Vietravel có cổ đông mới sau thương vụ hoán đổi 6 triệu cổ phiếu

Vietravel đã phát hành 6 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho Tập đoàn Hưng Thịnh với tỷ lệ 28.000 đồng/cổ phiếu và tổng giá trị nợ được hoán đổi là 168 tỷ đồng. Sau khi hoán đổi nợ, Tập đoàn Hưng Thịnh đã trở thành cổ đông lớn nắm hơn 20% cổ phần của Vietravel.

Vốn điều lệ gần 300 tỷ đồng

Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel - mã chứng khoán: VTR) vừa công bố thông tin về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, Vietravel đã phát hành 6 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh với thị giá 28.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị nợ được hoán đổi là 168 tỷ đồng. Các cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (tức ngày 7/2).

Tập đoàn Hưng Thịnh đã trở thành cổ đông lớn nắm hơn 20% cổ phần của Vietravel.

Ngoài ra, Vietravel cũng chào bán riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu, với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông nội bộ gồm ông Nguyễn Quốc Kỳ (Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel) và một số lãnh đạo của công ty trong đợt phát hành riêng lẻ này. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 72 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi hoán đổi nợ, Tập đoàn Hưng Thịnh đã trở thành cổ đông lớn nắm giữ hơn 20% cổ phần của Vietravel. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Kỳ cũng đã hoàn tất mua vào hơn 2,9 triệu cổ phiếu của Vietravel trong đợt chào bán riêng lẻ nói trên. Sau giao dịch, ông Kỳ tăng tỷ lệ sở hữu tại hãng lữ hành này lên 11,18%.

Sau đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ kể trên, Vietravel đã nâng vốn điều lệ từ 172,9 tỷ đồng lên gần 293 tỷ đồng, tương đương hơn 29 triệu cổ phiếu quy đổi theo mệnh giá.

Cổ phiếu sẽ thoát hạn chế giao dịch

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của Vietravel, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt gần 1.129 tỷ đồng, vượt 13% so với kế hoạch. Cả năm 2022, Vietravel đạt doanh thu 3.809 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với kết quả đã đạt được trong năm 2021 và vượt kế hoạch năm 2022 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua là 3.561 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Vietravel đạt gần 122 tỷ đồng, trong khi lũy kế cùng kỳ năm trước ghi nhận mức lợi nhuận âm.

Kết thúc năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Vietravel đạt gần 122 tỷ đồng.

Nguyên nhân giúp Vietravel lãi lớn trong năm 2022 là nhờ doanh thu tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhưng chi phí không tăng hoặc giảm so với năm 2021. Cụ thể, chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức xấp xỉ cùng kỳ năm 2021, chi phí tài chính giảm 67%, chi phí bán hàng giảm 70%. Ngoài ra, các hoạt động đầu tư tài chính có lãi đã góp phần tạo ra kết quả lợi nhuận vượt cao cho Vietravel.

Hiện tại, cổ phiếu VTR của Vietravel đang trong diện hạn chế giao dịch trên hệ thống UpCOM và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần. Nguyên nhân khiến cổ phiếu này bị hạn chế giao dịch là do Vietravel bị âm vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022.

Theo Vietravel, với kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2022, nguyên nhân khiến cổ phiếu VTR bị hạn chế giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán chắc chắn sẽ được khắc phục. Dự kiến, nhà đầu tư có thể giao dịch hàng ngày trở lại trên sàn chứng khoán sau khi báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2022 của Vietravel được hoàn tất vào tháng 3/2023.

Vietravel Airlines tăng vốn lên hơn 8.250 tỷ đồng

Một đơn vị liên kết của Vietravel là Công ty CP Hàng không Lữ hành Việt Nam - Vietravel Airlines cho biết, đã trình Chính phủ xem xét đề xuất lộ trình tăng tổng vốn đầu tư dự án hàng không từ 1.300 tỷ đồng hiện tại lên mức 7.642 tỷ đồng vào năm 2025.

Mục tiêu đến năm 2030, Vietravel Airlines tăng tổng vốn đầu tư dự án hàng không lên 8.252 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, hãng này đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng vốn đầu tư dự án Vietravel Airlines là 8.252 tỷ đồng. Trong đó, đến năm 2025, các chủ sở hữu của Vietravel Airlines sẽ góp thêm 700 tỷ đồng, qua đó nâng tổng vốn góp của chủ sở hữu lên 2.000 tỷ đồng. Vietravel Airlines cũng sẽ huy động từ các nhà đầu tư trên thị trường, cũng như tận dụng thêm các giải pháp tài chính khác nhau để tăng vốn giai đoạn này.

Ngoài ra, hãng này cũng dự tính trong trường hợp thị trường phục hồi thuận lợi, kinh doanh có lãi, đến năm 2030 doanh nghiệp sẽ có khoảng 2.200 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối. Đây có thể là một nguồn lực để hỗ trợ hãng tăng vốn đầu tư lên 8.252 tỷ đồng.

Trong ngắn hạn, kế hoạch của Vietravel Airline là hạn chế các khoản lỗ bằng cách kết hợp chặt chẽ với thế mạnh về du lịch của Vietravel, từng bước cân bằng hoạt động kinh doanh vào năm 2024.

Duy Quang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vietravel-co-co-dong-moi-sau-thuong-vu-hoan-doi-6-trieu-co-phieu-post1509403.tpo