Vận tốc trung bình giờ cao điểm khu vực trung tâm TP.HCM chỉ 35 km/h

Theo số liệu của Trung tâm Quản lý điều hành đô thị TP.HCM, tuyến đường Cộng Hòa, quận Tân Bình có mật độ phục vụ phương tiện rất cao, có lúc lên đến 150%.

Trung tâm Quản lý điều hành đô thị TP.HCM vừa cho biết, vận tốc lưu thông trung bình vào giờ cao điểm các ngày trong tuần tại các tuyến đường khu vực trung tâm TP chỉ đạt khoảng 35 km/h

Nhiều tuyến đường thường xuyên tắc nghẽn

Theo ghi nhận của PLO ngày 6-12, mật độ giao thông phương tiện đi lại trên tuyến đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) khá dày đặc, vẫn kẹt xe tại các giờ cao điểm, các xe máy, xe tải nối đuôi nhau kéo dài hàng km.
Theo số liệu của Trung tâm Quản lý điều hành đô thị, tuyến đường Cộng Hòa có mật độ phục vụ rất cao (100%) có lúc lên đến 150%, một đoạn đường khác là Trường Chinh cũng có mức độ phục vụ cao khoảng 75%

Đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) thường xuyên ùn ứ. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Tại khu vực quận Bình Thạnh, tuyến đường Nguyễn Xí vẫn ùn ứ vào khoảng giờ cao điểm, lưu lượng các phương tiện di chuyển nhiều (trên 50%), nhiều người còn leo lên vỉa hè để di chuyển. Tương tự tuyến đường Nguyễn Xí cũng có nhiều phương tiện giao thông đi lại do tập trung nhiều trường học, khu dân cư nên các giờ cao điểm như 16 giờ - 17 giờ chiều thường rất kẹt xe.

Các xe nối dài vào giờ cao điểm trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh). Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Đoạn đường Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận) vào các giờ cao điểm cũng thường xuyên kẹt xe, cộng thêm việc đang sửa chữa bảo trì một đoạn đường ray bắc qua khiến cho tuyến đường này càng thêm kẹt cứng.

Ùn ứ trên đường Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận). Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Anh Đạt (ngụ Cộng Hòa, quận Tân Bình) cho biết: "Con tôi học ở gần nhà, cách nhà 2 km thôi mà mỗi lần tôi đi đón con mất cả 30p, xe đông mà đường kẹt khiến việc di chuyển gặp khó”.

Nhiều tuyến đường hoạt động hết công suất

Theo báo cáo định kỳ của Trung tâm Quản lý điều hành đô thị, vận tốc lưu thông trung bình vào giờ cao điểm các ngày trong tuần tại các tuyến đường khu vực trung tâm TP vào tháng 10-2023 là 35,2 km/h; vào các ngày cuối tuần là 35,3 km/h.

Đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) luôn đông xe. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Tại khu vực sân bay, dữ liệu từ tháng 5- 2023, lưu lượng phương tiện lưu thông qua các tuyến đường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất giảm nhẹ vào giờ cao điểm các ngày cuối tuần, ghi nhận trung bình 6379 PCU/h. Vận tốc lưu thông qua khu vực này là 45,42 km/h. Một số tuyến đường có mức độ phục vụ rất cao như Cộng Hòa (110%), Trường Chinh (75%).

Mức độ xe lưu thông qua lại rất đông trên đường Cộng Hòa. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Trong khi đó, tại khu vực quận Bình Thạnh, tháng 10- 2023, lưu lượng phương tiện lưu thông qua các tuyến đường khu vực quận Bình Thạnh có vận tốc lưu thông qua khu vực này vào giờ cao điểm các ngày trong tuần là 42,76 km/h, cuối tuần là 43,48 km/h. Một số tuyến đường có mức độ phục vụ thường xuyên cao, trên 80% như Xô Viết Nghệ Tĩnh và Ung Văn Khiêm, trên 50% như Nguyễn Xí và Bạch Đằng.

Khu vực quận 3, tháng 10-2023, lưu lượng phương tiện qua các tuyến đường ở quận 3 không có nhiều thay đổi so với tháng 9. Vận tốc trung bình vào giờ cao điểm tại khu vực này là khoảng 37,31 km/h vào các ngày trong tuần và 40,55 km/h vào ngày các ngày cuối tuần.

Khu vực quận 10, các camera quan trắc đo đếm lưu lượng tại khu vực quận 10 cho thấy một số tuyến đường có mức độ phục vụ trung bình rất cao như Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt (trung bình là 100%) và đường Ba Tháng Hai (trên 85%).

HOÀNG HIẾU- ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/van-toc-trung-binh-gio-cao-diem-khu-vuc-trung-tam-tphcm-chi-35-kmh-post765309.html