Vun đắp truyền thống hội cựu chiến binh

Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn Kiên Giang có nhiều hoạt động thiết thực tập hợp, động viên thế hệ cựu chiến binh tự lực, tự cường vươn lên, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần vì sự nghiệp chung của đất nước.

Các cựu chiến binh ấp Vĩnh Hưng, xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) trải qua thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ biên giới Tây Nam hay là những người lính từng canh giữ biên giới, biển, đảo, khi trở về cuộc sống đời thường gặp khó khăn về nhà ở, nhưng không trông chờ, ỷ lại vào sự chăm lo của Đảng, Nhà nước.

Hơn 14 năm trước, khi đời sống nhiều hội viên còn khó khăn, nhà mái lá còn nhiều, Chi hội Cựu chiến binh ấp Vĩnh Hưng thành lập mô hình góp vốn xây dựng mái lá thành mái tole được duy trì hoạt động đến nay và phát huy hiệu quả rõ nét.

Đồng chí Giang Tân Xuyên - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Vĩnh Hưng cho biết: “Dù rời môi trường quân ngũ, nhưng những cựu chiến binh luôn giữ gìn, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Chi hội có 23 hội viên, đến nay có 21 hội viên đã xóa mái lá thay mái tole, chỉ còn 2 hội viên đi làm ăn xa nên chưa quay về địa phương xây dựng, sửa nhà”.

Đồng chí Lê Khắc Đình Văn (bìa phải) - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) thăm hỏi đời sống các cựu chiến binh trên địa bàn xã.

Không chỉ riêng ở Chi hội Cựu chiến binh ấp Vĩnh Hưng mà ở các tổ chức hội cựu chiến binh trong tỉnh thực hiện mô hình thiết thực, cùng với các nguồn vận động và thực hiện chính sách của Nhà nước đối với người có công, 5 năm qua (2017-2022), toàn Hội Cựu chiến binh tỉnh xóa được 666 căn nhà tạm, với tổng kinh phí 134,24 tỷ đồng.

Riêng thực hiện Chương trình số 19/CTr-CCB của Hội Cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang, hội viên đóng góp 6,2 tỷ đồng, xây dựng mới và sửa chữa 313 căn nhà cho hội viên có khó khăn về nhà ở, góp phần tích cực thực hiện tiêu chí về giảm hộ nghèo, tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang hiện có 16 tổ chức hội cấp huyện, 177 tổ chức hội cơ sở, 970 chi hội, với hơn 23.000 hội viên. Các chi hội đã xây dựng hàng trăm tổ góp vốn, các hội viên giúp nhau vay không lãi hoặc lãi suất thấp bằng nhiều hình thức, với số tiền đến nay trên 24 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Khắc Đình Văn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng cho biết hiện Hội Cựu chiến xã có 6/6 chi hội thực hiện mô hình góp vốn và góp vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế. Nổi bật có Chi hội Cựu chiến binh ấp Ngọc Vinh thực hiện mô hình tổ góp vốn giúp hội viên thêm đoàn kết, gắn bó với nhau. Các hội viên nhận vốn để phát triển kinh tế gia đình hiệu quả. Năm 2016, Chi hội Cựu chiến binh ấp Ngọc Vinh có 10 hộ nghèo, cận nghèo, qua sử dụng nguồn vốn vay và vốn từ tổ góp vốn của chi hội để sản xuất, chăn nuôi, đến nay có 9 hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, chi hội chỉ còn 1 hộ cận nghèo.

Theo đồng chí Bùi Vũ Tấn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang, thời gian qua, các cấp hội thường xuyên vận động hội viên, cựu chiến binh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, tương thân tương ái, động viên giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống.

5 năm qua, toàn Hội Cựu chiến binh tỉnh giảm 3,4% hộ nghèo; hộ khá,giàu tăng 3,13%. Nhiều hội viên còn vươn lên khá, giàu là chủ doanh nghiệp, đến nay trong toàn Hội Cựu chiến binh tỉnh có 65 chủ doanh nghiệp, 37 hợp tác xã, 112 tổ hợp tác sản xuất, 31 trang trại, 1.566 gia trại, 641 hộ kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện U Minh Thượng (Kiên Giang).

Ngoài vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đình, hỗ trợ nhau trong hội viên, hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông, “Dân vận khéo”...

Riêng năm 2022, thông qua công tác phối hợp, các cấp hội cựu chiến binh vận động được 1,711 tỷ đồng, góp 5.587 ngày công lao động tham gia phát quang, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh, mương thủy lợi nội đồng…

Hội Cựu chiến binh các cấp phối hợp với Đoàn Thanh niên triển khai hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên lập nghiệp.

Hai bên còn phối hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ; tổ chức nói chuyện truyền thống, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, góp phần khơi dậy lòng yêu nước trong tuổi trẻ để góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: TRÚC LINH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//doan-the/vun-dap-truyen-thong-hoi-cuu-chien-binh-11762.html