Thị trường tiếp tục có sự điều chỉnh nhưng sự tích cực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giúp VN Index giữ được mốc 1.250 điểm. Trong khi đó, hàng loạt cổ phiếu vừa và nhỏ bị bán mạnh và giảm sàn. Thanh khoản thị trường cũng giảm mạnh, sàn HoSE chỉ còn hơn 20,4 nghìn tỷ được giải ngân.
Sự thận trọng tiếp tục xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 4/4. Theo đó dòng tiền nhập cuộc chậm trong toàn thời gian giao dịch và chỉ số liên tục rung lắc quanh tham chiếu. Thị trường chỉ tránh được phiên giảm sâu nhờ lực đỡ từ VCB và một số mã trong nhóm bất động sản. Trong khi đó, khối ngoại mua ròng trở lại với giá trị hơn 480 tỷ đồng.
Thị trường có phiên điều chỉnh sau 3 phiên tăng mạnh liên tiếp. Dòng tiền vẫn nhập cuộc tích cực nhưng áp lực bán lớn đã khiến VN Index mất mốc 1.270 điểm. Điểm sáng của thị trường đến từ một số mã vừa và nhỏ thuộc nhóm bất động sản, xây dựng. Trong khi đó, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp với giá trị gần 500 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/2/2024, VN-Index đóng cửa ở 1.227,31 điểm, giảm 2,73 điểm so với tham chiếu, tương đương 0,22%. Toàn sàn HOSE có 217 mã tăng (9 mã trần), 263 mã giảm (1 mã sàn) và 77 mã đứng giá tham chiếu.
Áp lực chốt lời tiếp tục xuất hiện khiến thị trường rơi vào tình trạng phân hóa và chỉ số liên tục đổi màu trong phiên giao dịch ngày 22/2. Trong khi các cổ phiếu trụ chưa rõ xu hướng thì dòng tiền tìm đến nhóm cổ phiếu nhỏ giúp nhiều mã tăng mạnh. Khối ngoại cũng đẩy mạnh bán ròng, lên tới hơn 900 tỷ đồng, tạo áp lực tiêu cực lên thị trường.
Động lực tăng của thị trường vẫn chưa bền vững, dù giao dịch trên tham chiếu, VN-Index vẫn đang trong vùng nhiễu động...
Thị trường có tuần khởi sắc và thanh khoản gia tăng đáng kể so với tuần trước đó. Dòng tiền lan tỏa khá mạnh, nhưng vẫn ưu ái hơn đối với hai nhóm cổ phiếu là bất động sản, công ty chứng khoán, giúp nhiều mã có mức tăng tốt từ 10-15%.
Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 6 đến 10/11, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM.
Có tiềm lực yếu hơn công ty liên kết là IUC, nhưng BGI Group (doanh nghiệp 'gốc' Vinaconex) vẫn tự tin lên kế hoạch đạt quy mô nghìn tỷ từ năm 2023 nhờ vào tham vọng biến công ty liên kết thành công ty con để hợp nhất kết quả kinh doanh.
Số tiền hơn 480 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để đầu tư thực hiện Dự án khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương-Thuận An...
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26/10 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Kết thúc quý III/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI (HNX: VC7) báo lãi sau thuế 22 tỷ đồng, tăng 22 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đi ngược với dự báo và bối cảnh, bất động sản BGI thu về lợi nhuận kỷ lục tại quý 3/2023, cổ phiếu đã tăng mạnh gần 300% trong năm nay.
Sau 9 tháng đầu năm, Tập đoàn BGI ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18,5 tỷ đồng, tăng 178% so với cùng kỳ năm 2022…
Nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục bị bán mạnh với thanh khoản cao nhất thị trường. Cùng đó, việc các cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, dầu khí đều lao dốc đã khiến VN-Index có phiên giao dịch tiêu cực. Đặc biệt, sau 4 phiên tăng mạnh, cổ phiếu Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding bất ngờ 'gãy cánh' nằm sàn.
Thị trường có tuần đáng nhớ khi có phiên cuối tuần xác lập khối lượng khớp lệnh kỷ lục và giá trị giao dịch cũng lên mức cao trong nhiều tháng. Các nhóm ngành theo đó thu hẹp đáng kể đà tăng sau tuần khởi sắc trước đó, nhưng một số cổ phiếu đơn lẻ vẫn giữ được mức tăng ấn tượng, như PIT, CEO, HSL.
