Vụ trang trại nuôi heo gây ô nhiễm ở Phú Yên: Cơ quan chức năng xác định sai phạm và xử lý

Liên quan vụ trại nuôi heo xả thải, gây ô nhiễm môi trường ở huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) mà Báo SGGP đã phản ánh, ngày 6-1, UBND huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) đã kiểm tra, ghi nhận những sai phạm của Trang trại chăn nuôi 10.000 heo thịt và 10.000 heo cai sữa của Công ty TNHH MTV Phúc Huy Gia Lai.

Ngày 28-12-2023, Báo SGGP có bài viết “Phú Yên: Trại heo gây ô nhiễm, người dân kêu cứu!”, phản ánh việc nhiều tháng qua, đời sống của hàng trăm hộ dân ở xã Ea Chà Rang (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) bị đảo lộn do phải sống chung với mùi hôi thối và các ô nhiễm thải ra từ trang trại chăn nuôi heo của công ty này.

Sự việc được người dân phản ánh với cơ quan chức năng nhiều lần, Thanh tra Sở TN-MT tỉnh Phú Yên đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức 50 triệu đồng đối với doanh nghiệp, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn tái diễn.

Hôm nay 6-1, UBND huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) đã kiểm tra, ghi nhận những sai phạm của Trang trại chăn nuôi 10.000 heo thịt và 10.000 heo cai sữa của Công ty TNHH MTV Phúc Huy Gia Lai.

Tổ kiểm tra xác định công ty không lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải tại dự án, vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều 40 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7-7-2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Phòng TN-MT huyện Sơn Hòa cho biết mức phạt với các sai phạm nêu trên là 40 triệu đồng.

Như vậy, đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn, Công ty TNHH MTV Phúc Huy Gia Lai bị cơ quan chức năng xử lý trong quá trình hoạt động.

Tại thời điểm kiểm tra vào ngày 31-12-2023, cơ quan chức năng phát hiện số lượng heo đang nuôi là 16.000 con heo thịt (trọng lượng khoảng 70kg/con) và 7.000 heo cai sữa (khoảng 12 tuần tuổi) vượt công suất so với chủ trương đầu tư. Tổ kiểm tra yêu cầu công ty này phải rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương đầu tư.

UBND huyện Sơn Hòa đề nghị Công ty TNHH MTV Phúc Huy Gia Lai chấp hành và khắc phục những tồn tại về công tác bảo vệ môi trường tại dự án theo cam kết, đồng thời chấp hành nghiêm Giấy phép môi trường số 43/GPMT- UBND ngày 12-6-2023 của UBND tỉnh.

Làm việc với cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa, đại diện Công ty MTV Phúc Huy Gia Lai cho biết những hình ảnh, thông tin mà Báo SGGP và các cơ quan báo chí phản ảnh vào ngày 27-12-2023 là sự cố bị vỡ bờ từ bể biogas.

Đối với mùi hôi phát sinh tại khu xử lý nước thải, khu ép phân, khu vực phía sau quạt hút, công ty phối hợp với bên thuê chuồng nuôi cùng với đơn vị cung cấp chế phẩm tốt nhất để phun, hạn chế thấp nhất mùi hôi, không gây ảnh hưởng đời sống người dân.

Công ty này thừa nhận trong quá trình xảy ra sự cố môi trường cho đến đến hiện tại vẫn chưa lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải dự án, để xảy ra nhiều thiếu sót trong công tác bảo vệ môi trường tại dự án thời gian qua. Qua đó, đơn vị này cam kết cải tạo, khắc phục những sai phạm, tồn tại trước ngày 10-1.

Theo một thành viên trong tổ kiểm tra, nếu Công ty TNHH MTV Phúc Huy Gia Lai tiếp tục tái phạm, để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân tại xã Ea Chà Rang, cơ quan chức năng sẽ đình chỉ hoạt động trang trại 3-6 tháng.

Liên quan vụ việc, đoàn kiểm tra của HĐND tỉnh Phú Yên do ông Phạm Ngọc Công, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm trưởng đoàn khảo sát thực tế tại các dự án, trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Sơn Hòa.

Theo ông Phạm Ngọc Công, mục đích của đoàn HĐND tỉnh Phú Yên là kiểm tra những thông tin phản ánh của cử tri, báo chí đối với các trang trại chăn nuôi tập trung, gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, nắm tình hình công tác quy hoạch, đầu tư, các vướng mắc liên quan các dự án trang trại chăn nuôi tập trung.

Đoàn kiểm tra của HĐND tỉnh Phú Yên kiểm tra hiện trường vụ việc vào chiều 5-1

Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên sẽ có báo cáo cụ thể để Thường trực HĐND có ý kiến đối với UBND tỉnh Phú Yên trong công tác quản lý nhà nước đối với các trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh.

PHƯƠNG ĐÔNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/vu-trang-trai-nuoi-heo-gay-o-nhiem-o-phu-yen-co-quan-chuc-nang-xac-dinh-sai-pham-va-xu-ly-post721531.html