Thị xã La Gi: Khai thác tiềm năng, xứng tầm đô thị

Diện mạo thị xã La Gi đang ngày càng khởi sắc hơn với đồng bộ của kết cấu hạ tầng, thông qua những tuyến đường thảm bê tông nhựa ở nội thị, ngoại ô rộng rãi, xe cộ lưu thông thuận tiện, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan trong các dịp lễ tết, ngày nghỉ cuối tuần. Người dân địa phương đi xa có dịp trở về cảm thấy quê nhà 'thay da đổi thịt'.

Trên đà tăng trưởng

Thị xã đã tích cực huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn đạt 4.335 tỷ đồng; trong đó vốn ngoài ngân sách 3.100 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước 1.245 tỷ đồng. Việc chi cho đầu tư phát triển bình quân hàng năm trên tổng chi ngân sách (vượt 0,55%) là 1 trong 6 chỉ tiêu nổi bật tăng trưởng so đầu nhiệm kỳ của La Gi. Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI nhiệm kỳ (2020 - 2025) đã thể hiện như trên. Nhờ vậy, thị xã đã đầu tư nâng cấp bê tông, láng nhựa 56 km đường giao thông, 57/57 tuyến đường chính đô thị, 100% khu vực công cộng có hệ thống chiếu sáng, xây chợ La Gi cùng nhiều trường học…

Tiềm năng du lịch sinh thái ven biển thị xã La Gi

Cùng với đó, các chỉ tiêu chủ yếu khác tăng so đầu nhiệm kỳ đại hội. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tăng khá, đạt hơn 177 triệu USD vào năm trước, tăng 0,45%. Hoạt động sản xuất công nghiệp ổn định, doanh thu năm ngoái đạt 1.829 tỷ đồng, tăng 4,35% so cùng kỳ. Sản lượng khai thác hải sản bình quân đạt 62.990 tấn/năm. Nhờ chi đầu tư kết cấu hạ tầng mạnh, bộ mặt thị xã khang trang, hiện đại; thu hút hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch; doanh thu du lịch năm 2023 đạt hơn 1.800 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm đạt hơn 12%/năm; riêng 4 tháng đầu năm nay thu 132 tỷ đồng, tăng khá so cùng kỳ. La Gi tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững vùng nông thôn. Các xã trên địa bàn thị xã đều đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 36/76 tiêu chí; trong đó các xã Tân Hải, Tân Phước, Tân Tiến, Tân Bình đạt 9/19 tiêu chí.

Một khu du lịch thơ mộng ven biển thị xã

Khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế

Với vị trí thị xã phía nam tỉnh, có nhiều lợi thế tiềm năng, gần vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ, La Gi còn nhiều dư địa phát triển kinh tế, xã hội. Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Hạ tầng giao thông đối ngoại thị xã còn hạn chế về mặt quy mô cũng như số lượng tuyến kết nối các trục đường chính quốc lộ, liên tỉnh, ảnh hưởng không nhỏ hoạt động giao thương, phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Việc đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ (QL) 55 sẽ giúp La Gi kết nối gần hơn với Bà Rịa- Vũng Tàu. Đoạn QL 55 qua huyện Hàm Tân, TX. La Gi (từ Km 52+ 640 đến Km 97+ 692) nối QL 1A sẽ đưa La Gi có nhiều lợi thế hơn. QL 55 có nút giao với cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây qua địa bàn Hàm Tân. Hệ thống giao thông đồng bộ này sẽ tạo động lực cho TX. La Gi phát triển, bứt phá những năm tới. Với giao thông đối nội, thị xã chỉ đạo phòng ban lập hồ sơ đầu tư tuyến đường ven biển chiều dài 18 km; triển khai giai đoạn 1 từ Bãi tắm cộng đồng Bình Tân đến Dốc Trâu xã Tân Tiến dài 5.400 m, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Tuyến đường này khi được hình thành sẽ tháo gỡ “điểm nghẽn” lâu nay cho nhiều dự án du lịch ven biển chưa có đường tiếp cận thuận lợi đến dự án, tạo điều kiện các chủ đầu tư huy động vốn, hoàn thiện cơ sở du lịch đi vào hoạt động, khai thác thế mạnh địa phương”.

La Gi với thế mạnh phát triển khai thác thủy sản.

Trong buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Thị ủy La Gi mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh ghi nhận những chỉ tiêu thị xã La Gi đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, thị xã phát triển chưa tương xứng với lợi thế tiềm năng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tiến độ đầu tư hạ tầng vẫn chưa rõ nét, thu hút đầu tư 3 cụm công nghiệp còn ít ỏi, nhiều dự án đầu tư du lịch chậm triển khai. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thị xã cần rà soát lại các mục tiêu, xây dựng La Gi là đô thị hạt nhân phía nam tỉnh. Thị xã phối hợp sở ngành kiến nghị Trung ương đầu tư giao thông trọng điểm như QL 55; có giải pháp phù hợp phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch, khai thác tiềm năng lợi thế du lịch, tạo lợi thế cạnh tranh. Thị xã cần làm tốt công tác quy hoạch để tạo quỹ đất sạch hai bên các tuyến đường mới, theo Luật Quy hoạch đô thị, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn tại 3 cụm công nghiệp Tân Bình (1, 2, 3) để thu hút dự án thứ cấp. Thị xã tăng cường quản lý các dự án du lịch, dịch vụ; kiến nghị tỉnh thu hồi dự án quá chậm triển khai; đẩy nhanh các công trình trọng điểm trên địa bàn từ nguồn vốn đầu tư công. Bên cạnh, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số để hình thành trung tâm điều hành đô thị thông minh; tăng cường cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, thị xã cần quản lý tốt tài nguyên khoáng sản, đất đai; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu dân cư, đường sá, nước thải phục vụ tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo sở ngành chức năng phối hợp giải quyết các đề xuất của thị xã La Gi về xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở trường học.

Trước đó, ông Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch UBND thị xã La Gi đề xuất: “Để tiếp tục đầu tư hạ tầng đô thị, hướng đến hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III đến năm 2025, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II năm 2035, La Gi kiến nghị tỉnh đầu tư xây dựng 2 cơ sở giáo dục (1 trường THPT, 1 cơ sở đào tạo từ trung cấp trở lên), cùng các dự án UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư. Cụ thể như đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, đường Nguyễn Minh Châu nối dài, đường ven biển thị xã La Gi, đường và kè hai bên bờ sông Dinh...

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/thi-xa-la-gi-khai-thac-tiem-nang-xung-tam-do-thi-118493.html