Căng chỉ trẻ hóa da, 2 người bị áp xe vùng mặt nghiêm trọng

Bệnh viện Da liễu TP.HCM vừa điều trị cho hai bệnh nhân bị biến chứng áp xe vùng mặt do căng chỉ trẻ hóa da.

Ngày 16-5, Bệnh viện Da liễu TP.HCM thông tin đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện vừa tiếp nhận hai trường hợp bị áp xe vùng mặt sau căng chỉ trẻ hóa da.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ (31 tuổi, ngụ TP.HCM) đến bệnh viện khám trong tình trạng có mảng hồng ban vùng má bên phải, có mụn mủ, nóng, đau sau thực hiện kỹ thuật căng chỉ nâng cơ mặt tại một cơ sở thẩm mỹ.

Bệnh nhân cho biết do mặt bị nọng cằm nên cách đây 4 tháng có đến một cơ sở thẩm mỹ của người quen để căng chỉ vùng mặt. Theo bệnh nhân, người thực hiện căng chỉ không phải là bác sĩ.

Tại đây, bệnh nhân đã được cấy 8 sợi chỉ vùng má phải, 6 sợi chỉ vùng má trái.

Khoảng 3 tuần sau, vùng má trái của chị bị sưng, đốm đỏ, hơi đau. Cơ sở này hướng dẫn chị uống thuốc giảm đau, kháng viêm.

Tuy nhiên 3 tuần tiếp theo, vùng má trái chị bị sưng mủ.

 Bác sĩ Bệnh viện Da liễu phẫu thuật cho bệnh nhân bị áp xe vùng mặt sau căng chỉ trẻ hóa da. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Bệnh viện Da liễu phẫu thuật cho bệnh nhân bị áp xe vùng mặt sau căng chỉ trẻ hóa da. Ảnh: BVCC

Cơ sở đã hoàn tiền và đưa chị đến một bệnh viện thẩm mỹ để rạch lấy mủ, rút chỉ ra…

Tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Vùng má bên phải lại xuất hiện mảng hồng ban kèm mụn mủ, nóng, đau… nên bệnh nhân đã đến Bệnh viện Da liễu để khám.

Tại đây, bệnh nhân được chỉ định nhập viện để phẫu thuật xử lý khối áp xe. Nhưng do thời gian căng chỉ đã khá lâu, sợi chỉ lại ngâm trong môi trường nhiễm khuẩn nên bị vỡ mủn ra khiến quá trình xử lý gặp nhiều khó khăn.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam (30 tuổi, ngụ TP.HCM) đến khám trong tình trạng vùng mặt bị đỏ, đau.

Bệnh nhân cho biết cách đây 6 tháng có đến một spa để căng chỉ và tiêm chất làm đầy vùng rãnh mũi, má. Sau thực hiện, vùng mặt bệnh nhân bị đỏ dai dẳng.

Cách nhập viện một tuần, vùng má phải bị đau, má trái còn đỏ nên bệnh nhân đến Bệnh viện Da liễu khám.

Tại đây, bệnh nhân được siêu âm ghi nhận góc miệng phải có ổ áp xe, viêm nhiều xung quanh. Vùng má trái có mảng thâm nhiễm, tụ dịch trong lớp bì. Vùng rãnh mũi má hai bên có ổ nang, nghi chất làm đầy.

PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, cho biết hai trường hợp này đều bị áp xe. Nguyên nhân do quá trình thực hiện căng chỉ không được vô khuẩn nên khi căng chỉ đã đưa vi khuẩn từ bên ngoài vào trong.

Theo BS Liêm, biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại. Vì khi đưa sợi chỉ bị nhiễm khuẩn vào trong mặt đến khi muốn lấy ra cực kỳ khó, không lấy được hết toàn bộ.

Sợi chỉ được ngâm trong môi trường nhiễm khuẩn (môi trường axit) nên đụng đến đâu vỡ đến đó. Sợi chỉ đã tan ra nguyên một vùng mặt và không thể nạo hết vì sẽ gây ra biến dạng toàn bộ khuôn mặt. Cho nên có thể nói biến chứng căng chỉ rất khủng khiếp, đáng là báo động đỏ.

Nguyên nhân của những biến chứng này thường do tay nghề của bác sĩ kém hoặc người thực hiện không phải là bác sĩ, chưa được đào tạo bài bản về phương pháp cấy chỉ; không tuân thủ quy trình trong khi thực hiện.

Cạnh đó, cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép, không đủ điều kiện vô khuẩn; chỉ để nâng cơ không đạt chất lượng, không được Bộ Y tế cấp phép,…

BS Liêm khuyến cáo khi quyết định căng da mặt bằng chỉ, khách hàng cần lựa chọn các cơ sở thẩm mỹ uy tín, được cấp phép nâng chỉ. Người thực hiện bắt buộc phải là bác sĩ có nhiều kinh nghiệm và tay nghề cao. Lựa chọn các loại chỉ được chứng nhận an toàn và hiệu quả cao để tránh các trường hợp tai biến.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Căng da bằng chỉ (căng chỉ collagen, căng chỉ sinh học) là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn. Sợi chỉ sinh học sau khi được đưa vào dưới da sẽ có thể tạo thành lớp lưới giúp cho làn da chùng nhão được kéo căng ngay lập tức và không còn tình trạng chảy xệ hay nhăn nheo. Đồng thời, sợi chỉ kích thích sản sinh collagen từ bên trong.

Phương pháp này được đánh giá có độ an toàn cao. Tuy nhiên cũng như các phương pháp làm đẹp khác, nó vẫn tiềm ẩn những rủi ro như gây chảy máu; gây phù nề; mất đối xứng hai bên; nhiễm khuẩn. Về lâu dài có thể u hạt, thậm chí có thể tổn thương mạch máu, thần kinh tuyến mang tai… có thể gây liệt cơ chân mày, mí mắt, thậm chí cơ miệng.

THẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/cang-chi-tre-hoa-da-2-nguoi-bi-ap-xe-vung-mat-nghiem-trong-post790946.html