Vải thiều Bắc Giang chinh phục thị trường Hoa Kỳ

Tiếp nối thành công trong việc đưa quả vải thiều thâm nhập hệ thống siêu thị lớn (Safeway, Albertsons, Winco…) tại thị trường Hoa Kỳ trong năm 2022, ngay từ tháng 11/2022, Chi nhánh Thương vụ tại San Francisco cùng với Thương vụ Việt Nam tại Washington DC đã vận động, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp (DN) trong nước và DN Hoa Kỳ để nhập khẩu quả vải tươi của Việt Nam, trong đó có vải thiều Bắc Giang tiêu thụ tại thị trường Hoa Kỳ, đặc biệt là tại các bang bờ Tây nước này.

Sau nhiều nỗ lực, được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, DN trong nước, đặc biệt nhờ sự kiên trì, quyết tâm và sự đầu tư một cách bài bản chuyên nghiệp của Công ty Dragonberry Produce (DN Hoa Kỳ có trụ sở tại TP Canby, Oregon), gần 20 tấn quả vải tươi của Bắc Giang được vận chuyển theo đường biển đã xuất khẩu thành công, chính thức phân phối, bày bán tại hệ thống siêu thị Safeway và Albertsons tại các tiểu bang bờ Tây Hoa Kỳ.

Quả vải Bắc Giang được bày bán tại vị trí trung tâm, nổi bật của Siêu thị Safeway.

Trong đó có Washington, Oregon và California, vải thiều có mặt trong hệ thống siêu thị kể từ ngày 30/6/2023, phục vụ người dân Hoa Kỳ dịp Quốc khánh ngày 4/7. Đây là chuyến hàng vận chuyển bằng đường biển có quy mô lớn đầu tiên của Bắc Giang sang thị trường này, mở ra kênh vận tải mới cho tiêu thụ vải thiều sang Hoa Kỳ.

Hệ thống siêu thị Safeway là chuỗi siêu thị có mạng lưới lớn nhất bờ Tây của Hoa Kỳ. Safeway có 913 cửa hàng, Albertsons có hơn 300 cửa hàng. Việc tiếp tục đưa quả vải vào tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị này với giá khá cạnh tranh, chỉ 3,99 USD/pint, tương đương với 200 nghìn đồng/kg là một thành công lớn trong quá trình thúc đẩy tiêu thụ trái cây của Việt Nam nói chung và trái vải nói riêng tại thị trường Hoa Kỳ. Bởi lẽ, phần lớn trái cây của nước ta xuất khẩu sang Hoa Kỳ mới chỉ tiếp cận được hệ thống chợ, siêu thị nhỏ phục vụ người tiêu dùng gốc Á.

Mức giá 200 nghìn đồng/kg là mức giá rất cạnh tranh so với vải tươi nhập từ Trung Quốc và Mexico (đang được bán ở chợ châu Á tại San Francisco là 4,99 USD/lb, tương đương 259 nghìn đồng/kg), là hai nguồn cung cấp chính và cũng là hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất của quả vải tươi Việt Nam. Kết quả này có được là sự nỗ lực rất lớn của các DN Việt Nam và Hoa Kỳ.

Vải thiều Bắc Giang được bày bán trong hệ thống siêu thị tại Hoa Kỳ.

Được marketing với thương hiệu Golden Lychee, có bao bì đẹp mắt, hấp dẫn, chuyên nghiệp, phù hợp với tâm lý và thị hiếu tiêu dùng của khách hàng Hoa Kỳ cùng với mức giá cạnh tranh, quả vải của Bắc Giang do Dragonberry Produce nhập khẩu và phân phối được người tiêu dùng Hoa Kỳ lựa chọn. Qua đó, góp phần đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm từ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ.

Để góp phần đưa quả vải Việt Nam, trong đó có vải thiều Bắc Giang tiếp cận mạnh mẽ hơn nữa người tiêu dùng Hoa Kỳ, Chi nhánh Thương vụ tại San Francisco phối hợp với Hội Doanh nhân người Việt tại Hoa Kỳ (VENUSA), các tổ chức, DN triển khai các hoạt động quảng bá, truyền thông trên các kênh thông tin, đặc biệt là trên các mạng xã hội; tổ chức gian hàng trưng bày và bán quả vải tại một số khu vực chợ của người Việt, người châu Á; tổ chức hoạt động nếm thử giúp người dân làm quen và yêu thích quả vải, từ đó thúc đẩy việc tiêu thụ loại trái cây này.

Tuy nhiên, việc xuất khẩu quả vải vào thị trường Hoa Kỳ còn gặp nhiều khó khăn. Đáng ngại nhất là chưa có cơ sở chiếu xạ được Hoa Kỳ công nhận tại miền Bắc. Việc thiếu vắng các cơ sở chiếu xạ theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ để bảo đảm điều kiện xuất khẩu trái cây tươi sang thị trường này là một thách thức lớn do phải vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh để chiếu xạ, làm tăng chi phí vận chuyển, hao hụt về số lượng, chất lượng của trái cây xuất khẩu và trên hết là làm giảm thời gian tiêu thụ trái vải trong hệ thống phân phối.

Sơ chế vải thiều trước khi xuất khẩu.

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Chi nhánh Thương vụ tại San Francisco đã chủ động báo cáo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của các bộ, ngành liên quan cũng như Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ để tìm cách tháo gỡ. Đến nay, mặc dù các cơ quan quản lý nhà nước hai bên đã hết sức tạo điều kiện nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn do DN đứng ra làm đại diện đầu mối cho Trung tâm chiếu xạ Hà Nội gặp một số khó khăn nên không triển khai các hoạt động như cam kết. Ngoài ra, công nghệ bảo quản sau thu hoạch của chúng ta còn nhiều hạn chế, đặc biệt là chưa có tính đồng bộ trong quy trình sơ chế, đóng gói, bảo quản và vận chuyển, chưa kiểm soát ổn định được nhiệt độ, độ ẩm… do đó chưa bảo đảm kéo dài thời hạn sử dụng của các loại trái cây, rau, củ, quả nói chung và quả vải nói riêng.

Thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục quan tâm kết nối, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản Việt Nam nói chung và Bắc Giang nói riêng tại thị trường Hoa Kỳ.

Được biết, Công ty Dragonberry được thành lập từ năm 2004 tại Oregon (Hoa Kỳ) chuyên kinh doanh, xuất nhập khẩu, phân phối mặt hàng trái cây tươi cao cấp vào các chuỗi siêu thị lớn của Hoa Kỳ như Kroger, Albertsons, Safeway… Hơn 10 năm qua, Dragonberry là một trong những DN nhập khẩu nhiều quả thanh long của Việt Nam nhất để phân phối tại thị trường Hoa Kỳ, kim ngạch trung bình hằng năm đạt từ 8-10 triệu USD, góp phần đa dạng hóa thị trường, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người nông dân và DN trồng trọt, xuất khẩu nông sản của Việt Nam

Bài, ảnh: Minh Thắng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/407702/vai-thieu-bac-giang-chinh-phuc-thi-truong-hoa-ky.html