Về Giồng Riềng tìm hiểu thân thế của đồng chí Trần Bạch Đằng

Huyện ủy Giồng Riềng (Kiên Giang) vừa tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Trần Bạch Đằng.

Quan cảnh buổi làm việc.

Theo Huyện ủy Giồng Riềng, người thân, gia đình của đồng chí Trần Bạch Đằng hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Giồng Riềng .

Cha ruột đồng chí Trần Bạch Đằng là Trương Gia Mãn lấy vợ và sinh sống tại xã Hòa Thuận cũ, nay thuộc xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng. Đồng chí Trần Bạch Đằng có 1 người chị ruột đã mất được chôn cất tại xã Ngọc Hòa; người chị ruột có 6 người con, hiện còn 5 người, trong đó có một người thứ 6 (cô 6 Hồng) đang sinh sống tại ấp Hòa An B, xã Ngọc Hòa…

Đồng chí Trần Bạch Đằng tên thật là Trương Gia Triều, sinh 15-7-1926, là cháu nội nhà chí sĩ yêu nước Trương Gia Mô (còn gọi là cụ Nghè Mô). Đồng chí Trần Bạch Đằng là nhà chính trị lão thành của Việt Nam, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Thành Ủy Sài Gòn, là tác giả của quyển tiểu thuyết “Ván bài lật ngửa” viết về một nhân vật tình báo trong chiến tranh Việt Nam với bút danh Nguyễn Trương Thiên Lý.

Đồng chí Phạm Đức Hải - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cám ơn Huyện ủy Giồng Riềng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đã tạo điều kiện cung cấp những thông tin về gia thế, gia đình đồng chí Trần Bạch Đằng để hướng tới phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trần Bạch Đằng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Giồng Riềng cho biết Huyện ủy Giồng Riềng sẽ phối hợp đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh tìm hiểu cụ thể hơn những tư liệu về đồng chí Trần Bạch Đằng.

Tin và ảnh: BÍCH THÙY

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//xa-hoi/ve-giong-rieng-tim-hieu-than-the-cua-dong-chi-tran-bach-dang-13779.html