không tham gia thi lớp 10 dù thực sự có nguyện vọng học công lập.

Mới đây nhất, ngày 16/5, phụ huynh Trường THCS Tiến Thịnh (huyện Mê Linh, Hà Nội) rất bức xúc khi phát hiện nhiều con em mình không được đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025. Theo phản ánh của phụ huynh, có một số học sinh không được nhà trường phát "Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025". Phụ huynh học sinh chỉ biết sự việc vào đầu tháng 5, khi hạn nộp đơn dự tuyển đã kết thúc. Trước đó, phụ huynh chỉ được giáo viên thông báo là học lực của con kém nên định hướng cho con học nghề.

Kỳ thi vào lớp 10 được đánh giá là căng thẳng hơn cả thi vào đại học.

Kỳ thi vào lớp 10 được đánh giá là căng thẳng hơn cả thi vào đại học.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Phòng đã khẩn trương xác minh và báo cáo UBND huyện, Sở GD&ĐT Hà Nội. Phòng đã chỉ đạo nhà trường rà soát hồ sơ từng học sinh, nếu đủ điều kiện theo quy định, học sinh và gia đình có nguyện vọng đăng ký dự thi thì báo cáo cơ quan quản lý, hỗ trợ tối đa để bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Được biết, dù đã quá hạn đăng ký dự thi lớp 10 nhưng những trường hợp đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp THCS gồm 16/27 học sinh của trường có nguyện vọng thi lớp 10 công lập đã được đăng ký dự thi bổ sung.

Ông Nguyễn Văn Hậu cho biết thêm, Phòng đã yêu cầu Trường THCS Tiến Thịnh kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau sự việc này. UBND huyện Mê Linh cũng sẽ có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu tất cả các trường thực hiện nghiêm túc quyền dự thi vào lớp 10 của học sinh, không được vận động, ép buộc các em không đăng ký dự thi dưới bất kỳ hình thức nào.

Sự việc tương tự không chỉ được phát hiện ở Hà Nội mà còn xuất hiện ở nhiều tỉnh/thành khác. Mới đây, tại Nghệ An, một số phụ huynh ở Trường THCS Tiến Thiết và Nghi Quang (huyện Nghi Lộc) phản ánh, con của họ không được đi ôn thi từ lớp 9 lên lớp 10. Lý do, nhà trường vừa tổ chức 2 đợt khảo sát thi môn toán, văn, ngoại ngữ. Những em nào đợt 1 tổng 3 môn 15 điểm, đợt 2 tổng 12 điểm mới được ôn thi lên lớp 10. Những em dưới mức điểm trên được hướng dẫn ôn thi vào trường tư hoặc dạy nghề.

Tại TPHCM, Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn) mới đây đã phải nhận thiếu sót khi gửi cho phụ huynh mẫu đơn "xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10" khiến phụ huynh, học sinh bức xúc. Ngay sau khi cơ quan quản lý vào cuộc, trường THCS Nguyễn Văn Bứa đã tổ chức gặp gỡ những phụ huynh này và học sinh lớp 9 để lắng nghe nguyện vọng, định hướng cho việc đăng ký tuyển sinh lớp 10 phù hợp với nguyện vọng và năng lực.

Cơ quan quản lý chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm

Trước phản ánh của phụ huynh, học sinh, UBND huyện Hóc Môn đã thừa nhận vụ trường THCS Nguyễn Văn Bứa phát đơn cho học sinh ký không tham gia thi vào lớp 10 là sai quy định. Đồng thời yêu cầu chấn chỉnh, kiểm điểm lãnh đạo nhà trường, giáo viên cùng cá nhân có liên quan trong việc viết đơn xin không thi lớp 10 tại trường.

Giải quyết khiếu nại của phụ huynh trường THCS Tiến Thiết và Nghi Quang (huyện Nghi Lộc), Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị trực thuộc, nếu phát hiện sai phạm phải có hình thức xử lý nghiêm. Sở sẽ kiểm tra các cơ sở, nếu có sai phạm sẽ báo cáo UBND tỉnh để có hình thức xử lý theo quy định.

Còn tại Hà Nội, Sở GD&ĐT cũng đã yêu cầu các trường THCS trên địa bàn tuyệt đối không vận động, tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024-2025 và các năm tiếp theo (nếu có). Sở này yêu cầu đối với các phòng GD&ĐT rà soát, kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm nếu có tình trạng định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập chưa cao không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập năm học 2024-2025.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc học tập và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường THPT là quyền, nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh. Công tác phân luồng sau cấp THCS, các nhà trường phải định hướng cho học sinh rõ để có sự lựa chọn phù hợp, không mang tính ép buộc.

Có thể thấy, các sở ngành đều có hướng dẫn, chỉ đạo, tuy nhiên, việc không phát phiếu đăng ký dự thi lớp 10 của trường THCS Tiến Thịnh hay phát đơn xin không đăng ký dự thi, không cho học sinh có kết quả khảo sát thấp được ôn thi lớp 10… cho thấy hiện tượng vận động, ép học sinh không dự thi để đảm bảo tỷ lệ đỗ lớp 10 công lập không bị tụt lùi vẫn diễn ra trong thực tế và cơ quan quản lý vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Tình trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi của phụ huynh, học sinh dù rằng theo như lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, sự việc tại trường THCS Tiến Thịnh là cá biệt và cho rằng Sở nhiều lần yêu cầu các trường không vận động hoặc ép thí sinh bỏ thi lớp 10, Sở cũng không tính thi đua hay xếp loại trường, giáo viên theo tỷ lệ học sinh đỗ lớp 10.

Bài, ảnh: Thu Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chua-co-thuoc-dac-tri-cho-viec-ep-hoc-sinh-khong-thi-vao-lop-10-cong-lap-20240516234912786.htm