Vẫn buôn bán, sử dụng loại thuốc diệt cỏ bị cấm

Những năm gần đây, mặc dù đã bị cấm song tình trạng buôn bán, sử dụng một số loại thuốc diệt cỏ chứa hoạt chất nằm trong danh mục cấm vẫn diễn ra tại nhiều địa phương.

Cỏ dại trên một cánh đồng tại thôn Núm, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) cháy khô do thuốc diệt cỏ.

Khảo sát một số cánh đồng tại xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang), xã Thái Đào (Lạng Giang), thị trấn Phương Sơn (Lục Nam)… phóng viên bắt gặp nhiều khu vực bờ cỏ cháy khô do người dân phun thuốc diệt cỏ trước đó.

Bà K ở xã Dĩnh Trì cho biết: "Dùng thuốc diệt cỏ cho nhanh chứ mấy ai đi nhổ hay cắt cỏ nữa đâu. Chỉ cần bỏ ra 25-30 nghìn đồng để mua một lọ thuốc diệt cỏ 100 ml là có thể phun được cả sào ruộng. Hiệu quả thấy rõ trước mắt; tiết kiệm nhiều thời gian, công sức". Giống như bà K, không ít người cũng hình thành thói quen cứ có cỏ là phun thuốc.

Bên cạnh đó, tình trạng buôn bán thuốc diệt cỏ chứa hoạt chất nằm trong danh mục cấm vẫn diễn ra. Đơn cử, ngày 1/11, chủ cửa hàng Hoa Là tại chợ Sàn, thị trấn Phương Sơn (Lục Nam) đã bán thuốc diệt cỏ hiệu “Rồng lửa” cho một khách hàng với giá 20 nghìn đồng/lọ 100 ml. Loại thuốc này có thành phần Paraquat dichloride.

Được biết, từ năm 2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quyết định loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) chứa hoạt chất Paraquat ra khỏi danh mục thuốc BVTV được sử dụng tại Việt Nam. Ngoài ra còn có một số hoạt chất khác cũng bị nghiêm cấm như 2.4D, Glyphosate, 2,4,5-T. Những hoạt chất nêu trên khi được người dân dùng trừ cỏ sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe con người.

Lạm dụng thuốc BVTV nói chung, thuốc diệt cỏ nói riêng sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Bác sĩ Thân Sơn Tùng, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết, từ đầu năm đến nay, Khoa tiếp nhận, điều trị cho nhiều bệnh nhân bị ngộ độc hóa chất BVTV, trong đó không ít trường hợp do thuốc diệt cỏ chứa hoạt chất Paraquat (thống kê sơ bộ có khoảng 70% người bệnh trực tiếp sử dụng gây ngộ độc).

Thuốc diệt cỏ chứa hoạt chất bị cấm bày bán tại cửa hàng Hoa Là.

Sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT ban bành các quyết định loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất bị cấm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV phối hợp thực hiện nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý, thu hồi, tiêu hủy hàng chục nghìn sản phẩm chứa hoạt chất không nằm trong danh mục. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng giấu hàng, lén lút bán thuốc diệt cỏ chứa hoạt chất không có trong danh mục cho phép.

Toàn tỉnh có hơn 1 nghìn hộ kinh doanh thuốc BVTV, thời gian tới, Chi cục tiếp tục duy trì việc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch cũng như đột xuất để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Anh Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV nhấn mạnh, lạm dụng thuốc diệt cỏ là một trong những nguyên nhân tiêu diệt nhiều thiên địch, côn trùng có lợi; gia tăng sâu bệnh hại cây trồng; ảnh hưởng xấu đến chất lượng đất, môi trường sống và trực tiếp đến sức khỏe con người.

Để hạn chế tình trạng này, người dân nên chủ động thực hiện các biện pháp xử lý cỏ dại, nhất là ngay từ đầu vụ như làm đất, cắt cỏ, trồng xen cây, sử dụng màng phủ ni lông… nhằm ngăn ngừa cỏ dại phát triển. Đẩy mạnh sản xuất, canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ.

Đối với cây ăn quả, người trồng nên để một lớp cỏ xung quanh gốc và tại vườn để giữ ẩm, giữ chất dinh dưỡng giúp cây phát triển tốt hơn.

Trong trường hợp phải sử dụng thuốc diệt cỏ, người dùng nên ưu tiên các loại thuốc sinh học; thực hiện theo nguyên tắc “4 đúng” (đúng thuốc; đúng liều lượng, nồng độ; đúng lúc; đúng kỹ thuật).

Tin, ảnh: Yến Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/414296/van-buon-ban-su-dung-loai-thuoc-diet-co-bi-cam.html