Diện mạo Cung thiếu nhi Hà Nội hơn 1.300 tỷ sắp hoàn thành

Sau gần 3 năm thi công, các hạng mục dự án Cung thiếu nhi Hà Nội hơn 1.300 tỷ đồng cơ bản đã hoàn thiện.

Dự án Cung Thiếu nhi Hà Nội được xây dựng trên khu đất gần 40.000m2, chia thành 2 khu (khu A và khu B), tại khu vực công viên hồ điều hòa CV1, giáp ranh 2 quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm (TP Hà Nội).

Dự án Cung Thiếu nhi Hà Nội được xây dựng trên khu đất gần 40.000m2, chia thành 2 khu (khu A và khu B), tại khu vực công viên hồ điều hòa CV1, giáp ranh 2 quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm (TP Hà Nội).

Cung Thiếu nhi Hà Nội khởi công từ tháng 11/2021, do BQLDA đầu tư xây dựng công trình văn hóa, xã hội Hà Nội làm chủ đầu tư, mức đầu tư là hơn 1.376 tỷ đồng. Đến nay, sau gần 3 năm thi công, các hạng mục của dự án đã cơ bản hoàn thiện.

Cung Thiếu nhi Hà Nội khởi công từ tháng 11/2021, do BQLDA đầu tư xây dựng công trình văn hóa, xã hội Hà Nội làm chủ đầu tư, mức đầu tư là hơn 1.376 tỷ đồng. Đến nay, sau gần 3 năm thi công, các hạng mục của dự án đã cơ bản hoàn thiện.

Nhìn từ trên cao, các hạng mục ở khối nhà B của dự án đã được hoàn thành. Khu B này có 3 khối nhà chức năng liên kết với nhau là khu văn phòng, thể thao, học tập gồm nhà thi đấu, bể bơi, nhà hành chính, thư viện…

Nhìn từ trên cao, các hạng mục ở khối nhà B của dự án đã được hoàn thành. Khu B này có 3 khối nhà chức năng liên kết với nhau là khu văn phòng, thể thao, học tập gồm nhà thi đấu, bể bơi, nhà hành chính, thư viện…

Khối nhà B nổi bật với Tháp thiên văn.

Khối nhà B nổi bật với Tháp thiên văn.

Tháp thiên văn ở khu B là một công trình biểu tượng với chiều cao 68m.

Tháp thiên văn ở khu B là một công trình biểu tượng với chiều cao 68m.

Cung thiếu nhi Hà Nội được xây dựng theo thiết kế kiến trúc hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, sử dụng nhiều thiết bị tự động thông minh.

Cung thiếu nhi Hà Nội được xây dựng theo thiết kế kiến trúc hiện đại, gần gũi với thiên nhiên, sử dụng nhiều thiết bị tự động thông minh.

Giữa hai khối nhà A và B kết nối với nhau bằng cầu đi bộ hình chữ X, với đường nét mềm mại nằm ở khu vực tầng 3.

Giữa hai khối nhà A và B kết nối với nhau bằng cầu đi bộ hình chữ X, với đường nét mềm mại nằm ở khu vực tầng 3.

Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau gần 3 năm thi công.

Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau gần 3 năm thi công.

Các hạng mục rạp chiếu phim, câu lạc bộ nghệ thuật ở khối nhà A cũng đã hoàn thành.

Các hạng mục rạp chiếu phim, câu lạc bộ nghệ thuật ở khối nhà A cũng đã hoàn thành.

Nhà hát đa năng nằm ở khối nhà A cũng cơ bản hoàn thiện.

Nhà hát đa năng nằm ở khối nhà A cũng cơ bản hoàn thiện.

Phía ngoài của Khối nhà A còn có những hành lang lộ thiên vô cùng đẹp mắt.

Phía ngoài của Khối nhà A còn có những hành lang lộ thiên vô cùng đẹp mắt.

Toàn bộ khối nhà A được thiết kế mái hình vòm thép.

Toàn bộ khối nhà A được thiết kế mái hình vòm thép.

Khu sân chơi thể dục, thể thao ngoài trời hoàn thiện với nhiều trang thiết bị hiện đại, trò chơi hấp dẫn.

Khu sân chơi thể dục, thể thao ngoài trời hoàn thiện với nhiều trang thiết bị hiện đại, trò chơi hấp dẫn.

Phối cảnh tổng thể của Cung thiếu nhi Hà Nội hơn 1.300 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình trọng điểm của TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025, với mục tiêu tạo một trung tâm văn hóa, thể thao, hoạt động chính trị lớn của thanh, thiếu nhi. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Phối cảnh tổng thể của Cung thiếu nhi Hà Nội hơn 1.300 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình trọng điểm của TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025, với mục tiêu tạo một trung tâm văn hóa, thể thao, hoạt động chính trị lớn của thanh, thiếu nhi. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Khánh Hoài

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/dien-mao-cung-thieu-nhi-ha-noi-hon-1300-ty-sap-hoan-thanh-1990839.html