Được biết, cổ phiếu ngành bất động sản đã tăng 400% (lên mức 33.500 đồng/cp). Cùng với đó, đây cũng là 1 trong 3 mã tăng mạnh nhất thị trường chứng khoán.
Cổ phiếu ngành bất động sản này tăng 400% lên mức 33.500 đồng/cp, đồng thời là 1 trong 3 mã tăng mạnh nhất thị trường chứng khoán.
VN-Index tăng tốt đầu tuần, điều chỉnh mạnh giữa tuần, rồi phục hồi tích cực cuối tuần - thị trường chứng khoán trong nước vẫn có một tuần tăng điểm thứ 6 liên tiếp. Thị trường trong ngắn hạn đang hình thành nền tích lũy mới và đã có các phiên điều chỉnh, tuy nhiên nhịp điều chỉnh có thể vẫn chưa kết thúc. Thị trường cần thêm một nhịp nghỉ để tích lũy và thiết lập mặt bằng giá mới.
Thị trường trong ngắn hạn đang hình thành nền tích lũy mới. Về trung và dài hạn, thị trường đã hình thành xu hướng đi lên và mục tiêu VN-Index hướng tới là khu vực 1.300 điểm.
Sau thời gian tăng mạnh, thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt dưới áp lực chốt lời ngắn hạn mạnh. Nhiều khả năng, trong những phiên tới, VN Index có thể sẽ tiếp tục trải qua những phiên tăng/giảm đan xen để tích lũy lại.
Dù tiềm lực và quy mô vốn thấp hơn công ty liên kết là Tập đoàn IUC, nhưng Tập đoàn BGI (VC7 - HNX) vẫn quyết nâng tỷ lệ sở hữu tại IUC để đủ điều kiện hợp nhất kết quả kinh doanh.
Trong tháng 5, chỉ số HNX-Index tăng liên tục từ đầu tới cuối tháng và đóng cửa ở mức cao nhất tháng với 222,81 điểm vào ngày 31/5/2023, tăng 7,38% so với tháng 4/2023, đóng cửa ở mức cao nhất kể từ đầu năm.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 5/2023, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX ghi nhận diễn biến tích cực về cả điểm số và thanh khoản. Trong đó, chỉ số HNX-Index diễn biến tăng liên tục và đóng cửa ở mức cao nhất từ đầu năm, đạt 222,81 điểm vào ngày 31/5/2023. Thanh khoản tăng tốt và khối ngoại mua ròng tháng thứ 8 liên tiếp.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 31.5, chỉ số HNX-Index đạt 222,81 điểm, đánh dấu mốc tăng cao nhất kể từ đầu năm đến nay.
Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong tháng 5, nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh trong đó cổ phiếu VC7 tăng giá 117%.
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong tháng 5, chỉ số HNX-Index trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX có xu hướng tăng trưởng liên tục từ đầu tới cuối tháng và đóng cửa ở mức cao nhất tháng với 222,81 điểm vào ngày 31/5, tăng 7,38% so tháng 4.
Sắc đỏ cũng thắng thế ở đa phần các ngành. Chỉ có vài ngành là điểm sáng trong phiên hôm nay khiến chỉ số VN-Index giảm hơn 4 điểm.
Áp lực chốt lời cùng diễn biến tại thị trường chứng khoán Mỹ từ sự lo ngại liên quan đến cuộc đàm phán trần nợ đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư nhiều sàn chứng khoán châu Á.
Thị trường ngày 10/5 tích cực cả về thanh khoản, điểm số và độ rộng. Trong những phiên tới, sẽ hướng đến thử thách vùng cản 1.060 - 1.065. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đang có, có thể mở mới vị thế mua với mức vừa phải.
VN-Index có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp khi dòng tiền tập trung vào cổ phiếu bất động sản, chứng khoán và một số cổ phiếu theo nhóm. Đáng chú ý, DDG bất ngờ tăng trần sau 18 phiên nằm sàn.
Trong bối cảnh thị trường thiếu vắng thông tin khiến các chỉ số chưa thể tìm được hướng đi, thì dòng tiền có dấu hiệu tìm kiếm cơ hội ngắn hạn ở các cổ phiếu thị giá nhỏ, có tính đầu cơ cao.
Phiên giao dịch hôm nay (8/5), thị trường khởi sắc rõ rệt, tăng cả về điểm số lẫn thanh khoản. Cổ phiếu chứng khoán, bất động sản hút mạnh dòng tiền. Chuyện hi hữu xảy ra là thị trường đóng cửa trễ khoảng 4 phút so với thường lệ.