Vun đắp tình yêu quê hương với môn học lịch sử

Với tính ứng dụng thực tiễn, dự án “Phát huy giá trị của Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá gắn với phát triển du lịch bền vững và dạy học lịch sử ở tỉnh Sơn La” của nhóm tác giả Lò Minh Tùng, Bùi Thanh Thảo, học sinh Trường THPT Chuyên, đã xuất sắc đạt giải nhất lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập, tại Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ 6 năm 2023.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện dự án, em Lò Minh Tùng cho biết: Trong một lần nhà trường tổ chức tham quan Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá, em nhận thấy không có hướng dẫn viên, không có biển chỉ dẫn giới thiệu khu tưởng niệm và công lao của liệt sĩ Lò Văn Giá.. Bên cạnh đó, em thấy du khách đến Sơn La thường chỉ dừng lại thăm Nhà tù Sơn La mà chưa biết đến các địa điểm tham quan khác, như: Cây đa bản Hẹo, Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá, Văn bia Quế Lâm ngự chế..., nên chúng em ấp ủ ý tưởng thiết kế catalogue album ảnh và tư liệu về Anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá để quảng bá, giới thiệu đến du khách.

Được sự hỗ trợ tích cực từ các thầy, cô giáo trong trường, tháng 8/2021, hai em Lò Minh Tùng, Bùi Thanh Thảo bắt tay thực hiện dự án. Em Thảo chia sẻ: Chúng em đã sử dụng phiếu điều tra (thông qua bộ câu hỏi trắc nghiệm) để thu thập những ý kiến, quan điểm của các bạn học sinh và người dân về Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá. Đi thực tế tại Khu tưởng niệm, gặp gỡ thân nhân liệt sĩ ở bản Cọ, phường Chiềng An để chụp ảnh tư liệu. Ngoài ra, chúng em còn thu thập các tài liệu lưu trữ tại Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, xin ý kiến chuyên môn từ Hội Khoa học lịch sử tỉnh để có những hiểu biết sâu sắc hơn về Anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá.

Hai em Lò Minh Tùng, Bùi Thanh Thảo cùng giáo viên hướng dẫn, thảo luận ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, nhóm tác giả sắp xếp các hình ảnh, thông tin tư liệu theo thời gian, sau đó xin ý kiến tư vấn và cách thức thiết kế catalogue album cho phù hợp với nội dung. Đồng thời, lên ý tưởng thiết kế tour du lịch quanh Thành phố; xây dựng slide bài giảng sử dụng ngữ liệu dễ hiểu, hình thức sáng tạo, màu sắc hài hòa, nội dung bài học được khai thác theo hướng chú trọng hoạt động trải nghiệm, không nặng về lý thuyết, tạo sức hấp dẫn, thu hút các em học sinh.

Với sự hỗ trợ tích cực từ cô giáo hướng dẫn, sau hơn 3 tháng, dự án “Phát huy giá trị của Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá gắn với phát triển du lịch bền vững và dạy học lịch sử ở tỉnh Sơn La” đã hoàn thành. Dự án gồm bản đồ du lịch, quảng bá tới du khách về tour du lịch đến với những “địa chỉ đỏ” trên địa bàn Thành phố, bắt đầu từ di tích lịch sử Cầu Trắng, cây đa bản Hẹo, Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá, Đền thờ Vua Lê Thái Tông, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Quảng trường Tây Bắc. Ngoài ra, còn có bản thuyết minh về khu tưởng niệm, Catalogue album ảnh, PowerPoint bài giảng về Anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá sử dụng để tham khảo cho việc giảng dạy và học tập lịch sử địa phương.

Ban đầu, dự án được nhóm tác giả sử dụng để tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022 và đạt giải Nhì cấp Thành phố, giải Khuyến khích cấp tỉnh. Sau khi đoạt giải, nhóm tác giả đã đưa ý tưởng vào thực tiễn với sự giúp đỡ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Sơn La (SHB) xây dựng biển chỉ dẫn, biển nội dung cho Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá. Các tài liệu về liệt sĩ đã được thầy, cô giáo bộ môn Lịch sử Trường THCS Nguyễn Trãi tham khảo và áp dụng trong giảng dạy, góp phần vun đắp thêm tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và dần xóa bỏ tâm lý ngại học lịch sử của học sinh trong nhà trường. Sau đó, dự án được các em hoàn thiện, phát triển theo các tiêu chí của Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng để tham dự và đã xuất sắc đạt giải nhất.

Em Lò Minh Tùng thông tin thêm: Những di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố sẽ được kết nối trong cùng một bản đồ du lịch, giúp người sử dụng biết được vị trí chính xác từng địa điểm, do đó, dự án có thể áp dụng với các huyện có di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra, dự án cũng có thể sử dụng phục vụ tuyên truyền, ngoại khóa, giảng dạy bộ môn Lịch sử trong các nhà trường, thuyết minh tại khu di tích, giới thiệu quảng bá tới du khách tham quan...

Không giấu niềm tự hào về hai học trò, cô giáo Nguyễn Thị Thu, giáo viên bộ môn lịch sử, Trường THCS Nguyễn Trãi, người trực tiếp hướng dẫn nhóm tác giả xây dựng dự án, cho biết: Minh Tùng và Thanh Thảo đều có tố chất thông minh, nhanh nhẹn. Các em có nhiều ý tưởng hay, kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn rất tốt. Trong thời gian tới, tôi cùng hai em sẽ hoàn thiện dự án hơn nữa, hy vọng sản phẩm sáng tạo của các em sẽ được áp dụng rộng rãi hơn trong đời sống.

Lò Thái

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/vun-dap-tinh-yeu-que-huong-voi-mon-hoc-lich-su-Zwf0RMDIR.html