Vững vàng sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân

Khép lại một năm với nhiều khó khăn, ngành Y tế tỉnh Long An vẫn vững vàng sứ mệnh chăm sóc sức khỏe (CSSK) nhân dân. Những 'chiến sĩ áo trắng' ở cả 3 tuyến từ tỉnh, huyện đến cơ sở luôn là lực lượng tiên phong, đoàn kết, vững vàng vượt qua gian nan để hoàn thành sứ mệnh cao cả.

Mang sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, dẫu gian khó nhưng những người thầy thuốc vẫn luôn nhiệt huyết với nghề

Vượt khó để phục vụ nhân dân

Năm 2023, ngành Y tế tỉnh dù trải qua gian khó nhưng luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, cùng với đó là sự nỗ lực, cố gắng vượt khó của cán bộ, nhân viên toàn ngành. Nhờ đó, các hoạt động trọng tâm của ngành đều đạt kết quả, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Ngành Y tế tỉnh hoàn thành chỉ tiêu được giao, cụ thể: Đạt 9 bác sĩ/vạn dân; người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 93%; trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) giảm còn 17,3%.

Giám đốc Sở Y tế - bác sĩ Chuyên khoa II Huỳnh Minh Phúc cho biết: “Trong điều kiện khó khăn, thách thức nhưng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế tỉnh đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên hết, trước hết và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu”. Qua đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu được giao, từng bước làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

Nhờ chủ động thực hiện biện pháp phòng, chống nên các dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, không xảy ra dịch lớn. Công tác khám, chữa bệnh (KCB) được quan tâm ở các tuyến. Năm 2023, toàn tỉnh có hơn 2,4 triệu lượt KCB, tăng 13% so cùng kỳ; hơn 153.000 người điều trị nội trú, tăng 12% so cùng kỳ. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân là 59,84%, tăng 9,7% so cùng kỳ.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đáp ứng yêu cầu CSSK nhân dân trong tình hình mới, ngành Y tế tỉnh tập trung triển khai hiệu quả chương trình Chính phủ điện tử trong lĩnh vực y tế. Việc KCB BHYT bằng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và ứng dụng VNeID được đẩy mạnh thực hiện.

Đến nay, toàn tỉnh có 25/25 cơ sở y tế triển khai KCB bằng CCCD gắn chíp, trong đó bao gồm các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế, kể cả bệnh viện tư nhân và trạm y tế. Qua thống kê, số lượt sử dụng thẻ CCCD trong KCB/số lượt KCB là 858.673/1.582.237, đạt 54,27%. Tỷ lệ tra cứu thông tin thành công đạt 87,76% trên tổng số lượt tra cứu.

Việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp được đẩy mạnh thực hiện

Bà Nguyễn Thị Vân (xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng) chia sẻ: “Tôi bị bệnh cao huyết áp và đau nhức xương khớp nên thường đến Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng để KCB. Trước đây, mỗi lần đi khám, tôi phải mang theo nhiều giấy tờ như chứng minh nhân dân, thẻ BHYT hoặc các giấy tờ liên quan có dán ảnh để nộp. Sau khi nộp, nhân viên y tế nhập thông tin và kiểm tra nên phải chờ đợi lâu.

Từ khi Trung tâm triển khai KCB bằng CCCD gắn chíp giúp tôi thuận lợi hơn trong đăng ký KCB và được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng, đơn giản hơn. Các y, bác sĩ nhiệt tình hướng dẫn người dân thay đổi thói quen sử dụng CCCD gắn chíp khi KCB BHYT thay vì sử dụng thẻ giấy như trước đây”.

Năm mới, quyết tâm mới

Ngành Y tế tỉnh có sứ mệnh đặc biệt trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cũng như phát triển KT-XH của tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi, ngành Y tế tỉnh còn nhiều khó khăn đan xen. Đó là tình trạng thiếu nhân lực y tế; cơ sở vật chất xuống cấp, trục trặc về kỹ thuật công trình, tiến độ khắc phục chậm gây ảnh hưởng việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Cùng với đó là khó khăn trong công tác tự chủ tài chính và bảo đảm chế độ cho cán bộ, nhân viên y tế; giá dịch vụ KCB chưa được điều chỉnh theo mức lương cơ sở;... Thế nhưng, vượt lên tất cả, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn.

Nhằm nâng cao chất lượng KCB, đáp ứng nhu cầu CSSK ngày càng cao của người dân, năm 2024, ngành Y tế tỉnh đề ra mục tiêu: Xây dựng hệ thống y tế bảo đảm, chất lượng, hiệu quả theo phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”; hướng tới thực hiện bao phủ CSSK và BHYT toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, CSSK; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia BHYT và thụ hưởng các dịch vụ y tế.

Duy trì hiệu quả mức sinh thay thế, phấn đấu số con trung bình của mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở mức 2 con; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển KT-XH. Đồng thời, phấn đấu đạt 9,5 bác sĩ/vạn dân; BHYT toàn dân đạt 94%; suy dinh dưỡng trẻ em < 5 tuổi thể thấp còi dưới 17,2%.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) đạt 17,3%

“Nhằm thực hiện tốt mục tiêu đề ra, ngành Y tế tỉnh đề ra nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, trách nhiệm củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng, triển khai, thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về y tế cơ sở; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng KCB, bảo đảm nguồn lực;...” - bác sĩ Chuyên khoa II Huỳnh Minh Phúc cho biết thêm.

Mang sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, dẫu gian khó, nguy hiểm nhưng những “chiến sĩ áo trắng” luôn nhiệt huyết với nghề. Có tận mắt chứng kiến công việc bộn bề mới thấu hiểu hết nỗi gian truân, sự hy sinh, cống hiến của họ. Bước sang năm mới, tin rằng, ngọn lửa nhiệt huyết ấy vẫn cháy mãi vì sức khỏe, an toàn, tính mạng của bệnh nhân./.

Hương Huỳnh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/vung-vang-su-menh-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-a170316.html