Vẻ đẹp diễm lệ của hoa dã quỳ trên đỉnh núi lửa Chư Đang Ya

Chư Đăng Ya đẹp nhất là khi vào mùa hoa dã quỳ, lúc này không gian của ngọn núi sẽ được bao phủ bởi sắc vàng rực rỡ từ những triền đồi đến tận miệng núi lửa. Cảnh sắc Chư Đăng Ya trở nên diễm lệ và ấn tượng hơn hẳn những thời điểm khác trong năm.

Núi lửa Chư Đang Ya được một tạp chí của Anh quốc bình chọn là 10 ngọn núi lửa đẹp nhất thế giới năm 2018. Hình ảnh hoa dã quỳ gắn với núi lửa Chư Đang Ya đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietking) bình chọn đứng đầu top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Gia Lai.

Chư Đăng Ya được mệnh danh là thiên đường của hoa dã quỳ, nằm trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất của tỉnh Gia Lai.

Chư Đăng Ya là một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm. Miệng núi lửa có hình phễu, cao khoảng 500 m so với mưc nước biển.

Chư Đăng Ya (tiếng Jrai, Chư có nghĩa là núi, Đăng Ya là củ gừng dại) thuộc địa phận làng Ploi lagri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 30 km về hướng đông bắc và cách điểm du lịch Biển Hồ nổi tiếng 20 km.

Trên đỉnh ngọn núi lửa đã ngủ yên hàng triệu năm du khách có thể ngắm trọn vẹn một vùng trời Gia Lai thanh bình với những mảng xanh của núi rừng, màu vàng của hoa dã quỳ hòa quyện với màu xanh cây cỏ trên nền đất bazan.

Vào tháng 11 hằng năm, trên các sườn đồi, khe suối ở Gia Lai lại vàng rực sắc hoa dã quỳ. Đối với người dân Tây Nguyên, dã quỳ là loài hoa báo hiệu mùa đông đã về.

Hoa dã quỳ ở đây hầu hết đều mọc dại và sinh trưởng tự nhiên. Để ngắm trọn vẹn khung cảnh Gia Lai thanh bình với những mảng màu xanh của núi rừng và màu vàng của hoa dã quỳ trên nền đất đỏ bazan, du khách có thể đi bộ lên đỉnh núi, mất khoảng 20 phút. Sắc vàng phủ khắp từ lối vào đến các triền đồi rồi đổ xuống chân tựa như một tấm thảm vàng mềm mại.

Lối đi dẫn vào núi lửa Chư Đăng Ya là con đường với hai hàng hoa dã quỳ vàng rực trải dài. Đây là địa điểm thu hút nhiều du khách đến check in, chụp ảnh. Bên cạnh có, ở đây còn có những cánh đồng hoa tam giác mạch và hoa sao nhái đang trong thời kỳ nở rộ để du khách chiêm ngưỡng.

Thời gian đẹp nhất để chụp ảnh với hoa dã quỳ là vào sáng sớm, từ 5h30 đến 7h30, khi mặt trời vừa mọc, ánh sáng vừa phải. Không có nhiều người đến vào thời điểm này nên du khách có nhiều góc "sống ảo" mà không cần phải chen chúc hay chờ đợi.

Ghé thăm Chư Đăng Ya dịp này, ngoài ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa dã quỳ, du khách có thể cắm trại dã ngoại, tham gia nhiều hoạt động khám phá nét đẹp văn hóa bản địa.

Năm nay mưa thuận, gió hòa nên hoa dã quỳ ở Chư Đang Ya phát triển tươi tốt. Trong đó, khu vực đường vành đai chân núi được xem là nơi ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất. Hoa nở vàng rực dọc 2 bên đường với những đoạn uốn lượn mềm mại và thơ mộng.

Trên những con đường nhỏ quanh co lên dốc núi, những đóa hoa dã quỳ đã bắt đầu bung nụ, khoe sắc vàng óng ả. Tuy có mặt ở nhiều nơi trên vùng đất Tây Nguyên, nhưng có lẽ dã quỳ ở Chư Đăng Ya được thiên nhiên ưu ái ban tặng một vẻ đẹp rất riêng và trở thành địa điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp hoang dại, thuần khiết.

Tảng đá cột mốc tọa độ đỉnh núi lửa. Đây là khối nham thạch có niên đại hàng triệu năm tuổi, trọng lượng lên đến hai tấn, tìm thấy ở chính ngọn núi lửa này, đã được chính quyền và dân làng Ia Gri đặt lên làm biểu tượng.

Ngoài dã quỳ du khách còn được “check in” những cánh đồng bông lau đuôi chồn màu hồng tím rất đẹp, mọc thành những cánh đồng mênh mông dưới những gốc cây cổ thụ.

Dưới chân ngọn núi lửa phía sâu trong làng còn có một phế tích trăm năm tuổi của nhà thờ cổ H'Bâu (Hà Bầu), sau thời gian chỉ còn tháp chuông và một phần phía trước của thánh đường. Người Jrai quanh vùng vẫn đến đây dâng hoa và cầu nguyện hàng ngày.

Sắc vàng phủ khắp từ lối vào đến các triền đồi rồi đổ xuống chân tựa như một tấm thảm vàng mềm mại.

Nguyên Vỵ tổng hợp

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/ve-dep-diem-le-cua-hoa-da-quy-tren-dinh-nui-lua-chu-dang-ya-113750.htm