Vụ án địa ốc Alibaba: Hơn 4.500 nạn nhân được bồi thường như thế nào?

Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh đang làm thủ tục để chia số tiền 82 tỷ đồng cho hơn 4.500 nạn nhân trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Theo đó, hôm nay 15/12, Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh đang làm thủ tục để đền bù cho hơn 4.500 nạn nhân trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện cầm đầu.

Theo phương án, số tiền thi hành án đợt này là 82 tỷ đồng sẽ được chia cho hơn 4.500 nạn nhân. Dự kiến, người được nhận cao nhất là trên 800 triệu đồng.

Được biết, 82 tỷ đồng là số tiền mặt các cơ quan tố tụng thu hồi được trong quá trình giải quyết vụ án. Còn đối với những tài sản như ôtô, xe máy, máy tính và một số tài sản khác, Cục thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục xử lý để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho các bị hại.

Với số lượng lớn bất động sản tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận… Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh cũng đã có kế hoạch ủy thác cho cơ quan thi hành án tại địa phương xử lý, thu hồi tiền để tiếp tục chi trả cho bị hại trong các đợt sau.

Ngoài ra, Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh cũng đang tổ chức cho 58 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tiếp tục nộp tiền để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Cũng theo thông tin từ Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh, trong số các bị hại, hiện mới có hơn 4.000 người có đơn yêu cầu thi hành án, còn khoảng 500 người là chưa liên hệ với Cục để làm các thủ tục nhận tiền bồi thường. Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu những người này nhanh chóng liên hệ để làm thủ tục tục nhận tiền bồi thường theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba.

Trước đó, Nguyễn Thái Luyện là người đứng ra thành lập Công ty địa ốc Alibaba, doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Cùng với đó, Nguyễn Thái Luyện cũng thành lập 22 pháp nhân khác, giao cho người thân và nhân viên đứng tên. Trong số đó, Luyện sử dụng 12 công ty, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật trên đất nông nghiệp tại các tỉnh vùng ven TP. Hồ Chí Minh như: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận.

Tiếp đó, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo các nhân viên của mình vẽ dự án, phân lô, tách thửa, sau đó quảng cáo rầm rộ để bán cho khách hàng.

Để tạo lòng tin, Nguyễn Thái Luyện thường cam kết mua lại các bất động sản của khách hàng với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền. Hoặc công ty của Luyện sẽ thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Bằng các thủ đoạn trên, Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm đã chiếm đoạt gần 2.500 tỉ đồng của 4.560 khách hàng.

Với những hành vi trên, Nguyễn Thái Luyện bị tòa án xét xử và tuyên án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) bị tuyên 23 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Các bị cáo khác bị tuyên mức án từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 17 năm tù.

Phúc Hà

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/vu-an-dia-oc-alibaba-hon-4500-nan-nhan-duoc-boi-thuong-nhu-the-nao-292229.html